Quốc hội khơi thông điểm nghẽn, mở lối phát triển
Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã tạo thêm những cơ sở pháp lý quan trọng để tháo gỡ điểm nghẽn, phân cấp mạnh hơn...
Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã tạo thêm những cơ sở pháp lý quan trọng để tháo gỡ điểm nghẽn, phân cấp mạnh hơn...
Tinh thần xuyên suốt là địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, nhưng phân cấp phải đi cùng với năng lực và trách nhiệm tài chính.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền về UBND cấp tỉnh và cấp xã trong quản lý kiến trúc.
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương trong quản lý đất đai, song cần gắn với nguồn lực thực thi và cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ.
Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong đồng bộ với phân cấp, phân quyền và hoàn thành trong tháng 10/2026.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh định hướng chuyển từ tư duy quản lý chặt sang kiến tạo phát triển, phân quyền mạnh nhưng phải gắn với kiểm soát quyền lực.
Thảo luận về dự án Luật Phát triển đô thị, các đại biểu Quốc hội đề nghị cần thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực để bảo vệ nguồn lực công.
TP HCM đang chuẩn bị hơn 78-81 nghị quyết để triển khai Luật Phát triển đô thị, tập trung phân cấp, hạ tầng, quy hoạch và hạn chế các khoảng trống pháp lý.
Từ thực tiễn hoạt động đấu thầu với nhiều "điểm nghẽn" tại Phòng Kinh tế xã Vĩnh Công, các chuyên gia pháp lý kiến nghị cần siết chặt công tác thanh tra, giám sát để bảo vệ tính minh bạch, chống lãng phí nguồn lực quốc gia trong bối cảnh phân cấp hành chính mới.
Nếu trước đây địa phương chủ yếu "xin hướng dẫn", thì từ nay phải chủ động xây dựng phương án và chịu trách nhiệm đối với quyết định của mình.
Sáng 1/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp do Bộ Chính trị tổ chức. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
Dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi) phân cấp mạnh mẽ cho UBND cấp xã trong thực hiện đăng ký hộ tịch, bổ sung quy định về sổ hộ tịch điện tử.
Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, đây được xem là nền tảng pháp lý quan trọng nhằm nâng cao năng lực ứng phó của toàn hệ thống.
Thường trực Chính phủ yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy, chính quyền 2 cấp.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, quyết liệt tháo gỡ “điểm nghẽn” pháp luật, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển đất nước giai đoạn mới.
Theo Luật Phòng, chống ma tuý (sửa đổi) vừa mới được thông qua, nguời cai nghiện ma tuý buộc phải được giám sát bằng thiết bị điện tử.
Quốc hội cho phép Chính phủ tổ chức phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành mà không phải báo cáo Quốc hội.
Dự thảo luật đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền từ UBND cấp tỉnh về UBND cấp xã, cho phép cấp xã được lập, phê duyệt một số loại quy hoạch chi tiết.
Đại biểu Phạm Văn Hoà đề nghị nghiên cứu xem xét việc có nên đưa mặt hàng vàng vào diện bình ổn giá hay không.
Dự thảo luật bỏ quy định tỉnh lấy ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính về điều kiện, điều khoản của trái phiếu chính quyền địa phương.