(Kiến Thức) - Để giảm thiểu nguy cơ cho mẹ và bé, bạn cần dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và bồi dưỡng sức khoẻ và nhớ khám thai định kỳ đầy đủ.
PV (ghi)
Hỏi: Tôi sinh mổ con đầu mới được 9,5 tháng tuổi nhưng lại phát hiện mình có thai. Xin bác sĩ tư vấn giúp, liệu tôi có thể giữ lại em bé được không? Nếu giữ được thì tôi phải làm gì cho an toàn cả mẹ và bé? - Nguyễn Thanh Huyền (quận 10, TPHCM).
Ảnh minh họa.
TS.BS Lê Thị Thu Hà, Phó khoa Sản A, Bệnh viện Từ Dũ TPHCM trả lời: Bạn có thai sau mổ 9,5 tháng là sớm. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tiếp tục thai kỳ. Lần sinh này bạn sẽ được mổ sớm hơn so với ngày dự sinh (khoảng 38 tuần).
Để giảm thiểu nguy cơ cho mẹ và bé, bạn cần dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và bồi dưỡng sức khoẻ và nhớ khám thai định kỳ đầy đủ.
(Kiến Thức) - Trong thai kỳ, thường có hiện tượng tăng tiết dịch âm đạo. Nếu gây triệu chứng khó chịu thì cần đi khám phụ khoa hoặc thông báo cho bác sĩ khi đi khám thai để được xác định chẩn đoán.
Hỏi: Em đang mang thai 18 tuần, kết quả xét nghiệm và siêu âm đều bình thường, em bị thiếu máu: RBC 3.67 (4.04 - 6.13) HGB 10.2 (12.0 - 18.1) HCT 31.0 (37.0 - 57.7) RDW 16.1 (11.6 - 15.5). Xin bác sĩ cho biết, kết quả xét nghiệm máu này có ảnh hưởng đến thai nhi không? - Lê Thanh Huyền (quận 7, TPHCM).
Tai tiếng rúng động dư luận ở Bệnh viện Thanh Nhàn
(Kiến Thức) - Năm 2013 có thể gọi là năm "hạn" không những của ngành y tế mà còn của Bệnh viện Thanh Nhàn. Cùng điểm lại những vụ lùm xùm, gây thiệt hại lớn về cả tài sản và con người của bệnh viện này năm nay.
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.