Phục vụ riêng nhiễm COVID-19, Tổng thống Trump sẽ xét nghiệm lại

Tổng thống Trump sẽ xét nghiệm COVID-19 lần nữa sau khi một người phục vụ riêng nhiễm bệnh.

Theo tin từ đài CNN ngày 7/5, một thành viên trong đội phục vụ riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vừa có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19.
Nhà Trắng đã ra tuyên bố xác nhận thông tin này: “Chúng tôi gần đây được đơn vị y tế Nhà Trắng thông báo một thành viên của quân đội Mỹ làm việc tại Nhà Trắng đã dương tính với virus corona”.
Phuc vu rieng nhiem COVID-19, Tong thong Trump se xet nghiem lai
 Một người phục vụ riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng bị nhiễm COVID-19. Ảnh: CNN
Theo CNN, đội phục vụ Tổng thống Trump vốn là các thành viên của một đơn vị quân đội tinh nhuệ, bản thân người vừa xác định nhiễm COVID-19 là lính Hải quân. Đội phục vụ này rất gần gũi với Tổng thống Trump và gia đình ông.
Nguồn tin của CNN cho biết người này xuất hiện một số triệu chứng bệnh từ ngày 6-5.
Thông tin này gây quan ngại khả năng Tổng thống Trump có thể bị lây nhiễm.
Nguồn tin nói với CNN rằng Tổng thống Trump khá bất an khi biết tin, và ông sẽ được bác sĩ Nhà Trắng xét nghiệm lại lần nữa. Ông đã từng 2 lần xét nghiệm COVID-19 trước đó sau khi tiếp xúc một số quan chức nhiễm, may mắn kết quả của ông đều âm tính.
Nhà Trắng cho biết hiện Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence vẫn khoẻ mạnh.

Chân dung Bộ trưởng Y tế Mỹ nguy cơ mất chức vì COVID-19

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Dân sinh Mỹ Alex Azar có nguy cơ bị mất chức liên quan đến việc ứng phó với đại dịch COVID-19.

Chan dung Bo truong Y te My nguy co mat chuc vi COVID-19
Truyền thông đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng thay thế Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Dân sinh Alex Azar (phải), vì những xử lý sai lầm của ông Alex trong giai đoạn đầu dịch COVID-19 bùng phát tại Mỹ. Ảnh: EPA.

Chan dung Bo truong Y te My nguy co mat chuc vi COVID-19-Hinh-2
 Trang Politico đưa ra danh sách những cái tên có thể thay thế ông Azar. Một số ứng viên tiềm năng là bà Deborah Birx, nhà điều phối chương trình phòng chống COVID-19 của Nhà Trắng; bà Seema Verma, người đứng đầu Trung tâm dịch vụ Medicare và Medicaid về trợ cấp và bảo hiểm y tế cho dân Mỹ; ông Eric Hargan, Thứ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ. Ảnh: AP. 

Chan dung Bo truong Y te My nguy co mat chuc vi COVID-19-Hinh-3
 Hiện chưa rõ liệu ông Azar có thực sự mất chức hay việc đó sẽ diễn ra vào lúc nào. Chính quyền ông Trump tỏ ra lưỡng lự trước khi có quyết định cuối cùng trong bối cảnh Mỹ đang phải đối phó với đại dịch. Ảnh: ABC News.

Chan dung Bo truong Y te My nguy co mat chuc vi COVID-19-Hinh-4
 Bộ trưởng Alex Azar sinh ngày 17/6/1967 tại Johnstown, Pennsylvania, Mỹ. Ảnh: AP. 

Chan dung Bo truong Y te My nguy co mat chuc vi COVID-19-Hinh-5
 Ông tốt nghiệp trường Đại học Dartmouth vào năm 1988 và nhận bằng Tiến sĩ Luật của trường Luật Yale vào năm 1991. Ảnh: WSJ. 

Chan dung Bo truong Y te My nguy co mat chuc vi COVID-19-Hinh-6
 Sau khi tốt nghiệp trường luật, ông Alex Azar làm việc cho Thẩm phán Alex Kozinski. Từ năm 1992 đến 1993, ông làm trợ lý cho Thẩm phán Antonin Scalia của Tòa án Tối cao Mỹ. Ảnh: AP. 

