Bố đốt pháo hoa động viên con ốm, nào ngờ khiến bé nhập viện

Google News

Một bé gái 3 tuổi ở Trung Quốc gần đây phải nhập viện sau khi bố cô bé đốt pháo sáng trong nhà để động viên con đang ốm.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, bé gái 3 tuổi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ở Bệnh viện Nhi Hồ Nam vào ngày 17/1 vì bị viêm phổi nặng sau khi hít phải khói và khí thải từ pháo hoa.
Bà của đứa trẻ cho biết bà đã yêu cầu bố bé gái đốt pháo hoa bên ngoài ngôi nhà nhưng anh ta không nghe lời.
Vì muốn cổ vũ cô gái mau khỏi ốm, người cha đã đốt pháo hoa trong nhà để khích lệ con. Tuy nhiên, hậu quả lại khiến con gái bé nhỏ phải nhập viện cấp cứu.
Bo dot phao hoa dong vien con om, nao ngo khien be nhap vien
Bé gái nhập viện sau khi bố cô bé đốt pháo sáng trong nhà để động viên con đang ốm.  
"Bố con bé đốt pháo hoa lúc nó đang ngủ nên con bé đã ấy hít phải khói pháo và trở nên khó thở", người bà cho hay.
Nhận thấy con ho dữ dội, gia đình vội đưa cô bé đến bệnh viện gần nhất.
Một bác sĩ nhấn mạnh rằng đốt pháo hoa trong không gian hạn chế là điều không nên làm. Ông nói: “Pháo hoa có chứa ôxít cacbon, ôxít lưu huỳnh và các khí độc khác, có hại cho đường hô hấp của trẻ”.
Bác sĩ cho hay, bé gái đã bị ho được ba ngày và khói từ pháo hoa khiến tình trạng của cô bé trở nên tồi tệ hơn.
Rất may, tình trạng của đứa trẻ đã ổn định trở lại mặc dù cô bé vẫn phải điều trị trong bệnh viện.
Năm 2020, một cậu bé 8 tuổi ở Đôn Hoàng, Trung Quốc, cũng phải nhập viện sau khi ném pháo hoa vào nắp cống trên đường phố. Pháo nổ khiến cậu bé bay lên không trung và nắp cống nổ tung thành nhiều mảnh.
Năm 2014, một bé gái 8 tuổi ở Đài Loan (Trung Quốc) đã thiệt mạng sau khi bị pháo hoa lao trúng họng khi xem người thân đốt pháo ngày Tết. Khi đang đứng chơi, quả pháo hoa Apple Rocket bất ngờ lao trúng cổ họng đứa bé và tạo ra một vết rách dài 7,5 cm. Nạn nhân sau đó thiệt mạng vì mất máu.

Mời độc giả xem video Bắn pháo hoa tầm cao dịp Giỗ tổ Hùng Vương 2021. Nguồn: THDT.


Thảo Nguyên (Theo AO)

>> xem thêm

Bình luận(0)