Có kích thước to gấp 20 lần quả sung bình thường, vỏ ngoài có màu tím đỏ, phần thịt bên trong màu tím hồng, ở giữa quả có mật vàng như mật ong, ăn ngọt lịm,... quả vả rừng hay còn gọi là "sung khổng lồ" đang khiến dân Hà thành mê mẩn, thích thú. Hiện, loại trái cây rừng này đang được rao bán trên mạng với giá 60.000 đồng/kg. Loại quả này thường có nhiều ở một số khu vực như Lạng Sơn, Thanh Hóa, Bắc Giang, Thái Nguyên,... với tên gọi khác nhau ở từng vùng như quả vả, ngõa mật, sung "khổng lồ".
Có hình dáng giống hệt những trái dưa chuột nhỏ nhưng trọng lượng của loại dưa này lại thuộc vào hàng "khủng", từ 0,8 -1 kg/quả, thậm chí có quả còn nặng từ 1,5 -2kg. Loại dưa chuột độc đáo này được cho là giống dưa được đồng bào dân tộc H'Mông trồng trên nương rẫy tỉnh Lai Châu với cái tên dưa chuột mèo. Khi ăn chúng có vị ngon, giòn, mát và đậm đà hơn dưa chuột nhỏ thông thường. Đặc biệt, dưa mèo đặc ruột, ít hạt nên dùng làm salad, nộm cũng khá hợp.
Với vỏ ngoài màu xanh nhẵn bóng, quả nhỏ bằng 1/5 lê vàng Trung Quốc, loại lê lạ siêu ngọt đang được bày bán la liệt tại vỉa hè Hà Nội với giá chỉ từ 30.000-40.000 đồng/kg đang rất hút khách mua. Lê siêu ngọt này có thịt màu trắng, ăn có vị ngọt mát, nhiều nước, được người bán hàng quảng cáo là lê rừng siêu ngọt ở Lào Cai.
Có giá từ 160.000 - 250.000 đồng/kg quả tươi, 500.000 đồng/kg loại rim đường, trái xay rừng đã và đang trở thành món ăn vặt được nhiều chị em lùng mua.
Được xem là loài cây với toàn thân phát huy tác dụng chữa nhiều loại bệnh, nên tuy không bày bán tràn lan trên thị trường nhưng trái sim rừng cũng được liệt vào danh sách những loại trái cây được người dùng chuộng. Sim rừng có xuất xứ chủ yếu ở khu vực trung du miền núi phía Bắc và một số vùng đảo như Phú Quốc, Lý Sơn,…
Trái mây Thái có vỏ cứng, thân hình xù xì bên ngoài lớp vỏ màu nâu đỏ, nhiều gai và có hình bầu dục, có tác dụng giải nhiệt tốt. Không còn xa lạ với người Sài Gòn hay miền Tây, nhưng với nhiều người dân Thủ đô thì thứ quả da rắn này lại khiến họ thấy hiếu kỳ, tò mò muốn mua về ăn thử.
