Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong những năm gần đây đã bước sang một giai đoạn mới với quyết tâm chính trị cao, phương thức triển khai ngày càng bài bản và hiệu quả rõ rệt. Tinh thần xuyên suốt được khẳng định nhiều lần là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất cứ là ai” – một thông điệp mạnh mẽ thể hiện quyết tâm xây dựng bộ máy trong sạch, củng cố niềm tin của nhân dân.
QUYẾT TÂM CHÍNH TRỊ ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ
Mới đây, trong nội dung trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên, ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh việc xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước, được triển khai quyết liệt trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ trong nhiệm kỳ Đại hội XIV.
Thực tế cho thấy, công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu mà đã được cụ thể hóa bằng hàng loạt biện pháp mạnh mẽ. Hệ thống kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, trở thành một trong những “đột phá chiến lược” trong phát hiện và xử lý sai phạm.
Nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài đã được làm rõ, nhiều cán bộ vi phạm bị xử lý nghiêm minh, kể cả những người đã nghỉ hưu. Đáng chú ý, lần đầu tiên trách nhiệm chính trị của người đứng đầu được xem xét khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực quản lý.
Các con số thống kê cho thấy quy mô và mức độ quyết liệt của cuộc đấu tranh này. Hàng trăm người đứng đầu bị xử lý kỷ luật; nhiều cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị xem xét trách nhiệm liên quan đến các vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Điều này cho thấy nguyên tắc “không có vùng cấm” không chỉ là tuyên bố chính trị mà đã trở thành nguyên tắc hành động trong thực tế.
Một điểm đáng chú ý khác là sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và cơ quan điều tra. Qua thanh tra, kiểm toán, hàng chục nghìn tập thể và cá nhân sai phạm đã bị kiến nghị xử lý; hàng nghìn vụ việc có dấu hiệu tội phạm được chuyển sang cơ quan điều tra.
Việc gắn kết kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý hình sự đã tạo nên sức răn đe mạnh mẽ, đồng thời góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.
Không chỉ tập trung trong khu vực nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng còn được mở rộng sang khu vực ngoài nhà nước. Nhiều vụ án kinh tế lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã được phát hiện và xử lý, trong đó có những trường hợp lần đầu tiên chủ doanh nghiệp tư nhân bị truy cứu trách nhiệm về tội danh liên quan đến tham ô tài sản. Đây là bước tiến quan trọng nhằm bảo đảm tính công bằng và minh bạch trong môi trường kinh tế.
KHÔNG ĐỂ VI PHẠM NHỎ TÍCH TỤ THÀNH SAI PHẠM LỚN
Người đứng đầu Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, nhiệm kỳ Đại hội XIV sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần phát hiện, xử lý đồng bộ, nghiêm minh, không có khoảng trống, vùng tối, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, không để sai phạm cũ tái diễn. Trọng tâm là kiểm soát quyền lực, phát hiện xử lý dứt điểm các vụ án phức tạp, gắn liền với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần tạo môi trường minh bạch cho phát triển kinh tế.
Nhìn từ thực tiễn, có thể thấy công tác phòng, chống tham nhũng đang chuyển dần từ “xử lý hậu quả” sang “phòng ngừa và kiểm soát quyền lực”. Trọng tâm trong thời gian tới là tăng cường kiểm soát quyền lực, siết chặt trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời đẩy mạnh thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như quản lý đất đai, đầu tư công, các dự án trọng điểm.
Thực tế cho thấy, mỗi vụ án tham nhũng được phát hiện và xử lý nghiêm minh không chỉ có ý nghĩa về mặt pháp lý mà còn có tác động lớn đối với niềm tin xã hội. Khi nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” được thực thi một cách nhất quán, người dân càng tin tưởng hơn vào quyết tâm xây dựng một nền quản trị minh bạch và liêm chính.
Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng vì thế không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà còn là quá trình củng cố kỷ cương trong toàn bộ hệ thống chính trị. Với những bước đi quyết liệt thời gian qua, có thể kỳ vọng rằng cuộc chiến này sẽ tiếp tục được duy trì mạnh mẽ, góp phần xây dựng một bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Mới đây, Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát đã chuyển kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên về việc tiếp tục xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực với tinh thần nhất quán “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất cứ là ai” đến Thanh tra Chính phủ.
Sau khi tiếp nhận kiến nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, tăng cường thanh tra việc thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực.
Trong đó sẽ tập trung vào thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm và thanh tra chuyên đề diện rộng những lĩnh vực có nguy cơ cao về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... được dư luận xã hội quan tâm.