Thủ tướng Nga đột ngột tới thăm Crimea

(Kiến Thức) - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm nay bất ngờ tới Crimea với sự tháp tùng của các phụ tá cùng một nhóm bộ trưởng liên bang.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một lãnh đạo hàng đầu của Moscow tới Crimea kể từ khi bán đảo này gia nhập vào Liên bang Nga được 10 ngày.
Theo đó, ông Medvedev đã tới thành phố thủ phủ của Crimea là Simferopol cùng với một phái đoàn các quan chức cao cấp để tham gia vào một cuộc họp quan trọng liên quan tới định hướng phát triển tại Crimea sau khi chính thức trở thành một chủ thể của Liên bang Nga.
“Tôi đang ở Simferopol. Hôm nay chính phủ sẽ thảo luận về sự phát triển của Crimea”, ông Medvedev viết thông báo này trên trang cá nhân Twitter của mình.
Thủ tướng Dmitry Medvedev hôm nay tới thăm Crimea kể từ khi bán đảo này chính thức gia nhập Nga.
 Thủ tướng Dmitry Medvedev hôm nay tới thăm Crimea kể từ khi bán đảo này chính thức gia nhập Nga.
Chính phủ Nga trong một tuyên bố hôm nay (31/3) cung cấp một số thông tin về chuyến thăm của người đứng đầu chính phủ. Theo đó, ông Medvedev chủ trì một cuộc họp thảo luận về các biện pháp phát triển kinh tế-xã hội của Crimea và thành phố cảng Sevastopol, đặc biệt tập trung vào các mục tiêu do chính Thủ tướng chỉ thị cho khu vực này trong một phiên họp chính phủ hôm 24/3.
Được biết, các quan chức cao cấp của Nga bao gồm các phó thủ tướng, bộ trưởng liên bang và những người đứng đầu các cơ quan chuyên trách tham gia tháp tùng ông Medvedev trong chuyến công cán này. Đặc biệt, Phó Thủ tướng thứ nhất Igor Shuvalov cũng có mặt tại sự kiện trên.
Hãng thông tấn Ria Novosti cho biết, Thủ tướng Medvedev cũng lên kế hoạch tới thăm thành phố cảng Sevastopol, nhà của Hạm đội Biển Đen lừng danh của Nga. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của một quan chức chính phủ Moscow tới Crimea kể từ khi bán đảo này chính thức sáp nhập vào Nga.

NATO sai khi cáo buộc Nga sắp tấn công khu tự trị của Moldova?

(Kiến Thức) - Hãng Press TV dẫn lại nhận định của chuyên gia Rick Rozoff, việc NATO cáo buộc Nga chuẩn bị tấn công khu tự trị Trans-Dniester của Moldova là hoàn toàn đi ngược lại với thực tế.

“NATO đang cố gắng biến khu tự trị Trans-Dniester thành động cơ phòng thủ, nhằm bảo vệ Moldova trước Nga”, chuyên gia phân tích Rick Rozoff nhận định.
Đồng thời, ông Rozoff bày tỏ quan điểm rằng, NATO hoàn toàn sai trong việc cáo buộc Nga chuẩn bị tấn công vùng Trans-Dniester. “Điều này hoàn toàn vô nghĩa. Đó là một sự khiêu khích. Các cáo buộc của NATO thực sự đi ngược lại sự thật. Những điều chúng ta đang thấy hiện nay rõ ràng là nỗ lực cuối cùng của Mỹ và đồng minh NATO nhằm thúc đẩy sức mạnh quân sự của khối ”.

Tại sao Ukraine ùn ùn kéo quân tới biên giới với Nga?

(Kiến Thức) - Dù Nga tuyên bố không có kế hoạch can thiệp quân sự vào Ukraine nhưng chính quyền nước này vẫn lo sợ và tập trung quân đội trên biên giới với Nga.

Sevastopol giải thể lực lượng dân quân tự vệ

(Kiến Thức) - Lãnh đạo thành phố cảng Sevastopol nằm ở bán đảo Crimea đã quyết định giải thể lực lượng dân quân tự vệ thân Nga và kêu gọi họ giao nộp lại vũ khí.

Hôm 25/3, Alexei Chaly, Thị trưởng thành phố Sevastopol mới được bầu trong khoảng một tháng nay, đã ký một sắc lệnh đôn đốc nhóm tự vệ từ bỏ vũ khí. Được biết, việc làm trên của giới chính quyền thành phố hoàn toàn phú hợp với luật pháp Nga sau khi Sevastopol sáp nhập vào Nga.
Ông Alexei Chaly tham gia biểu tình cùng những người ủng hộ Nga hồi tháng 2.
 Ông Alexei Chaly tham gia biểu tình cùng những người ủng hộ Nga hồi tháng 2.
“Quan ngại trước những hệ quả liên quan gây nên bởi các hoạt động trái phép, chúng tôi đang bắt đầu sống và làm việc theo luật pháp Nga”, ông Chaly cho biết trong bài phát biểu phát trên truyền hình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới