Tiếp nhận đơn đề nghị xử lý những người giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiếp nhận đơn của hai đương sự đề nghị điều tra, xử lý một số chủ kênh YouTube, chuyên gia luật cùng ê kíp đã tham gia vào các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng.
Theo Tân Châu - Trọng Thịnh/Tiền Phong
Ngày 22/6, nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) và bà Đặng Thị Hàn Ni đề nghị xử lý hình sự một số cá nhân là chủ kênh YouTube cùng ê kíp của bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Cty CP Đại Nam) vì có hành vi giúp sức cho bà Hằng trong các buổi livestream, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Bà Nguyễn Phương Hằng
Hiện nay, các đơn thư tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đang được cơ quan CSĐT xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, hôm nay (22/6), Viện KSND TPHCM cho biết, đã phê chuẩn gia hạn tạm giam thêm 2 tháng đối với bà Hằng để Cơ quan CSĐT Công an TPHCM có đủ thời gian điều tra, làm rõ hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự.
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng đã khởi tố vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đối với bà Nguyễn Phương Hằng.
Ngày 18/6 vừa qua Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, để nhập vào vụ án mà Công an TPHCM đang điều tra.
Những giám đốc CDC tỉnh, thành nào tham ô vụ Việt Á?
Trong số hơn 60 người bị khởi tố liên quan Việt Á, có một số Giám đốc CDC tỉnh, thành bị khởi tố về tội "nhận hối lộ", “tham ô tài sản”.
Giám đốc CDC Đà Nẵng cùng thuộc cấp tham ô 4 tỷ đồng. Ông Tôn Thất Thạnh – Giám đốc CDC Đà Nẵng cùng 2 thuộc cấp mới đây bị khởi tố về tội Tham ô tài sản. Năm 2020 và 2021, ông Thạnh đã chỉ đạo 2 thuộc cấp làm giả sổ sách, chứng từ để nâng khống, chuyển hóa hàng chục nghìn mẫu gộp xét nghiệm Covid-19 thành mẫu đơn, hợp thức hóa hàng chục nghìn bộ kit được các đơn vị tài trợ thành bộ kit mua của Việt Á. Số vật tư dôi dư sau khi “phù phép” được ông Thạnh cùng đồng phạm chuyển cho Việt Á để chiếm hưởng hơn 4 tỷ đồng.
Giám đốc CDC Khánh Hoà nhận 1,9 tỷ đồng tiền hoa hồng. Ông Huỳnh Văn Dõng – Giám đốc CDC Khánh Hòa mới đây bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Điều tra xác định, theo chỉ đạo của ông Dõng, nhân viên CDC Khánh Hòa đã đề nghị nhà thầu là VNDAT chi tiền phần trăm của hợp đồng mua bán Kit test. Nhận hơn 1,9 tỷ đồng, ông Dõng chia cho 2 nhân viên lần lượt là 30 triệu và 50 triệu đồng, gần 1,9 tỷ đồng còn lại ông Dõng quản lý và sử dụng cá nhân.
Tin nóng 19/6: Sáp nhập điều tra 2 vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng
Tiếp nhận hồ sơ, sáp nhập điều tra 2 vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng; Bắt nữ cán bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam...là những tin nóng ngày 19/6.
Tiếp nhận hồ sơ, sáp nhập điều tra 2 vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng: Công an TPHCM đã tiếp nhận hồ sơ liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) do Công an tỉnh Bình Dương khởi tố trước đó, để nhập vào vụ án Công an TPHCM đang điều tra.
Bắt nữ cán bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam: Công an TP Yên Bái vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Như Quỳnh, SN 1993, là cán bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank), Chi nhánh Yên Bái về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra ban đầu, gần 100 khách hàng đã gửi tiền vào tài khoản cá nhân hoặc đưa tiền trực tiếp cho Quỳnh nhờ trả hộ tiền gốc hoặc lãi cho khoản vay của họ với ngân hàng. Sau khi nhận tiền từ khách hàng, Quỳnh không làm đúng như thỏa thuận với khách mà chiếm đoạt để sử dụng cá nhân.
Công an TP.HCM mời fan hâm mộ Nguyễn Phương Hằng lên làm việc
Công an TP.HCM đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng để làm rõ, xử lý những người đăng thông tin sai sự thật liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng.
