Lạng Sơn ứng phó bão số 3 theo phương châm “4 tại chỗ”

Google News

Huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) chỉ đạo rà soát phương án ứng phó, sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; đồng loạt triển khai công tác phòng, chống lụt bão theo phương châm “4 tại chỗ".

Chiều 6/9, đoàn công tác của UBND tỉnh Lạng Sơn do ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại huyện Hữu Lũng.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Hữu Lũng đã ban hành văn bản chỉ đạo để chủ động ứng phó với bão số 3 Yagi.
Trong đó, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai để tuyên truyền người dân chủ động phòng tránh; triển khai hiệu quả công tác bảo đảm an toàn hồ đập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp; rà soát phương án ứng phó, sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; đồng loạt triển khai công tác phòng, chống lụt bão theo phương châm “4 tại chỗ"; tăng cường kiểm tra, rà soát, chỉ đạo, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn…
Lang Son ung pho bao so 3 theo phuong cham “4 tai cho”
Đoàn công tác kiểm tra tại cầu Hòa Lạc, xã Hòa Lạc. (Ảnh: Báo Lạng Sơn). 
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu ghi nhận sự chủ động, tích cực của huyện Hữu Lũng trong công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 3.
Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của bão số 3, ông Thiệu yêu cầu UBND huyện Hữu Lũng tập trung chỉ đạo sát sao hơn nữa công tác ứng phó với bão số 3; chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình thời tiết, diễn biến mưa, lũ để có biện pháp xử lý kịp thời; tăng cường tuyên truyền đến bà con thông qua hệ thống loa truyền thanh xã và xe thông tin lưu động để bà con nâng cao tinh thần cảnh giác; phân công các lực lượng trực 24/24 giờ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội để thực hiện ứng cứu kịp thời khi xảy ra mưa lớn; bố trí lực lượng canh gác tại khu vực ngầm tràn, đảm bảo an toàn cho người dân.
Cùng với đó, thực hiện rà soát, yêu cầu người dân di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm; chủ động thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ"; bố trí lực lượng, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn; xây dựng phương án khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân sau mưa lũ...
Đối với đập Đắp Đề, xã Thiện Tân, Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn yêu cầu chính quyền xã có phương án xả lũ để tăng khả năng tích trữ nước. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, nghiên cứu phương án đầu tư sửa chữa, gia cố đập. Trong chương trình, đoàn đã kiểm tra thực tế tại khu vực cầu Hòa Lạc, xã Hòa Lạc và đập Đắp Đề, xã Thiện Tân.
Lang Son ung pho bao so 3 theo phuong cham “4 tai cho”-Hinh-2
Ông Đoàn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra điểm sạt lở tại xã Kim Đồng, huyện Tràng Định. (Ảnh: Báo Lạng Sơn).
Cùng ngày, đoàn công tác của UBND tỉnh Lạng Sơn do các Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Dương Xuân Huyên và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Thanh Sơn, Lương Trọng Quỳnh cũng khẩn trương đến kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại các huyện: Cao Lộc, Bình Gia, Bắc Sơn, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan, Chi Lăng, Đình Lập.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn ghi nhận sự chủ động, tích cực của các huyện trong công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, nhận định khoảng 22h tối nay (6/9) bão số 3 sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ, cường độ có khả năng giảm xuống cấp 14-15 do ảnh hưởng của địa hình đảo Hải Nam, gió giật cấp 17. Tuy nhiên ngay từ bây giờ, hoàn lưu bão đã ảnh hưởng đến phía Đông Vịnh Bắc bộ, trưa nay trên đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 6.

Từ đêm nay đến sáng mai (7/9) vùng biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, sau đó tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão sẽ có gió cấp 10 đến 12, giật cấp 14. Vùng sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ sẽ có gió cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9 đến 11.

Theo ông Mai Văn Khiêm, khu vực ảnh hưởng đầu tiên của hoàn lưu bão có thể là khu vực Móng Cái, Quảng Ninh. Tiếp đến là khu vực Quảng Ninh cho đến Hải Phòng và khu vực sâu trong đất liền.

Từ đêm nay (6/9) đến sáng 9/9, khu vực từ Bắc bộ đến Thanh Hoá dự kiến sẽ xuất hiện đợt mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350mm, có nơi trên 500mm. Dự kiến mưa lớn tập trung ở khu vực Đông Bắc Bộ vào ngày và đêm mai (7/9). Còn khu vực Tây Bắc bộ khả năng sẽ có mưa tập trung từ đêm 7/9 đến đêm 8/9.

Mạnh Hưng

>> xem thêm

Bình luận(0)