Bẫy lừa đảo từ bánh vẽ “du học nước ngoài”

Nhóm đối tượng lợi dụng danh nghĩa “du học nước ngoài” để dẫn dụ, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền, rồi cô lập khỏi gia đình nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 23/9, thông tin từ Công an phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi nhằm vào đối tượng sinh viên, sử dụng thủ đoạn dụ dỗ “đi du học” để chiếm đoạt số tiền lớn.

Theo trình báo của bà N.T.H (trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh), vào khoảng 15h ngày 22/9, con gái bà là cháu N.T.T (SN 2007, hiện đang là sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh), bất ngờ nhắn tin thông báo đã chuyển khoản 300 triệu đồng để thực hiện thủ tục đi du học.

Ngay sau đó, gia đình không thể liên lạc lại với cháu T., nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, bà H. lập tức đến Công an phường Thành Sen trình báo vụ việc.

68d2505a40cf1.jpg
Em N.T.T trình báo sự việc với cơ quan Công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Sen đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm.

Qua rà soát, lực lượng chức năng đã phát hiện cháu N.T.T đang ở trong một nhà nghỉ trên địa bàn. Đáng chú ý, đây là địa điểm do các đối tượng lừa đảo thuê phòng từ trước, và yêu cầu cháu T. đến lưu trú, đồng thời ngắt liên lạc hoàn toàn với gia đình.

Sau khi làm việc với cơ quan Công an, cháu T. đã nhận thức được mình bị lừa đảo. Các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa “du học nước ngoài” để dẫn dụ, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền thực hiện các “thủ tục nhanh”, đồng thời cô lập khỏi gia đình nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản.

Qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không làm việc qua điện thoại. Khi nhận được các cuộc gọi lạ, yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu, mà hãy bình tĩnh, liên hệ với cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xác minh thông tin.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)

Nữ sinh ở Hà Tĩnh sập bẫy lừa đảo từ “trò chơi may rủi”

Nhóm đối tượng đã đánh vào tâm lý tò mò, ham lợi nhuận nhanh của học sinh để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 22/9, thông tin từ Công an xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo của một học sinh lớp 10 về việc bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 triệu đồng qua trò chơi "quay số trúng thưởng" trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 8/9, em N.T. (SN 2009, trú tại xã Lộc Hà) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân thì thấy một tài khoản có tên “Duy Thiếu Gia 86” đang livestream trò chơi quay số, với nhiều người tham gia. Tò mò và tin tưởng, em đã nhắn tin để tìm hiểu và được hướng dẫn chuyển khoản 200.000 đồng vào tài khoản mang tên Võ Quốc Duy để “kéo vốn chơi”.

Nam thanh niên sử dụng Facebook "giả" lừa đảo hàng trăm bị hại

Đưa ra thông tin gian dối có cách lấy lại được tiền bị lừa đảo, P.T.Đ.Q (Lâm Đồng) đã lừa 325 bị hại, chiếm đoạt 250 triệu đồng.

Ngày 22/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với P.T.Đ.Q (SN2008, trú tại Phường Nam Gia Nghĩa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, P.T.Đ.Q biết được có nhiều người bị lừa đảo chiếm đoạt tiền khi tham gia vào hoạt động cá cược trên mạng xã hội, nên Q nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người này bằng thủ đoạn sử dụng tài khoản Facebook giả đưa ra thông tin có cách lấy lại tiền đã bị lừa.

Chiêu bài lừa đảo bằng " tiền mã hóa" trên không gian mạng

Tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, lập website giả mạo dự án đầu tư và hướng dẫn nạn nhân chuyển tài sản sang USDT/ETH, thêm vài thao tác rồi rút sạch tiền.

Ngày 20/9, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt phá một đường dây lừa đảo tiền mã hóa hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ba đối tượng gồm Phạm T. T. (23 tuổi, Ninh Bình), Nguyễn H. H. (27 tuổi, Hà Nội) và Phạm T. D. (26 tuổi, Hưng Yên). Cả ba bị cáo buộc “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới