Loài dơi 'mất tích' 40 năm bất ngờ được nhìn thấy ở Rwanda

Loài dơi 'mất tích' 40 năm bất ngờ được nhìn thấy ở Rwanda

Sau 40 năm "mất tích", loài dơi móng ngựa Hill bất ngờ được tái phát hiện tại rừng nhiệt đới Nyungwe, Rwanda.

Năm 2022, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) thông báo đã phát hiện dơi móng ngựa Hill - loài dơi cực kỳ nguy cấp tưởng đã biến mất trong vòng 40 năm - tại rừng nhiệt đới Nyungwe của Rwanda. Ảnh: CCO.
Năm 2022, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) thông báo đã phát hiện dơi móng ngựa Hill - loài dơi cực kỳ nguy cấp tưởng đã biến mất trong vòng 40 năm - tại rừng nhiệt đới Nyungwe của Rwanda. Ảnh: CCO.
Trước đó, vào năm 2021, dơi móng ngựa Hill được xếp vào danh sách nhóm động vật cực kỳ nguy cấp và hiện vẫn chưa có thông tin về số lượng cụ thể của loài này. Ảnh: EPA.
Trước đó, vào năm 2021, dơi móng ngựa Hill được xếp vào danh sách nhóm động vật cực kỳ nguy cấp và hiện vẫn chưa có thông tin về số lượng cụ thể của loài này. Ảnh: EPA.
Jon Flanders, Giám đốc Tổ chức Bảo tồn Dơi Quốc tế (BCI), cho biết việc tái phát hiện loài dơi móng ngựa Hill tưởng như đã tuyệt chủng là điều “không thể tin được” và “thật ngạc nhiên khi chúng tôi là những người đầu tiên nhìn thấy loài dơi này sau thời gian dài như vậy”. Ảnh: Natalie Weber.
Jon Flanders, Giám đốc Tổ chức Bảo tồn Dơi Quốc tế (BCI), cho biết việc tái phát hiện loài dơi móng ngựa Hill tưởng như đã tuyệt chủng là điều “không thể tin được” và “thật ngạc nhiên khi chúng tôi là những người đầu tiên nhìn thấy loài dơi này sau thời gian dài như vậy”. Ảnh: Natalie Weber.
Phát hiện mang tính đột phá này đến từ việc Tổ chức Bảo tồn Dơi Quốc tế đã hợp tác với Ban Phát triển và Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Rwanda thực hiện các cuộc điều tra trong rừng bắt đầu từ năm 2013. Ảnh: Dr. Winifred Frick.
Phát hiện mang tính đột phá này đến từ việc Tổ chức Bảo tồn Dơi Quốc tế đã hợp tác với Ban Phát triển và Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Rwanda thực hiện các cuộc điều tra trong rừng bắt đầu từ năm 2013. Ảnh: Dr. Winifred Frick.
Vào năm 2019, các nhà khoa học đã phát hiện loài dơi móng ngựa Hill sau chuyến thám hiểm 10 ngày lùng sục khắp các hang động trong rừng. Họ mất thêm 3 năm nữa để xác minh đó thực sự là loài dơi cực kỳ nguy cấp tưởng đã tuyệt chủng. Ảnh: Drew Bantlin.
Vào năm 2019, các nhà khoa học đã phát hiện loài dơi móng ngựa Hill sau chuyến thám hiểm 10 ngày lùng sục khắp các hang động trong rừng. Họ mất thêm 3 năm nữa để xác minh đó thực sự là loài dơi cực kỳ nguy cấp tưởng đã tuyệt chủng. Ảnh: Drew Bantlin.
Dơi móng ngựa Hill (Rhinolophus hillorum) phân bố ở nhiều quốc gia châu Phi như Cameroon, Guinea, Liberia, Nigeria và Rwanda. Loài dơi này đang được coi là có nguy cơ tuyệt chủng do hoạt động khai thác mỏ và phá rừng trong khu vực. Ảnh: Drew Bantlin.
Dơi móng ngựa Hill (Rhinolophus hillorum) phân bố ở nhiều quốc gia châu Phi như Cameroon, Guinea, Liberia, Nigeria và Rwanda. Loài dơi này đang được coi là có nguy cơ tuyệt chủng do hoạt động khai thác mỏ và phá rừng trong khu vực. Ảnh: Drew Bantlin.
Là loài động vật sống về đêm, dơi vốn được xem là “quái vật răng nanh”, chiếm 20% tổng số động vật có vú trên cạn. Đây cũng là một trong những loài được IUCN xếp vào nhóm có nguy cơ tuyệt chủng. Ảnh: in Flanders, Frick, Nziza, ... et Webala, 2022. DOI: 10.3897/BDJ.10.e83546.
Là loài động vật sống về đêm, dơi vốn được xem là “quái vật răng nanh”, chiếm 20% tổng số động vật có vú trên cạn. Đây cũng là một trong những loài được IUCN xếp vào nhóm có nguy cơ tuyệt chủng. Ảnh: in Flanders, Frick, Nziza, ... et Webala, 2022. DOI: 10.3897/BDJ.10.e83546.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.

GALLERY MỚI NHẤT