Phong thủy: Nghê ít sử dụng để yểm đất

(Kiến Thức) - Trong văn hóa của người Việt, nghê là một linh vật để trấn giữ cửa đình, chùa hoặc cửa ngôi nhà.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Ở một số nơi khi đào đất làm nhà thấy có tượng con nghê phía dưới. Nhiều người bảo, nghê chôn dưới đất để trấn yểm, giữ đất. Xin hỏi, điều này có ý nghĩa gì trong phong thủy? - Bạn đọc Nguyễn Hoài Nam (TPHCM) hỏi. 
Theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, Công ty Cổ phần Nhà Xuân, trong văn hóa của người Việt, nghê là một linh vật để trấn giữ cửa đình, chùa hoặc cửa ngôi nhà. Ngoài ra, linh vật này còn được dùng như họa tiết trang trí trên mái các ngôi đình, chùa đó. Nghê ít sử dụng để yểm đất bằng cách chôn xuống. Ngày nay, khi tiến hành xây dựng, chúng ta có thể gặp nghê bên dưới lòng đất. Thông thường đó là những con nghê cách đây vài chục, vài trăm năm hoặc hơn nữa, được bài trí trước nhà cửa để bảo hộ cho gia chủ bình an và theo năm tháng bị vùi lấp xuống dưới đất. 
Về tác dụng phong thủy, nghê có thể hóa giải hung khí chiếu tới khi đối diện với cửa nhà khác hay bị ngã ba ngã tư, đường vòng, hoặc góc nhọn chiếu vào cửa nhà. Nghê cũng dùng để hóa giải hung khí của các sao sát khí như Ngũ Hoàng, Nhị Hắc... chiếu mỗi năm. 

Hãi hùng quái vật cây ăn thịt người vùng Trung Mỹ

(Kiến Thức) - Ya-te-veo theo truyền thuyết là cây ăn thịt người đáng sợ, với những tua dài giống như những con rắn khổng lồ siết chặt rồi ăn thịt nạn nhân.

Theo truyền thuyết, cây ăn thịt người Ya-te-veo xuất hiện ở châu Phi và Trung Mỹ. Đặc biệt, bộ tộc Mkodo ở Madagascar tôn thờ loài cây đáng sợ này như một linh vật đặc biệt.
Theo truyền thuyết, cây ăn thịt người Ya-te-veo xuất hiện ở châu Phi và Trung Mỹ. Đặc biệt, bộ tộc Mkodo ở Madagascar tôn thờ loài cây đáng sợ này như một linh vật đặc biệt.

"Hang ổ" của bạo chúa Ngô Đình Cẩn giờ ra sao?

(Kiến Thức) - Với quyền lực cùng sự tàn nhẫn vô hạn, Ngô Đình Cẩn được mệnh danh là "Bạo chúa miền Trung" trong suốt thời gian Ngô Đình Diệm nắm quyền.

Ấp Ngũ Tây, Thuỷ An, thành phố Huế ngày nay vẫn lưu giữ một di tích đặc biệt về Ngô Đình Cẩn (1912 – 1964) - em trai của Ngô Đình Diệm, người cai quản miền Trung và cao nguyên Trung phần (Tây Nguyên) trong thời kỳ nắm quyền của họ Ngô. Ảnh: Lối vào khu chứng tích Ngô Đình Cẩn.
 Ấp Ngũ Tây, Thuỷ An, thành phố Huế ngày nay vẫn lưu giữ một di tích đặc biệt về Ngô Đình Cẩn (1912 – 1964) - em trai của Ngô Đình Diệm, người cai quản miền Trung và cao nguyên Trung phần (Tây Nguyên) trong thời kỳ nắm quyền của họ Ngô. Ảnh: Lối vào khu chứng tích Ngô Đình Cẩn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới