"Ngáo đá" - nhóm đối tượng nguy hiểm trong cộng đồng

Ngáo đá thuộc nhóm đối tượng nguy hiểm, bởi sau khi hút ma túy, các đối tượng có thể bị ngáo đá bất cứ lúc nào và không kiểm soát được hành vi của mình.

Ngáo đá là hiện tượng, tình trạng mất kiểm soát bản thân, ảo giác, mất nhận thức tạm thời, suy nhược lí trí, ám ảnh bị giết hại. Đây là tình trạng nguy hiểm, không chỉ tới tính mạng người sử dụng ma túy đá mà còn gây nguy hại cho những người xung quanh. Đó cũng là nguyên nhân gây ra hàng loạt vụ án nghiêm trọng.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí) 
Để phòng ngừa, ngoài vai trò của lực lượng công an, việc hiểu rõ bản chất, cách xử trí khi gặp phải đối tượng ngáo đá rất quan trọng cho mỗi người.
Vào trưa ngày 29/11 vừa qua, một thanh niên người Đức đã bất ngờ chạy vào khu dân cư đập phá đồ đạc của một số hộ dân và nhảy múa la hét. Sau đó, đối tượng đã tự dùng gạch đập vào đầu và chạy thẳng vào nhà một hộ dân gần đó, lấy một con dao rồi bất ngờ tự đâm vào cổ tử vong. Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng người dân ở tổ dân phố 2 Hoàng Diệu, thành phố Nha Trang vẫn chưa hết sợ hãi.
Theo lực lượng công an thành phố Nha Trang, các đối tượng bị ngáo đá đa phần là thanh thiếu niên, đặc biệt có cả những du khách đến du lịch tại Nha Trang. So với các loại tội phạm khác, ngáo đá thuộc nhóm đối tượng nguy hiểm bởi sau khi hút ma túy, các đối tượng có thể bị ngáo đá bất cứ lúc nào và không kiểm soát được hành vi của mình.
Biểu hiện thường gặp của người bị ngáo đá là mất tập trung và dễ bị kích động. Do đó, người dân phải luôn chủ động cảnh giác để đề phòng rủi ro. Nhiều ý kiến cho rằng, song song với các giải pháp, ngành công an cần tăng cường công tác đấu tranh triệt phá các đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy đá để giải quyết được phần gốc của vấn đề.

Có nên xử phạt vi phạm giao thông bằng lao động công ích?

Theo lãnh đạo UBATGT Quốc gia, một số nước đã xử phạt vi phạm giao thông bằng phạt lao động công ích, đây là một phương án các cơ quan chức năng cần xem xét.

Tại kỳ họp mới đây của HĐND TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Minh Chức, đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, đề xuất Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng tổng hợp tất cả số vụ tai nạn giao thông, phân tích số liệu, xem những trường hợp nào vi phạm pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) nhiều lần để tìm hiểu nguyên nhân vi phạm rồi phân loại. Sau khi có số liệu cụ thể, đối với những trường hợp vi phạm nhiều lần phải có biện pháp, cụ thể là cho lao động công ích để giáo dục.

Mẹ bé 9 tuổi bị bố bạo hành bằng dây điện: Tôi từng tự tử

“Tôi từng phải chịu tủi nhục vì bị chồng và gia đình nhà chồng chửi mắng vì nghi lấy trộm tiền trong nhà. Lúc đó tôi đã quyết định uống thuốc ngủ tìm đến cái chết”, mẹ bé 9 tuổi bị bố bạo hành bằng dây điện tâm sự.

Mời độc giả xem clip "Bố đẻ, mẹ kế bạo hành con trai 10 tuổi": (Nguồn VTC)
Liên quan đến vụ cháu Trần Duy N. (9 tuổi) bị bố bạo hành dã man bằng dây điện, theo thông tin trên Saostar, chị Phạm Quỳnh L. (32 tuổi, trú tại đường Phúc Lý, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, kể từ khi đưa con trai về nhà, tinh thần cháu vẫn tỏ ra sợ hãi khi nhớ lại những lần bị bố đánh đập. Trong câu chuyện với chúng tôi, chị bảo mình kết hôn cùng anh L. được hơn 10 năm. Tuy nhiên, trong quá trình chung sống hai bên xảy ra nhiều lần cãi vã. Không chịu nổi tính chồng thường xuyên bạo hành bằng các trận đòn roi, cực chẳng đã chị quyết định ly hôn.

Vô ý ôm...chết con 3 tuổi, mẹ lĩnh án 2 năm tù

(Kiến Thức) - Ôm con nằm ngửa, người mẹ vô ý để vòng tay kim loại tiếp xúc mạnh vào vùng cổ, làm chẹn đường hô hấp khiến con 3 tuổi tử vong.

Sau một tuần xét xử, hôm qua (14/12), Tòa Gia đình và người chưa thành niên đã tuyên án 2 năm tù với Huỳnh Thị Kim Phượng (38 tuổi, ngụ quận Bình Tân) về tội Vô ý làm chết người. Điều đáng nói, nạn nhân trong vụ án này là con gái 3 tuổi của Phượng.
HĐXX xét thấy không đủ cơ sở xác định Phượng cố ý làm chết con mình. Để đảm bảo nguyên tắc suy đoán vô tội, giới hạn của việc xét xử nên HĐXX chấp nhận quan điểm truy tố của VKS về tội Vô ý làm chết người.

Đọc nhiều nhất

Tin mới