Quân đội Ukraine chiếm hàng loạt thành phố miền đông

Quân đội Ukraine tái chiếm thêm 4 thành phố miền đông sau khi đánh lui được phiến quân ly khai ra khỏi Slavyansk.

Theo Tân Hoa xã, các quan chức cấp cao Ukraine ngày 6/7 cho biết binh sỹ nước này đã cắm quốc kỳ tại bốn thành phố miền Đông nữa sau khi đã giành lại được Slavyansk, thành trì chủ chốt của phiến quân ly khai.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valeriy Heletey và Tổng tham mưu trưởng Viktor Muzhenko ngày 6/7 đã báo cáo với Tổng thống Petro Poroshenko rằng các thành phố Artemovsk và Druzhkovka ở khu vực Donetsk cũng như Kramatorsk và Konstantinovka đã thuộc quyền kiểm soát của các lực lượng Ukraine.
Các binh sĩ Ukraine ở miền đông.
Các binh sĩ Ukraine ở miền đông. 
Tuyên bố mới nhất đăng trên trang web của Tổng thống Ukraine nhấn mạnh “binh sỹ Ukraine đã giải phóng thêm hai khu vực đông dân cư nữa khỏi tay các chiến binh,” nâng tổng số những thành phố mà quân đội chính phủ Ukraine giành lại được lên con số năm.
Trong khi đó, sau khi đã giành lại được Slavyansk và Kramatorsk từ tay phe nổi dậy, quân đội Ukraine ngày 6/7 tiếp tục tiến về Donetsk.
Tổng thống Porochenko đã đề ra mục tiêu giải phóng Donetsk và Lugansk. Việc chiếm lại được thành phố công nghiệp lớn nhất Donetsk sẽ là một cột mốc quan trọng để Kiev làm chủ lại tình hình ở miền Đông Ukraine.
Hiện Moskva chưa lên tiếng sau sự kiện phe ly khai để mất Slavyansk. Đó là điều mọi người đều dự đoán nhưng không ai nghĩ là kịch bản này lại xảy ra nhanh như vậy.

Tổng thống Nga tuyên bố về Crimea và Ukraine

(Kiến Thức) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố "không cho phép quân đội NATO hiện diện ở Sevastopol" và Ukraine "nhận trách nhiệm về căng thẳng leo thang trong khu vực".

Ngày 1/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu trước các đại sứ, đại diện ngoại giao Nga ở nước ngoài và quan chức của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga.

Ukraine bắn phá miền đông: Nga ngừng trả vũ khí ở Crimea

(Kiến Thức) - Bộ Ngoại giao Nga vừa thông báo ngừng trả vũ khí, trang thiết bị và tài sản vật chất của lực lượng vũ trang Ukraine bị bỏ lại ở Crimea.

Theo thông báo được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra ngày 5/7, quyết định trên được thông qua “liên quan với những hoạt động đang tiếp tục diễn ra của lực lượng an ninh Ukraine ở miền đông Ukraine với việc sử dụng vũ khí hạng nặng và máy bay chiến đấu, dẫn đến hậu quả làm thiệt mạng nhiều dân thường, trong đó có trẻ em, cũng như phá hủy các cơ sở hạ tầng dân sự của các khu dân cư ở tỉnh Donetsk và Lugansk”.
Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng “quyết định này có hiệu lực cho đến khi lực lượng an ninh Ukraine chấm dứt hoàn toàn các hoạt động chiến sự ở phía đông Ukraine và tiến tới giải quyết tình hình một cách hòa bình”.

Vì sao Tự vệ Donetsk rút khỏi Slavyansk?

(Kiến Thức) - Lo lắng về sự an toàn của dân thường nên lực lượng biểu tình đông Ukraine mới quyết định rút lui khỏi Slavyansk.

Đó chính là lời trần tình về nguyên do lực lượng tự vệ tỉnh Donetsk rút lui trong cuộc đối đầu ác liệt với quân đội chính phủ vào đêm muộn ngày 4/7. Trong cuộc trao đổi với hãng thông tấn Interfax, Thủ tướng thứ nhất của Cộng hòa Donetsk Andrei Purgin cũng khẳng đinh, tuy rút lui, nhưng điều này không có nghĩa là họ sẽ không đủ năng lực để phản công lại. “Sức kháng cự của chúng tôi vẫn chưa bị dập tắt”, ông Purgin khẳng định với Interfax ngày 5/7.
Xe bọc thép của quân đội Ukraine tiến về thành phố Slavyansk.
Xe bọc thép của quân đội Ukraine tiến về thành phố Slavyansk.
Vào sau đó, phóng viên hãng này đã có câu hỏi tại sao lực lượng tự vệ lại quyết định rút khỏi thành phố Slavyansk, ông Purgin phản bác lại rằng” “Tại sao dân quân tự vệ lại rời bỏ Slavyansk ư? Tuy nhiên, bạn sẽ làm gì nếu bạn hứng chịu tổng công kích khi mà trong tay chỉ có đúng 3 xe tăng và những khẩu súng trường?”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới