Loại quả này còn được gọi là “quả may mắn”, tượng trưng cho sự giàu sang, trường thọ và thịnh vượng của con người trong năm mới, mang ý nghĩa tốt lành, ngon miệng.
Ngoài ra, táo còn là một loại quả rất tốt lành. Hình tròn của quả táo tượng trưng cho sự đoàn tụ, gia đình hòa thuận và cuộc sống hạnh phúc. Đặt quả táo trong nhà vào ngày đầu năm mới mang ý nghĩa gia đình êm ấm, hạnh phúc.
Thời tiết mùa đông khô hanh, ăn một ít mía có thể làm giảm ho, tiêu đờm, rất tốt cho cơ thể. Bày mía trong nhà vào dịp năm mới thể hiện sự mong đợi và chúc phúc tốt lành của mọi người trong năm mới.
4. Cam: Mọi điều ước đều thành hiện thực: Các loại cam khác nhau có hương vị khác nhau. Cam vào mùa đông có vị tươi, ngọt và mọng nước. Vào đầu năm mới, gia đình nên đặt một số quả cam có màu sắc tươi sáng và đậm chất lễ hội trong nhà để ngụ ý mong muốn về sự giàu có và cát tường, thịnh vượng và những việc làm tốt trong năm mới.
Đồng thời, đặt cam trong nhà cũng có nghĩa mọi mong muốn của bạn sẽ thành hiện thực. Loại quả này còn rất giàu vitamin C, giúp làm trắng da và chất xơ phong phú của chúng cũng có thể thúc đẩy sức khỏe đường ruột.
Giá quả anh đào không hề rẻ, màu sắc tươi tắn, đậm chất lễ hội, tuy nhiên không nên ăn quá nhiều mà có thể ăn một chút. Bạn có thể đặt loại quả này trong nhà trong dịp năm mới vì chúng mang lại sự thịnh vượng và suôn sẻ, ngụ ý sự tốt lành và niềm vui.
6. Hồng: Mọi thứ đều ổn: Lễ hội mùa xuân cũng là mùa "bánh hồng" có mặt trên thị trường. Những quả hồng khô mềm mại, dẻo thơm, có vị ngọt ngào và bổ dưỡng. Vào ngày đầu tiên của năm mới, bày loại quả này trong nhà có nghĩa là mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ, thuận lợi trong năm mới.
Màu đỏ của quả hồng khi chín còn tượng trưng cho hạnh phúc, may mắn. Quả hồng được đặt vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán nhằm cầu mong cuộc sống gia đình hạnh phúc, sự nghiệp suôn sẻ trong năm mới.
