Ngôi chùa nổi tiếng với chiếc xích đu khổng lồ độc nhất TG

Ngôi chùa nổi tiếng với chiếc xích đu khổng lồ độc nhất TG

(Kiến Thức) - Hình ảnh chùa Wat Suthat - một trong 6 ngôi chùa nổi tiếng nhất Thái Lan - luôn gắn liền với chiếc xích đu khổng lồ nằm phía trước cồng chùa.

Nằm trên đại lộ Bamrung Muang ở thủ đô Bangkok, chùa Wat Suthat (tên đầy đủ là Wat Suthat Thepwararam) là một trong 6 ngôi chùa nổi tiếng nhất Thái Lan.
Nằm trên đại lộ Bamrung Muang ở thủ đô Bangkok, chùa Wat Suthat (tên đầy đủ là Wat Suthat Thepwararam) là một trong 6 ngôi chùa nổi tiếng nhất Thái Lan.
Chùa được vua Rama I - người sáng lập ra triều đại Chakri - đã cho xây dựng năm 1807. Đến năm 1809, vua Rama II lên nắm quyền và tiếp tục cho xây dựng chùa. Phải đến thời kỳ Rama III (1824 - 1851) thì công trình mới chính thức hoàn thành.
Chùa được vua Rama I - người sáng lập ra triều đại Chakri - đã cho xây dựng năm 1807. Đến năm 1809, vua Rama II lên nắm quyền và tiếp tục cho xây dựng chùa. Phải đến thời kỳ Rama III (1824 - 1851) thì công trình mới chính thức hoàn thành.
Chùa Wat Suthat có khuôn viên hình chữ nhật diện tích 4,08 ha, được bao quanh bởi một bức tường có tổng chiều dài 949 m theo kiến trúc truyền thống Thái Lan.
Chùa Wat Suthat có khuôn viên hình chữ nhật diện tích 4,08 ha, được bao quanh bởi một bức tường có tổng chiều dài 949 m theo kiến trúc truyền thống Thái Lan.
Các công trình chính và mặt sân chùa được lát bằng đá hoa cương sạch sẽ và bóng lộn.
Các công trình chính và mặt sân chùa được lát bằng đá hoa cương sạch sẽ và bóng lộn.
Nét độc đáo của Wat Suthat so với các chùa khác là quanh chính điện có các tháp đá cùng nhiều tượng thần kiểu Trung Hoa. Điều này thể hiện tầm quan trọng của cộng đồng Hoa kiều trong việc xây dựng chùa.
Nét độc đáo của Wat Suthat so với các chùa khác là quanh chính điện có các tháp đá cùng nhiều tượng thần kiểu Trung Hoa. Điều này thể hiện tầm quan trọng của cộng đồng Hoa kiều trong việc xây dựng chùa.
Chính điện của chùa có bức tượng Phật mạ vàng (Phra Sisakayamuni), được coi là bức tượng Phật mạ vàng lớn nhất và cổ nhất Thái Lan.
Chính điện của chùa có bức tượng Phật mạ vàng (Phra Sisakayamuni), được coi là bức tượng Phật mạ vàng lớn nhất và cổ nhất Thái Lan.
Các mảng tường trong chính điện được bao phủ bằng bức tranh tường có diện tích 2.565 m2, miêu tả 24 kiếp trước của Đức Phật.
Các mảng tường trong chính điện được bao phủ bằng bức tranh tường có diện tích 2.565 m2, miêu tả 24 kiếp trước của Đức Phật.
Quanh khuôn viên chùa có những dày hành lang hẹp có mái che, là nơi tôn trí những bức tượng Phật mạ vàng lộng lẫy.
Quanh khuôn viên chùa có những dày hành lang hẹp có mái che, là nơi tôn trí những bức tượng Phật mạ vàng lộng lẫy.
Tại một góc sân chùa có đài tưởng niệm vua Rama VIII (1925 - 1946).
Tại một góc sân chùa có đài tưởng niệm vua Rama VIII (1925 - 1946).
Nổi tiếng là nơi linh thiêng, chùa thu hút rất đông khách thập phương đến cầu nguyện hàng ngày.
Nổi tiếng là nơi linh thiêng, chùa thu hút rất đông khách thập phương đến cầu nguyện hàng ngày.
Hình ảnh chùa Wat Suthat luôn gắn liền với chiếc xích đu khổng lồ nằm phía trước cồng chùa. Chiếc xích đu này cao 21,15 m còn gọi là Sao Ching Cha (Cổng giải trí kỳ diệu), do vua Rama II cho xây dựng để làm lễ tạ ơn cho những vụ mùa bội thu.
Hình ảnh chùa Wat Suthat luôn gắn liền với chiếc xích đu khổng lồ nằm phía trước cồng chùa. Chiếc xích đu này cao 21,15 m còn gọi là Sao Ching Cha (Cổng giải trí kỳ diệu), do vua Rama II cho xây dựng để làm lễ tạ ơn cho những vụ mùa bội thu.
Theo tục lệ, vào mùa lễ hội hàng năm, hàng trăm người sẽ diễu hành quanh chùa Suthat. Khi đến cổng chùa, những thanh niên khỏe mạnh sẽ leo lên chiếc xích đu này để giành một bọc tiền xu được treo trên đỉnh.
Theo tục lệ, vào mùa lễ hội hàng năm, hàng trăm người sẽ diễu hành quanh chùa Suthat. Khi đến cổng chùa, những thanh niên khỏe mạnh sẽ leo lên chiếc xích đu này để giành một bọc tiền xu được treo trên đỉnh.
Vào năm 1932, sau một vài vụ tai nạn dẫn đến tử vong, nghi thức leo lên xích đu khổng lồ đã bị cấm nhưng các lễ tạ ơn vẫn diễn ra định kỳ vào tháng 6 hàng năm.
Vào năm 1932, sau một vài vụ tai nạn dẫn đến tử vong, nghi thức leo lên xích đu khổng lồ đã bị cấm nhưng các lễ tạ ơn vẫn diễn ra định kỳ vào tháng 6 hàng năm.

GALLERY MỚI NHẤT