Cổng thông tin Công an TP.HCM cho hay, mới đây Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) phối hợp Công an TP Thủ Đức đã làm việc, lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà P.T.L. (42 tuổi, ngụ phường Bình Chiểu TP Thủ Đức).
Bà L bị xử lý về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
Một kênh Youtube mà Công an TP.HCM xác định đăng tải các video clip có nội dung cắt ghép, dàn dựng, đưa tin sai sự thật, xuyên tạc hoạt động điều tra của vụ án, bôi nhọ cơ quan chức năng gây hoang mang dư luận xung quanh vụ án Nguyễn Phương Hằng. Ảnh chụp màn hình
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng PA05 phát hiện bà L. có những vi phạm nhất định trên mạng xã hội. Cụ thể, từ cuối tháng 3/2022, bà L. đã sử dụng tài khoản tiktok cá nhân đăng tải, chia sẻ nhiều video clip có nội dung, thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoạt động điều tra của cơ quan điều tra Công an TP.HCM và xúc phạm uy tín của chính quyền TP.HCM.
Khi bị mời làm việc, bà L. khai, mình là “fan hâm mộ Nguyễn Phương Hằng”, mục đích đăng tải các video clip lên tiktok nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Nguyễn Phương Hằng, thu hút nhiều người quan tâm, bấm “like” kênh tiktok của mình và sẽ nhận được phần thưởng từ tiktok. Sau khi được cơ quan công an làm việc, giải thích, bà L. đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật.
Theo Công an TP.HCM, ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” thì sau đó có một số người đã sử dụng mạng xã hội loan tin sai sự thật, có những hành vi vi phạm pháp luật.
Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, đã mời nhiều người lên làm việc, lấy lời khai. Ảnh: CACC
Trong số đó, có một số đối tượng đã tạo lập các kênh Youtube như “Bản tin Online”, “MOV - Giai điệu cuộc sống”... để đăng tải các video clip có nội dung cắt ghép, dàn dựng, đưa tin sai sự thật, xuyên tạc hoạt động điều tra của vụ án, bôi nhọ cơ quan chức năng gây hoang mang dư luận. Có một số cá nhân do thiếu hiểu biết, nhận thức pháp luật hạn chế, cùng với tâm lý ủng hộ Nguyễn Phương Hằng đã tiếp tay cho việc tán phát các video trên.
Công an TP.HCM nói rõ, đây là hành vi vi phạm pháp luật. Việc lợi dụng tự do ngôn luận, tự do trên mạng để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Công an TP.HCM đề nghị người dân cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc sử dụng mạng xã hội, không vì lợi ích cá nhân dẫn đến vi phạm pháp luật.
Liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng, hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) - Công an TP.HCM vẫn đang mở rộng điều tra, xử lý những người có dấu hiệu đồng phạm, tiếp tay cho bà Nguyễn Phương Hằng và một số Youtuber, Tiktoker… đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm người khác. Hiện công an đã mời nhiều người lên làm việc, lấy lời khai.
Lực mua gần 3 tạ pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất từ một người đàn ông không rõ tên tuổi, địa chỉ rồi mang về nhà cất giấu với mục đích bán kiếm lời.
Phó giám đốc Công an Bắc Ninh đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chỉ đạo đấu tranh, triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao.
Lực lượng Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc một tài xế xe buýt tuyến 67 bị một nam thanh niên hành hung ngay trên xe xảy ra tại xã Đoài Phương, Hà Nội.
Giữa 2 nữ sinh (cùng ngụ xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình) xảy ra mâu thuẫn, bất ngờ một nữ sinh đã dùng dao đâm nữ sinh còn lại khiến nạn nhân tử vong sau đó.
Sau khi tạo tài khoản thành công, các đối tượng dùng tài khoản ngân hàng cá nhân để nạp tiền, quy đổi thành điểm nhằm tham gia các trò chơi cá cược trên mạng.
Xã Kim Thành (Hải Phòng) vừa phát hiện, xử lý một số trường hợp trồng cây, xây dựng trái phép trên đất thu hồi thực hiện dự án Khu công nghiệp Kim Thành 2.
Lực mua gần 3 tạ pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất từ một người đàn ông không rõ tên tuổi, địa chỉ rồi mang về nhà cất giấu với mục đích bán kiếm lời.