Kẻ thu lợi bất chính từ đường dây xuất khẩu lao động trái phép lĩnh án

Oanh và Mạnh lợi dụng danh nghĩa công ty tư vấn du học, móc nối với nhiều cá nhân tổ chức đưa người Việt Nam ra nước ngoài nhằm trốn ở lại lao động trái phép.

Ngày 18/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 13 bị cáo về các tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” và “Làm giả con dấu, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Các bị cáo bị truy tố gồm: Nguyễn Thị Oanh (SN 1985), Bùi Thị Ánh Tuyết (SN 1984), Lê Thị Hường (SN 1992), Nguyễn Thị Ngọc (SN 1994), Võ Thị Hương (SN 1995), Nguyễn Quang Tuyến (SN 1988), Nguyễn Công Anh (SN 1978), Bùi Xuân Thành (SN 1996), Trần Thị Tuyết (SN 1986, cùng trú Nghệ An); Jeong Woo Hyun (SN 1974, quốc tịch Hàn Quốc), Bùi Văn Mạnh (SN 1980, trú Ninh Bình), Bùi Thị Thiêm (SN 1990, trú Hải Dương), Phạm Văn Dân (SN 1988, trú Quảng Bình).

Theo hồ sơ, Công ty CP Hợp tác quốc tế AHD được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, nhưng không được cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm hay đưa người đi nước ngoài.

hinh-1.jpg
Nguyễn Thị Oanh cùng các bị cáo tại phiên tòa.

Tuy nhiên, vì hám lợi, Nguyễn Thị Oanh và Bùi Văn Mạnh đã lợi dụng danh nghĩa công ty, móc nối với nhiều cá nhân cùng Jeong Woo Hyun để tổ chức đưa người Việt Nam ra nước ngoài dưới hình thức du lịch, thương mại, du học… nhằm trốn ở lại lao động trái phép.

Sau đó, các đối tượng thông báo cho Tuyết, Hường, Ngọc, Dân, Hương, Thành đứng ra giới thiệu, lôi kéo những người có nhu cầu đi lao động ở Hàn Quốc, Malaysia, Úc. Tin tưởng vào lời quảng cáo, nhiều người đã nộp hồ sơ và tiền.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2023, đường dây này đã nhiều lần tổ chức cho 25 lao động trốn đi Hàn Quốc, Malaysia, Úc. Trong đó, Oanh, Mạnh và Tuyết nhận hồ sơ, thu gần 1,4 tỷ đồng của 4 lao động, sau đó chuyển cho Jeong Woo Hyun gần 800 triệu đồng để lo thủ tục sang Hàn Quốc theo diện du lịch. Tuy nhiên, nhóm này không nhập cảnh được nên phải quay về Việt Nam.

Ngoài ra, Oanh và Mạnh còn chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ cho 20 lao động khác, thu hơn 8 tỷ đồng, 25.500 USD và 4.000 AUD. Thủ đoạn của chúng là đưa sang Malaysia – Sri Lanka học tiếng Anh, sau đó làm thủ tục đi Úc nhưng bất thành. Để hợp thức hóa, các bị cáo còn chỉ đạo làm giả nhiều loại giấy tờ để nộp cho công ty.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi, khai rằng vì hám lợi nên đã sử dụng thủ đoạn gian dối, làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để đưa người ra nước ngoài trái phép. Các bị cáo mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Oanh 8 năm tù về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", 3 năm tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", tổng hợp hình phạt 11 năm tù. Bùi Văn Mạnh 9 năm tù; Bùi Thị Ánh Tuyết 8 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc và Võ Thị Hương cùng lĩnh 30 tháng tù; Lê Thị Hường 27 tháng tù. Với tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", bị cáo Jeong Woo Hyun nhận 18 tháng tù; Phạm Văn Dân 18 tháng tù cho hưởng án treo; Bùi Thị Thiêm 15 tháng tù cho hưởng án treo.

Với tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", tòa tuyên phạt Nguyễn Quang Tuyến 30 tháng tù, Nguyễn Công Anh 30 tháng tù, Bùi Xuân Thành 24 tháng tù, Trần Thị Tuyết 18 tháng tù cho hưởng án treo.

Hoãn phiên tòa xét xử nhóm đồng phạm của Mr Pips để xác minh thêm tài liệu

Do phát sinh tình tiết mới trong quá trình xét xử bị cáo Bùi Trung Đức, là đồng phạm của Phó Đức Nam (Mr Pips), HĐXX đã tạm dừng phiên để xác minh thêm.

Xác minh thêm tài liệu hồ sơ

TAND TP Hà Nội đang tạm dừng phiên xét xử bị cáo (SN 1993, trú TP HCM), cùng 19 đồng phạm bị quy kết “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, để xác minh một số tình tiết liên quan. Phiên dự kiến tái mở lại vào ngày 22/9.

Số tiền "khủng" khiến phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan phải tạm dừng

TAND Cấp cao tại TP HCM đã quyết định tạm dừng phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong giai đoạn 2, để làm rõ các vấn đề liên quan đến số tiền và tài sản "khủng" trong vụ án.

Thông báo được chủ tọa đưa ra vào buổi sáng 9/4, ngay sau khi phiên tòa kết thúc phần tranh luận của các luật sư và phần tự bào chữa của các bị cáo.

Trong phần tranh luận hôm nay, bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tiếp tục khẳng định đã cho Ngân hàng SCB vay một lượng lớn tiền và tài sản giá trị để tái cơ cấu.

Sắp mở lại phiên tòa vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Sau khi hoãn phiên tòa trước đó, TAND quận Long Biên, TP Hà Nội, có kế hoạch mở lại phiên lần 2 dự kiến diễn ra vào ngày 17/12 tại trụ sở TAND quận.

TAND quận Long Biên, TP Hà Nội vừa có kế hoạch mở lại phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Văn Minh (SN 2008) với cáo buộc đánh nam sinh lớp 8 chết não khiến nạn nhân tử vong từng gây xôn xao dư luận. Phiên tòa lần 2 dự kiến diễn ra vào ngày 17/12 tại trụ sở TAND quận Long Biên. Trước đó, phiên xử được mở lần đầu ngày 19/11, nhưng bị cáo Trương Văn Minh không có mặt. Theo luật sư, bị cáo Minh bị sốt phát ban, không đủ điều kiện sức khoẻ để tham gia phiên toà. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên toà.

Đọc nhiều nhất

Tin mới