Triều Tiên bất ngờ phá hủy bệ phóng thử nghiệm tên lửa

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đã phá hủy một bệ phóng thử tên lửa, sau khi nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un cam kết ngừng các hoạt động thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Theo Yonhap, ngày 6/6, trang mạng 38 North (38 độ Bắc) của Mỹ công bố các hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đã phá hủy một bệ phóng thử tên lửa, sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un cam kết ngừng các hoạt động thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
Ảnh minh họa. (Nguồn: KCNA)
Ảnh minh họa. (Nguồn: KCNA) 
Theo 38 North, bệ phóng trên là cơ sở duy nhất được sử dụng cho các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo đặt dưới mặt đất. Những vụ thử này rất quan trọng đối với quá trình phát triển tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn.
Bệ phóng này được đặt ở gần thành phố Kusong, phía Tây Bắc Triều Tiên. 38 North cho biết hoạt động phá hủy bệ phóng trên bắt đầu diễn ra từ tuần thứ hai của tháng 5/2018 và các hình ảnh vệ tinh chụp ngày 19/5 cho thấy công việc này sắp hoàn tất.
Tuy nhiên, 38 North lưu ý rằng hiện vẫn chưa rõ việc phá hủy bệ phóng nói trên là do Triều Tiên đang tạm dừng chương trình tên lửa hay Bình Nhưỡng muốn xây dựng các cơ sở tương tự trong tương lai.

Nhật Bản phát hiện tàu Triều Tiên 'dính' vào tàu 'lạ' trên biển

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản vừa bắt quả tang được cho là một vụ giao hàng giữa tàu Triều Tiên và tàu nghi của Trung Quốc ngay ngoài khơi Thượng Hải.

Nhật Bản vừa cho biết, lực lượng phòng vệ nước này đã ghi nhận được một trường hợp giao hàng giữa tàu Triều Tiên và tàu nghi của Trung Quốc ngay trên biển, điều nhiều khả năng vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng.
Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, một máy bay tuần tra PC-3 và một tàu hộ tống của hải quân nước này đã phát hiện thấy một tàu chở dầu gắn cờ Triều Tiên đi sát một chiếc tàu nhỏ hơn vào ngày 16/2, ngoài khơi, cách Thượng Hải khoảng 250 km.

Hãi hùng các quốc gia ô nhiễm nhất châu Á

(Kiến Thức) - Nhiều quốc gia Châu Á, trong đó phải kể đến Ấn Độ, Indonesia và Philippines, đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống thường nhật của người dân địa phương.

Hai hung cac quoc gia o nhiem nhat chau A
Theo The Sun, những bức ảnh ghi lại cảnh các con sông, đường phố ngập rác ở Ấn Độ, Indonesia và Phililppines, đã phần nào lột tả tình trạng ô nhiễm môi trường ở Châu Á. Trong đó, Ấn Độ có tới 14 thành phố bị ô nhiễm bởi rác thải nhựa. (Nguồn ảnh: The Sun)

Cận cảnh đường hầm buôn lậu xuyên biên giới Mỹ-Mexico

(Kiến Thức) - Hãng thông tấn Reuters mới đây đăng tải loạt ảnh bên trong hệ thống đường hầm dưới lòng đất ở biên giới Mỹ-Mexico. Hệ thống đường hầm này được phát hiện vào năm 2013 và từng bị đóng cửa hai lần.

Theo hãng thông tấn Reuters, hệ thống đường hầm xuyên biên giới Mỹ-Mexico này bắt đầu từ một tòa nhà ở Tijuana, cách biên giới hai nước khoảng 90 mét về phía nam, và chạy qua một hàng rào tại cửa khẩu Otay Mesa ở San Diego, bang California, Mỹ. (Nguồn ảnh: Reuters)
Theo hãng thông tấn Reuters, hệ thống đường hầm xuyên biên giới Mỹ-Mexico này bắt đầu từ một tòa nhà ở Tijuana, cách biên giới hai nước khoảng 90 mét về phía nam, và chạy qua một hàng rào tại cửa khẩu Otay Mesa ở San Diego, bang California, Mỹ. (Nguồn ảnh: Reuters) 

Đường hầm này từng được sử dụng cho hoạt động buôn lậu bất hợp pháp giữa hai nước. Trong năm 2016, các sĩ quan Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ đã tịch thu một tấn cocaine và 7 tấn cần sa được vận chuyển lậu qua một đường hầm tại khu vực này.
 Đường hầm này từng được sử dụng cho hoạt động buôn lậu bất hợp pháp giữa hai nước. Trong năm 2016, các sĩ quan Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ đã tịch thu một tấn cocaine và 7 tấn cần sa được vận chuyển lậu qua một đường hầm tại khu vực này.

Tuy nhiên, hiện nay, một phần hệ thống đường hầm nằm dưới biên giới Mỹ-Mexico được sử dụng cho hoạt động tập huấn của các thành viên Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ.
Tuy nhiên, hiện nay, một phần hệ thống đường hầm nằm dưới biên giới Mỹ-Mexico được sử dụng cho hoạt động tập huấn của các thành viên Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ. 

“Chúng tôi có lắp đặt hệ thống thông gió, điện, đường ray,...trong đường hầm này”, sĩ quan Lance LeNoir cho hay.
“Chúng tôi có lắp đặt hệ thống thông gió, điện, đường ray,...trong đường hầm này”, sĩ quan Lance LeNoir cho hay. 

Hệ thống đường hầm này được phát hiện vào năm 2013 và từng bị đóng cửa hai lần.
Hệ thống đường hầm này được phát hiện vào năm 2013 và từng bị đóng cửa hai lần. 

Sĩ quan Lance LeNoir kiểm tra bên trong một đường hầm.
 Sĩ quan Lance LeNoir kiểm tra bên trong một đường hầm.

Lance LeNoir bò qua đường hầm biên giới Mỹ-Mexico.
 Lance LeNoir bò qua đường hầm biên giới Mỹ-Mexico.

Lance LeNoir leo ra khỏi đường hầm sau quá trình kiểm tra.
 Lance LeNoir leo ra khỏi đường hầm sau quá trình kiểm tra.

Một nhân viên Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ bên trong đường hầm.
 Một nhân viên Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ bên trong đường hầm.

Theo Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ, những đường hầm được phát hiện trong khu vực này chủ yếu được sử dụng để vận chuyển lậu ma túy.
 Theo Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ, những đường hầm được phát hiện trong khu vực này chủ yếu được sử dụng để vận chuyển lậu ma túy.

Lối đi xuống một đường hầm.
Lối đi xuống một đường hầm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới