Lũng Cú tạm dừng xe chở khách lên cột cờ, du khách cần lưu ý khi tham quan

Để bảo đảm an toàn giao thông mùa lễ hội tam giác mạch 2025, UBND xã Lũng Cú tạm dừng phương tiện chở khách lên cột cờ quốc gia nhằm tránh ùn tắc kéo dài.

Thời điểm này, Hà Giang bước vào mùa đẹp nhất trong năm với trời hanh khô, nắng trong và tam giác mạch nở rộ. Lượng du khách đổ về các điểm nổi tiếng như dốc Thẩm Mã, Mã Pì Lèng, Phố Cáo, Sủng Là và đặc biệt là Lũng Cú tăng mạnh. Theo chính quyền xã, những ngày cuối tuần ghi nhận hơn 4.700 lượt khách/ngày, khiến hạ tầng giao thông khu vực liên tục chịu áp lực.

cot-co1.jpg
Ảnh Hà Giang Trẻ

Chỉ xe điện và tổ xe ôm tự quản được phép hoạt động

Theo quy định mới, chỉ xe điện phục vụ du lịch và tổ xe ôm tự quản của xã được phép vận chuyển khách lên Cột cờ Lũng Cú trong thời gian nêu trên. Các loại xe du lịch, xe hợp đồng, xe cá nhân phải dừng tại trạm biên phòng và gửi xe trước khi di chuyển bằng phương tiện trung chuyển.

Lãnh đạo xã cho biết bãi đỗ xe dưới chân cột cờ nhỏ, trong khi đường lên dốc, hẹp và nhiều khúc cua. Việc hàng chục xe du lịch dừng đỗ cùng lúc dễ dẫn đến ùn ứ, va chạm, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Quy định tạm thời này giúp phân luồng hiệu quả và hạn chế tình trạng quá tải.

Chính quyền địa phương đồng thời khuyến cáo du khách chủ động thời gian, tránh chen chúc vào các khung giờ cao điểm từ 9h–11h và 14h–16h.

388a3fe3a0622c3c7573.jpg
Ảnh @qh.197

Hạn chế đi qua các tuyến đường đang thi công

Không chỉ khu vực Lũng Cú, một số tuyến đường dẫn đến các điểm check-in nổi tiếng cũng đang được sửa chữa. Đáng chú ý là đoạn Km39–Km44 quốc lộ 4C (dốc Cổng Trời Quản Bạ) và trục Cán Tỷ – Lao Và Chải.

Khi các đơn vị thi công triển khai máy móc trên các đoạn dốc hẹp, một bên là vực sâu, lưu lượng xe lớn dễ gây tắc nghẽn cục bộ. Chính quyền khuyến cáo du khách:

Chọn lộ trình vòng tránh khi có thể.

Theo dõi thông báo phân luồng giao thông.

Tránh đi vào giờ máy xúc, xe lu hoạt động (thường vào buổi sáng và đầu giờ chiều).

Đối với du khách muốn ghé cây cô đơn Cán Tỷ, có thể rẽ vào đường Cán Tỷ – Lao Và Chải tại Km59+515 đến Km1+700, sau đó quay trở lại quốc lộ 4C để tiếp tục hành trình.

Từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12, lễ hội hoa tam giác mạch diễn ra đồng loạt ở Đồng Văn, Yên Minh và Quản Bạ. Thời tiết khô ráo, trời xanh, đường đèo quang đãng khiến nhiều tuyến hotspot liên tục chật kín du khách.

Theo các đơn vị lữ hành, lượng khách quốc tế đến Hà Giang năm nay duy trì ổn định – chủ yếu là nhóm trẻ yêu trekking, motorbike tour. Trong khi đó, khách Việt tăng đột biến vào thứ Sáu – Chủ nhật, tập trung tại các điểm có góc chụp đẹp. Vì vậy, tình trạng kẹt xe ở dốc Thẩm Mã, tắc đường lên Lũng Cú hay xếp hàng dài ở Mã Pì Lèng xảy ra thường xuyên hơn.

Khuyến nghị cho du khách trước khi lên đường

Trung tâm Xúc tiến Du lịch Tuyên Quang (đơn vị phối hợp điều phối vùng) đưa ra một số lưu ý giúp du khách có hành trình thuận lợi:

Theo dõi thông báo phân luồng trên các kênh chính thức của địa phương.

Gửi xe đúng nơi quy định, không cố lái lên khi có biển cấm.

Tranh thủ đi sớm để tránh ùn ứ và giữ được ánh sáng đẹp tại điểm check-in.

Mang theo áo ấm, vì buổi tối ở cao nguyên đá xuống dưới 10°C.

Tôn trọng quy định tại các điểm tham quan, không đi bộ, dừng đỗ tùy tiện trên đường đèo.

cot-co.jpg
Ảnh dulichViet

Những điều chỉnh tạm thời tại Lũng Cú và các tuyến đường lân cận cho thấy nỗ lực của địa phương trong việc quản lý lưu lượng khách, đảm bảo an toàn và trải nghiệm cho du khách trong mùa cao điểm.

Với cảnh quan hùng vĩ, văn hóa đặc sắc và những mùa hoa độc đáo, Hà Giang vẫn luôn là điểm hẹn được yêu thích. Tuy nhiên, để chuyến đi thật trọn vẹn, du khách cần chuẩn bị kỹ lưỡng, nắm thông tin mới nhất về giao thông và tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng chức năng.

Tam giác mạch bung nở, Tuyên Quang trở thành điểm check-in hút khách

Hoa tam giác mạch nở rộ khắp triền núi Tuyên Quang, tạo khung cảnh mềm mại và thu hút du khách đến check-in, tận hưởng không khí mùa đông vùng cao.

tam-giac-mach.jpg
Giữa tháng 11, miền cao nguyên đá phía Bắc khoác lên mình sức sống mới khi hoa tam giác mạch nở rộ trên các triền núi Tuyên Quang. Làn sương mỏng buổi sáng tan dần, để lộ những thảm hoa hồng phớt kéo dài bất tận, tạo nên khung cảnh dịu dàng giữa vùng núi đá khắc nghiệt. Ảnh Lang thang Hà Giang
tam-giac-mach2.jpg
Tại các thung lũng hoa, du khách từ nhiều địa phương ghé đến, dừng xe bên sườn đèo và đi bộ hòa mình vào sắc hoa. Những khoảnh khắc chụp hình dưới ánh nắng ban mai, xen lẫn tiếng cười và gió lạnh đầu mùa, mang đến trải nghiệm vừa bình yên, vừa tràn đầy năng lượng. Ảnh Lang thang Hà Giang

Khám phá mùa hoa rực rỡ miền Bắc từ Tuyên Quang đến Sa Pa

Mùa đông miền Bắc tràn ngập sắc hoa tam giác mạch, cải dầu, mai anh đào, thu hút du khách thưởng ngoạn và trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

mua-hoa1.jpg
Từ tháng 11 đến hết tháng 12, miền Bắc bước vào thời khắc đẹp nhất trong năm, khi khắp núi rừng, phố phường đều được điểm tô bởi những sắc hoa rực rỡ. Mỗi vùng đất lại mang một vẻ riêng, từ cao nguyên đá Tuyên Quang đến phố cổ Hà Nội hay cao nguyên Mộc Châu, tất cả đều đang mời gọi du khách lên đường “săn hoa” và tận hưởng bầu không khí se lạnh đầu đông. Ảnh Nguyễn Đức Hiếu
mua-hoa2.jpg
Cuối thu, đầu đông, khi nắng vàng trải khắp các triền núi, cũng là lúc hoa tam giác mạch bắt đầu nở rộ. Những cánh hoa nhỏ xinh, chuyển dần từ trắng sang hồng phớt rồi tím biếc, phủ kín các sườn đồi ở Mèo Vạc, Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang). Ảnh Nguyễn Đức Hiếu

Đọc nhiều nhất

Tin mới