Lệnh vận hành mới cho hồ thủy điện Sông Ba Hạ sau đợt xả lũ lịch sử

Sau đợt xả lũ lịch sử, chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ được lệnh đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước diễn biến mưa lũ phức tạp sắp tới.

Ngày 24/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành Lệnh vận hành các hồ thủy điện , Krông H’năng và Sông Hinh.

Lệnh vận hành được đưa ra khi Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi bản tin về áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Trung Bộ, trong đó có Đắk Lắk.

Dự báo mưa lớn sẽ xảy ra từ ngày 28-29/11, với lượng mưa phổ biến từ 150–250mm, có nơi trên 350mm. Trước diễn biến phức tạp này, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã chỉ đạo các hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’năng vận hành điều tiết lũ, bảo đảm an toàn cho hạ du.

Theo đó, các nhà máy thủy điện thống nhất đưa mực nước hồ về mực nước đón lũ trước 10h ngày 28/11/2025, cụ thể: Thủy điện Sông Ba Hạ 102,0m; Thủy điện Sông Hinh 204,5m; Thủy điện Krông H’năng 251,5m.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk yêu cầu khi vận hành, các hồ phải nghiêm túc tuân thủ trình tự đóng – mở cửa van, đảm bảo không gây lũ nhân tạo đột ngột, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân vùng hạ du.

Hạ du Đắk Lắk chìm trong biển nước vì trận lũ lịch sử.
Hạ du Đắk Lắk chìm trong biển nước vì trận lũ lịch sử.

Trước đó, các hồ thuỷ điện trên có mức xả lũ rất lớn. Trong đó, hồ chứa thuỷ điện Sông Ba Hạ có mức xả kỷ lục vào lúc 16h00 ngày 19/11. Thời điểm đó, mực nước hồ (MNH) 105m; lưu lượng về hồ 16.120m3/s; tổng lưu lượng xả về hạ lưu 16.100m3/s. Còn hồ thuỷ điện Sông Hinh lúc 12h00 ngày 19/11, MNH: 208,77m; lưu lượng về hồ: 2.229m3/s; tổng lưu lượng xả về hạ lưu 1.349m3/s. Hồ thuỷ điện Krông H’Năng lúc 15h00 ngày 7/11, MNH: 254,83m; lưu lượng về hồ: 2.911m3/s; tổng lưu lượng xả về hạ lưu 2.883m3/s.

Với mức xả lớn trên, khu vực hạ du tại Đắk Lắk chịu cảnh ngập nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân.

Nước sông dâng cao, Gia Lai ban hành công điện khẩn ứng phó thiên tai

Ngày 24/ 11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công điện số 20/CĐ-UBND yêu cầu các lực lượng duy trì trạng thái sẵn sàng để ứng phó với thiên tai 

Trước diễn biến áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, vì vậy để khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ, chuẩn bị ứng phó với thiên tai trong thời gian đến, thực hiện Công điện số 227/TTg ngày 23/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các xã, phường ven biển theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng mạnh lên thành bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

ngap.jpg
Mưa lớn trong đêm, nhiều khu vực ở Gia Lai lại ngập lụt trở lại

Mưa lũ làm 4 học sinh tử vong, 2.000 trường học bị thiệt hại

Mưa lũ đã làm 4 học sinh ở Đắk Lắk, Lâm Đồng tử vong và khoảng 2.000 trường học thiệt hại nặng nề, theo tin từ Bộ GD&ĐT. 

Ngày 24/11, Bộ GD&ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Theo đó, mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã gây thiệt hại nặng nề đối với ngành Giáo dục. Trong đó, có 4 học sinh tử vong (Đắk Lắk 3 em và Lâm Đồng 1 em).

Đọc nhiều nhất

Tin mới