Chậm đưa lao động xuất cảnh, doanh nghiệp phải bồi thường
Doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết về thời gian xuất cảnh phải bồi thường theo thỏa thuận và hoàn trả các khoản đã thu của người lao động.
Doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết về thời gian xuất cảnh phải bồi thường theo thỏa thuận và hoàn trả các khoản đã thu của người lao động.
Theo ĐBQH Phạm Văn Hòa, cần làm rõ hơn trách nhiệm của doanh nghiệp, chính quyền địa phương, tránh tình trạng người lao động ra nước ngoài rồi gần như tự xoay xở khi phát sinh vấn đề.
Đại biểu Quốc hội đề nghị đẩy mạnh số hóa quản lý người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài, xây dựng hồ sơ kỹ năng số, mã định danh...
Ngày 10/8, Quốc hội khóa XVI tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất với các phiên thảo luận tại hội trường về 4 dự án luật.
Doanh nghiệp và người lao động phải ký kết bằng văn bản sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý điều chỉnh quan hệ giữa các bên.
Từng nhiều lần rẽ hướng vì hoàn cảnh, Nghiêm Linh vẫn kiên trì theo đuổi việc học và chạm tới giấc mơ tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh.
Với cáo buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Văn Cường bị Toá án Nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt 8 năm tù.
Đối tượng Trần Thị Thân (Hà Tĩnh) đưa thông tin gian dối về việc làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động tại Canada để chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng.
Do chủ quan, anh P đã chuyển gần 600 triệu đồng vào tài khoản đối tượng cung cấp. Tuy nhiên, đối tượng đã chặn liên lạc với anh P. Phát hiện mình bị lừa đảo.
Với thủ đoạn lừa đưa người đi lao động ở nước ngoài, Nguyễn Văn Cường (Hà Tĩnh) đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước.
5 cựu cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước cùng 1 người khác bị khởi tố vì nhận hối lộ và môi giới hối lộ “chạy” giấy phép đưa lao động ra nước ngoài.
Sau khi giới thiệu có thể làm hồ sơ bảo lãnh sang Hàn Quốc, đối tượng liên tục hối thúc chị A chuyển gần 100 triệu đồng để “hoàn tất thủ tục”.
Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố giám đốc Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Sơn Dung.
Với cáo buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Vũ Đình Thanh bị Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 150 tháng tù.
Dù không được cấp phép đưa người đi xuất khẩu lao động, nhưng Đỗ Thành Nhung đã đưa ra thông tin gian dối nhằm lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của bị hại.
Lừa đảo nhiều bị hại với số tiền gần 20 tỷ đồng bằng hình thức làm thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động, Trần Thị Hằng Nga lĩnh án 18 năm tù giam.