Chan dung Bo truong Y te My nguy co mat chuc vi COVID-19-Hinh-7
 Ngoài ra, ông Alex từng làm việc cho nhiều công ty luật, trong đó có công ty Wiley Rein từ năm 1996 đến 2001. Ảnh: NR.

Chan dung Bo truong Y te My nguy co mat chuc vi COVID-19-Hinh-8
 Từ tháng 8/2001, ông Alex Azar giữ vai trò luật sư trưởng trong Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ. Ảnh: EF. 

Chan dung Bo truong Y te My nguy co mat chuc vi COVID-19-Hinh-9
Tháng 7/2005, ông Alex được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế Mỹ. Tuy nhiên, ông từ chức vào tháng 1/2007. Ảnh: Heavy.  

Chan dung Bo truong Y te My nguy co mat chuc vi COVID-19-Hinh-10
 Tháng 11/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ đề cử ông Azar làm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, và ông Azar chính thức đảm nhiệm vị trí này từ ngày 29/1/2018. Ảnh: AP. 

Cuộc sống thường nhật ở quốc gia từng là “tâm dịch” COVID-19 ở Châu Âu

(Kiến Thức) - Italy từng là "tâm dịch" COVID-19 ở Châu Âu với nhiều ca nhiễm và tử vong vì virus SARS-CoV-2. Khi tình hình dịch bệnh có chiều hướng hạ nhiệt, chính quyền nước này đã quyết định nới lỏng phong tỏa, giúp cuộc sống của người dân trở nên "dễ thở" hơn.

Cuoc song thuong nhat o quoc gia tung la “tam dich” COVID-19 o Chau Au
Theo Sputnik, chính phủ Italy quyết định bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa trên toàn quốc từ ngày 4/5 khi tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước này có chiều hướng hạ nhiệt. (Nguồn ảnh: Sputnik/Reuters) 

Cuoc song thuong nhat o quoc gia tung la “tam dich” COVID-19 o Chau Au-Hinh-2
 Tuy nhiên, các cửa hàng bán lẻ và viện bảo tàng đến 18/5 mới được phép mở cửa trở lại, trong khi thẩm mỹ viện, tiệm làm tóc, quán bar và nhà hàng sẽ được phép mở lại từ ngày 1/6.

Cuoc song thuong nhat o quoc gia tung la “tam dich” COVID-19 o Chau Au-Hinh-3
 Khi các biện pháp hạn chế được nới lỏng, cuộc sống của người dân ở Italy cũng trở nên "dễ thở" hơn. Ảnh: Cô gái đạp xe trong công viên Parco Sempione ở Milan ngày 4/5.

Cuoc song thuong nhat o quoc gia tung la “tam dich” COVID-19 o Chau Au-Hinh-4
 Người dân Italy được phép đi dạo và thăm người thân lần đầu tiên sau 9 tuần. Ảnh: Nhiều thanh niên tập thể dục tại Naples trong ngày đầu tiên nới lỏng phong tỏa.

Cuoc song thuong nhat o quoc gia tung la “tam dich” COVID-19 o Chau Au-Hinh-5
 Người phụ nữ đi tàu điện ngầm ở Milan hôm 4/5. Được biết, Italy là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19, với trên 29.000 ca tử vong và trên 210.000 ca bệnh, tính đến sáng ngày 6/5.
Cuoc song thuong nhat o quoc gia tung la “tam dich” COVID-19 o Chau Au-Hinh-6
 Bên trong khu chợ thực phẩm ở Porta Palazzo, Turin, ngày 4/5.

Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ sẽ cho thế giới biết nguồn gốc COVID-19 từ Trung Quốc

Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết nước này đang làm việc với các đối tác quốc tế để làm rõ nguồn gốc virus corona chủng mới xuất phát từ Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Bắc Kinh cần phải giải thích với phần còn lại của thế giới về nguồn gốc xuất hiện virus corona và cần phải bồi thường cho sự sụp đổ kinh tế của các nước do đại dịch này gây ra.

Đọc nhiều nhất

Tin mới