Khai mạc Kỳ họp thứ 28 HĐND thành phố Hà Nội
Sáng 26/11, Kỳ họp 28 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 chính thức khai mạc nhằm xem xét, quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Sáng 26/11, Kỳ họp 28 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 chính thức khai mạc nhằm xem xét, quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, lý do không chất vấn là do khối lượng công việc quá lớn nên phải thay đổi cách thức của Kỳ họp.
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV sẽ không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn thay vào đó là các vị đại biểu Quốc hội sẽ gửi chất vấn bằng văn bản.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội sẽ thảo luận báo cáo tổng hợp thay vì tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn trực tiếp như các kỳ họp trước.
Hội trường chất vấn "nóng dần" khi Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội truy đến cùng trách nhiệm tình trạng lò mổ chưa được đóng dấu kiểm soát và dán tem vệ sinh thú y.
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9 đã thành công tốt đẹp, thu hút sự quan tâm của cử tri và nhân dân cả nước.
Trong tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 9 (từ 23-27/6), Quốc hội sẽ dành thời gian xem xét quyết định về công tác nhân sự, thông qua nhiều dự án luật.
"Nếu có thể chọn một ngày mà trong trường học không còn bạo lực, thì đó phải là ngày người lớn không còn đánh nhau...", Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nói.
Chủ tịch Quốc hội tiếp tục chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, sở dĩ người ta cần học thêm, dạy thêm bởi có nhiều điều "chưa đủ", trong đó, có việc lương giáo viên chưa đủ sống; chưa đủ trường lớp để đáp ứng nhu cầu của học sinh...
Lần đầu Bộ trưởng Tài chính đăng đàn trả lời chất vấn Quốc hội sau khi Bộ Tài chính và Kế hoạch & Đầu tư hợp nhất.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn sẽ đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.
“Nếu vậy dân bị oan sai sẽ nhờ cậy ai chất vấn để bảo vệ quyền lợi của họ?”, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy đặt câu hỏi.