Sau phá sản, đại gia vàng Bồng Miêu để lại khoản nợ "khủng" nào?

Google News

(Kiến Thức) - Theo số liệu báo cáo của Công ty Bồng Miêu, tính đến ngày 12/11/2017 có 100 chủ nợ với số tiền hơn 943,2 tỷ đồng. Trong số đó, 108 tỷ đồng tiền nợ thuế và hơn 4,2 tỷ đồng nợ BHXH (tính đến 31/10/2017).

Ngày 28/11, tại Hội nghị chủ nợ công ty TNHH vàng Bồng Miêu, 14/24 chủ nợ (đại diện cho số nợ hơn 209 tỷ đồng, chiếm 80,7%) đã đồng ý biểu quyết tuyên bố phá sản đối với Công ty Bồng Miêu.
Tính đến ngày 12/11/2017, công ty Bồng Miêu có 100 chủ nợ với số tiền hơn 943,2 tỷ đồng. Trong đó, 108 tỷ đồng tiền nợ thuế nhà nước và hơn 4,2 tỷ đồng nợ BHXH.
Sau pha san, dai gia vang Bong Mieu de lai khoan no
Công ty Bồng Miêu nợ như chúa chổm với khoản nợ gần 1.000 tỷ đồng. Ảnh: Dân Việt. 
Bắt đầu từ năm 2013, Công ty Bồng Miêu gặp nhiều khó khăn khi giá vàng lao dốc. Hoạt động của Công ty Bồng Miêu đã bị đình đốn từ giữa năm 2014 đến nay do thiếu vốn hoạt động.
Tính đến 30/6/2014, Công ty vàng Bồng Miêu lỗ lũy kế tới 30,1 triệu USD (674 tỷ đồng); nợ ngắn hạn lên đến 1.144 tỷ đồng, vượt 856 tỷ so với tài sản ngắn hạn.
Trong năm 2015 công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, nhiều lúc ngừng việc và cho nhân viên nghỉ chờ việc.
Cũng trong năm 2015, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn chỉ đạo các sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ cho 2 công ty khôi phục sản xuất.
Tuy nhiên, qua 4 tháng triển khai, số tiền nợ thuế của công ty vẫn tiếp tục tăng. Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, tính đến ngày 30/6/2015, Công ty vàng Bồng Miêu nợ hơn 88,1 tỷ đồng.
Sau pha san, dai gia vang Bong Mieu de lai khoan no
Công ty Bồng Miêu khai thác vàng tại mỏ Bồng Miêu. Ảnh: Dân Việt.
Từ ngày 5/3/2016, giấy phép hoạt động đã hết hiệu lực nhưng Công ty vàng Bồng Miêu vẫn không dừng các hoạt động khai thác, chế biến vàng tại khu vực mỏ Bồng Miêu. Không những thế, Công ty Bồng Miêu còn nợ thuế hơn 95 tỷ đồng.
Báo cáo tài chính tháng 11/2017, tổng tài sản của Công ty Bồng Miêu là hơn 302 tỷ đồng, công nợ phải thu hơn 6 tỷ đồng (tiền ký quỹ phục hồi môi trường rừng). Trong khi đó, tổng nợ phải trả hơn 1.265 tỷ đồng (âm hơn 966 tỷ đồng), lỗ lũy kế hơn 1.000 tỷ đồng, vượt vốn chủ sở hữu hơn 966 tỷ đồng.
Kết quả kiểm kê cho thấy tài sản tại công ty gồm cơ sở hạ tầng, nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị đã qua sử dụng, hàng tồn kho, phế liệu có khả năng thu hồi có giá trị hơn 34,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản bảo đảm hơn 25,4 tỷ đồng, tài sản không bảo đảm hơn 9,4 tỷ đồng.
Hoàng Minh (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)