Ukraine bắn phá miền đông: Nga ngừng trả vũ khí ở Crimea

(Kiến Thức) - Bộ Ngoại giao Nga vừa thông báo ngừng trả vũ khí, trang thiết bị và tài sản vật chất của lực lượng vũ trang Ukraine bị bỏ lại ở Crimea.

Theo thông báo được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra ngày 5/7, quyết định trên được thông qua “liên quan với những hoạt động đang tiếp tục diễn ra của lực lượng an ninh Ukraine ở miền đông Ukraine với việc sử dụng vũ khí hạng nặng và máy bay chiến đấu, dẫn đến hậu quả làm thiệt mạng nhiều dân thường, trong đó có trẻ em, cũng như phá hủy các cơ sở hạ tầng dân sự của các khu dân cư ở tỉnh Donetsk và Lugansk”.
Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng “quyết định này có hiệu lực cho đến khi lực lượng an ninh Ukraine chấm dứt hoàn toàn các hoạt động chiến sự ở phía đông Ukraine và tiến tới giải quyết tình hình một cách hòa bình”.
Nhà ở dân thường bị Quân đội Ukraine pháo kích ở miền đông.
Nhà ở dân thường bị Quân đội Ukraine pháo kích ở miền đông. 
Cộng hòa Crimea đã tổ chức trưng cầu dân ý để quyết định ly khai Ukraine và sáp nhập vào Liên bang Nga. Có 97% người dân Crimea ủng hộ việc gia nhập Liên bang Nga.
Sau khi sáp nhập Crimea, tổng thống Nga Putin đã ra lệnh trả lại cho phía Ukraine toàn bộ vũ khí, trang thiết bị quân sự, tàu chiến, máy bay chiến đấu của các đơn vị quân đội Ukraine đóng quân ở Crimea không muốn phục vụ trong Quân đội Nga.
Quyết định trên được ông Putin đưa ra sau khi nhận báo cáo về công tác tiếp quản các cơ sở quân sự của quân đội Ukraine trên bán đảo Crimea từ Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu.

Lộ kế sách tàn bạo đàn áp người biểu tình đông Ukraine

(Kiến Thức) - Tổ chức tư vấn Mỹ RAND khuyên chính quyền Ukraine nên phong tỏa tất cả phương tiện liên lạc, nhốt dân vào trại giam, tiêu diệt những người chống đối.

Trong bức thư gây “sốc”, đã bị rò rỉ trên các phương tiện truyền thông trực tuyến, RAND đưa ra hẳn những kế hoạch khá tỉ mỉ từng bước một nhằm đối phó với lực lượng biểu ttình đòi ly khai ở đông Ukraine. Tuy nhiên, tính xác thực của tài liệu gắn mác của RAND vẫn chưa được xác minh độc lập.
Xe bọc thép của quân đội Ukraine tiến về vùng miền đông.
Xe bọc thép của quân đội Ukraine tiến về vùng miền đông.
Ngay ở dòng đầu tiên của tài liệu này, tổ chức tư vấn Mỹ trên nhận định rằng, kế hoạch hòa bình của tân Tổng thống Ukraine có thể thất bại. Tuy nhiên, RAND xoa dịu điều đó bằng một lập luận rằng, các khuyết điểm của kế hoạch này sẽ bị “lấn át” bởi những lợi ích.

Dân Slavyansk nhập viện vì Kiev sử dụng vũ khí hóa học?

(Kiến Thức) - Lực lượng Dân quân Tự vệ Donetsk cáo buộc Quân đội Ukraine sử dụng vũ khí hóa học ở Slavyansk.
 

Một số người có triệu chứng ngộ độc clo đang được nhập viện ở Slavyansk sau khi lực lượng an ninh do Kiev kiểm soát bắn phá vùng ngoại ô thành phố, - phó chỉ huy lực lượng dân quân Slavyansk, ông Igor Strelkov nói với hãng tin RIA Novosti ngày 30/6.
Theo người này, các vụ nổ đạn pháo clo diễn ra trên không, sau đó hình thành đám mây khói.

Lộ mục tiêu của Mỹ trong cuộc đảo chính ở Kiev

(Kiến Thức) - Mục tiêu chính của Mỹ trong cuộc đảo chính ở Ukraine hồi tháng 2/2014 là thay thế Hạm đội Biển Đen của Nga đóng ở Sevastopol bằng hạm đội Mỹ.

Nga phá vỡ kế hoạch của Mỹ như thế nào?
“Cuộc đảo chính nhà nước tiến hành ở Kiev vào tháng 2 năm nay có một mục tiêu cụ thể: vô hiệu hóa Hạm đội Biển Đen của Nga đóng ở Sevastopol, và thay nó bằng Hạm đội Maurizio Blondet (Mỹ)", trích dẫn bài báo đăng trên tờ báo chuyên về quốc phòng Effedieffe của Italy ngày 29/5.

Đọc nhiều nhất

Tin mới