Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlog và Hằng Du mục chuẩn bị hầu tòa
Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 19/11, Hoa hậu Thùy Tiên cùng 4 bị cáo thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt bị xét xử về tội “Lừa dối khách hàng”.
Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 19/11, Hoa hậu Thùy Tiên cùng 4 bị cáo thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt bị xét xử về tội “Lừa dối khách hàng”.
Theo luật sư, mức phạt 130 triệu đồng đối với Optibac Probiotics (Vietnam) đúng quy định, song vẫn chưa đủ sức răn đe.
Sở Y tế TP HCM xử phạt Công ty TNHH Falm Asia vì nhiều hành vi vi phạm, yêu cầu tháo gỡ quảng cáo sai sự thật về chất lượng dịch vụ.
TikToker Lê Anh Nuôi bị cho là lợi dụng hình ảnh quân đội để bán hàng tư nhân trên TikTok.
Cục An toàn thực phẩm vừa xử phạt Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Y tế Haliphar 75 triệu đồng do vi phạm quảng cáo về sản phẩm Kidimam+DHA.
Vụ việc Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam đã gây chấn động dư luận, một lần nữa lật tẩy góc tối của việc kinh doanh online lợi dụng danh tiếng.
Các vi phạm trong khám chữa bệnh, đặc biệt tại phòng khám tư nhân và cơ sở thẩm mỹ, đang gây bức xúc dư luận cần được làm rõ.
Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết, chuyên gia da liễu cho biết, sai lệch trong công thức mỹ phẩm là một vi phạm nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe làn da.
Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng đồng phạm bị truy tố vì tiêu thụ gần 130.000 hộp kẹo Kera giả trị giá 17 tỷ đồng, nhưng được VKS đề nghị xem xét giảm nhẹ.
Saigon Smile Medical quảng cáo công nghệ Laser Revlite đã được FDA chứng nhận an toàn và hiệu quả, nhưng tài liệu được FDA lại công bố khác.
“Quảng cáo sai sự thật trong mỹ phẩm không chỉ đánh lừa người tiêu dùng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe”, bác sĩ Trần Minh Tú cho biết.
Theo Cục trưởng Cục A05, các hoạt động tán phát tin giả, tin sai sự thật, truyền bá văn hóa không lành mạnh trên không gian mạng đã tác động xấu đến xã hội.
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử vừa xử phạt 107,5 triệu đồng đối với MC Hoàng Linh vì có các sai phạm trong quảng cáo sữa HIUP.
Nhóm cò mồi chèo kéo, dẫn khách đến Phòng khám Sản phụ khoa Thu Hương được trả công 10% trên tổng số tiền mà bệnh nhân phải đóng cho phòng khám.
Sau hàng loạt vụ việc gây bức xúc liên quan tới thực phẩm giả, Bộ Y tế đưa ra đề xuất thực phẩm bổ sung không còn được tự công bố sản phẩm.
Fanpage Chu Thanh Huyền, vợ tiền vệ Quang Hải, gây xôn xao dư luận với những bài viết quảng cáo sản phẩm bị cho là thổi phồng công dụng, gây hiểu lầm.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đưa ra khuyến cáo, người dân không sử dụng thực phẩm chức năng An vị Mộc Linh của Công ty Dược mỹ phẩm A-M.
Cục Quản lý Y Dược yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, buôn bán dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền giả.
Cơ quan chức năng phát hiện nhiều địa chỉ quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao Việt Hoàng sai sự thật, gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.
Cục quản lý Dược vừa phát đi cảnh báo về việc phát hiện sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên nang giảm cân Hồng Hạc Phục Linh có chứa 3 loại chất cấm.