TT Ukraine dọa nạt dân miền đông trước thềm cuộc trưng cầu

(Kiến Thức) - Quyền Tổng thống Ukraine Oleksander Turchinov tuyên bố, miền đông nước này sẽ hứng chịu thảm hoạ nếu họ chọn phương án “đồng ý” trong cuộc trưng cầu dân ý 11/5 này.

“Việc ly khai khỏi Ukraine sẽ là một bước tiến vào vực thẳm đối với các khu vực này. Những người đứng đầu cuộc biểu tình không hiểu rằng, điều đó sẽ huỷ diệt hoàn toàn nền kinh tế, các chương trình xã hội và cuộc sống nói chung đối với đa số dân cư sinh sống ở các khu vực này”.
Quyền Tổng thống Ukraine Oleksander Turchinov.
Quyền Tổng thống Ukraine Oleksander Turchinov.
Ông Turchinov, người luôn cho rằng cuộc trưng cầu ý dân ở Donetsk và Lugansk là bất hợp pháp, đã kêu gọi những người biểu tình ở miền đông nam nước này chấp nhận hội nghị bàn tròn bàn về việc mở rộng quyền tự chủ của các vùng. Tuy nhiên, ông lại tuyên bố, những kẻ khủng bố - các đối tượng chiếm giữ các toà nhà công quyền – sẽ không được hoan nghênh ở cuộc đối thoại này.
Cuộc bỏ phiếu trưng cầu, được tổ chức ở các vùng hầu như không có sự kiểm soát rõ ràng về tính xác thực của các lá phiếu và danh sách cử tri, có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng cho mối quan hệ Kiev-Moscow. Nó có nguy cơ biến cuộc đụng độ quân sự trở thành cuộc nội chiến.
Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng tạm quyền Ukraine Yuriy Prodan hôm 8/5 cho biết, nước này không thừa nhận khoản nợ 3,5 tỷ USD tiền khí đốt như tập đoàn Gazprom của Nga tuyên bố trước đó.
“Chúng tôi không thể chấp nhận khoản nợ 3,5 tỷ USD mà Ukraine đưa ra vì họ đã đưa ra một mức giá phi thực tế so với tình hình ở Ukraine (là gần 500 USD/1.000 m3)”, ông Prodan phát biểu.

TT Putin lần đầu gặp mặt lãnh đạo phương Tây sau vụ Ukraine

(Kiến Thức) - Đại sứ Nga tại Pháp cho hay, Tổng thống Putin sẽ lần đầu tiên gặp gỡ các lãnh đạo phương Tây trong lễ kỉ niệm 70 năm Cuộc đổ bộ Normandy (1944) của khối Đồng minh.

Theo đó, Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel được biết cũng sẽ tham dự lễ kỉ niệm vào ngày 6/6 ở Normandy, một cuộc đổ bộ mang tính bước ngoặt trong cuộc chiến chống lại phát xít.
Tổng thống Putin tham dự một buổi lễ đặt vòng hoa tại Mộ Chiến sĩ Vô danh bên ngoài điện Kremlin ở Moscow hôm 8/5.
 Tổng thống Putin  tham dự một buổi lễ đặt vòng hoa tại Mộ Chiến sĩ Vô danh bên ngoài điện Kremlin ở Moscow hôm 8/5.
Đại sứ Alexander Orlov đã xác nhận thông tin ông Putin tham dự sự kiện này trên kênh truyền hình BFM hôm 8/5 sau khi Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp lên tiếng chào đón sự có mặt của ông Putin trong lễ kỉ niệm lần thứ 70 này.

Trung Quốc xâm phạm vùng biển đảo Việt Nam, còn ngang ngược thách thức

(Kiến Thức) - Tuy tuyên bố 2 nước có thể giải quyết tranh chấp qua "đối thoại hòa bình", nhưng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao TQ lại ngang ngược cho rằng, khu vực đặt giàn khoan HD-981 là vùng hải phận của mình.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung quốc Trình Quốc Bình phát biểu vào ngày 8/5 cho biết, Việt Nam và Trung Quốc có thể giải quyết tranh chấp trên biển một cách hòa bình và sự kiện xảy ra hồi đầu tuần giữa 2 nước không phải là cuộc “đụng độ”.

Tàu Trung Quốc bắn vòi rồng về phía tàu Việt Nam.
Tàu Trung Quốc bắn vòi rồng về phía tàu Việt Nam.

Trung Quốc đổ lỗi Việt Nam đâm tàu: Bóc trần Bắc Kinh ngụy biện

(Kiến Thức) - Quan chức ngoại giao Bắc Kinh đổ lỗi tàu Việt Nam đâm tàu Trung Quốc và ra điều kiện Việt Nam phải rút tàu nếu muốn đàm phán. Tuy nhiên, sự thật đang vạch trần sự ngụy biện này.

Đâm tàu: Vừa đá bóng vừa la làng
Hãng tin Reuters dẫn lời ông Dị Tiên Lương, Phó vụ trưởng Vụ Biên giới và Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, tàu Việt Nam cố ý va chạm với tàu của Trung Quốc gần địa điểm hạ đặt giàn khoan HD 981; đồng thời kêu gọi Việt Nam rút các tàu ra khỏi khu vực này.

Đọc nhiều nhất

Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm

Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về một số vấn đề liên quan đến cuộc đàm phán hòa bình Ukraine.

Tin mới

Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm

Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về một số vấn đề liên quan đến cuộc đàm phán hòa bình Ukraine.