Được niêm yết cổ phiếu trên HOSE, Viettel Post làm ăn ra sao?

Google News

Gần 122 triệu cổ phiếu của Viettel Post đang giao dịch tại UPCoM vừa được chấp thuận chuyển sang niêm yết trên sàn HoSE.

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) mới đây đã ban hành quyết định về việc chấp thuận niêm yết gần 122 triệu cổ phiếu của Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel (Viettel Post, mã: VTP) với mệnh giá 10.000 đồng/cp. Dự kiến, thời gian chính thức giao dịch của cổ phiếu VTP trên HoSE sẽ diễn ra trong tháng 2 - 3/2024.
Trước đó, vào cuối tháng 10/2023, HoSE đã thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Viettel Post.
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cổ đông Viettel Post cũng tiếp tục thông qua việc triển khai thực hiện kế hoạch đưa cổ phiếu VTP từ sàn UPCoM lên HoSE trong năm 2023 và 2024. Trong quá khứ, doanh nghiệp này từng nhiều lần lỡ hẹn với kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên các sàn giao dịch lớn hơn.
Tìm hiểu được biết, Viettel Post tiền thân là Trung tâm phát hành báo chí được thành lập từ năm 1997 và chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần từ năm 2009. Ngày 23/11/2018, gần 41,4 triệu cổ phiếu VTP giao dịch trên thị trường UPCoM với giá tham chiếu chào sàn 68.000 đồng/cp.
Viettel Post hoạt động chính trong lĩnh vực chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế; dịch vụ logistics; dịch vụ fulfillment, thương mại... Ngoài mạng lưới phân phối khắp 63 tỉnh thành, công ty còn phát triển sang thị trường bưu chính và logistic tại Campuchia và Myanmar.
Duoc niem yet co phieu tren HOSE, Viettel Post lam an ra sao?
Được niêm yết cổ phiếu trên HOSE, Viettel Post làm ăn ra sao? (ảnh minh họa: Internet). 
Viettel Post hiện có vốn điều lệ gần 1.218 tỷ đồng, là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Tính đến 30/9/2023, cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đồng thời là công ty mẹ sở hữu gần 69 triệu cổ phiếu VTP, tương ứng tỷ lệ 60,83% vốn. Trong khi đó, hầu hết các lãnh đạo cấp cao gần như không sở hữu cổ phiếu hoặc hoặc chỉ nắm giữ số lượng từ vài chục đơn vị đến vài chục nghìn đơn vị.
Nhìn lại kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2023 của Viettel Post cho thấy, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 4.792 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán đạt 4,568 tỷ đồng, giảm gần 9,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng 81% lên 224 tỷ đồng.
Trong kỳ, các chi phí như tài chính, bán hàng đều tăng. Đặc biệt, chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, tăng 53% lên 100 tỷ đồng do chi phí nhân công tăng cao.
Sau khi khấu trừ chi phí, Viettel Post báo lãi sau thuế hơn 102 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ 2022. Đây là quý Viettel Post có lợi nhuận cao nhất trong 5 quý gần đây. Theo Viettel Post, lợi nhuận sau thuế tăng do doanh nghiệp mở rộng kinh doanh, sử dụng hiệu quả các nguồn lực.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Viettel Post đạt doanh thu thuần 14.483 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt gần 276 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với cùng kỳ.
Năm 2023, Viettel Post đặt mục tiêu doanh thu đạt 18.464 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 376 tỷ đồng. Với kết quả thực hiện sau 9 tháng, công ty đã thực hiện được 78% kế hoạch doanh thu và 73% mục tiêu lợi nhuận năm.
Bên kia bảng cân đối kế toán hợp nhất, tại thời điểm cuối quý III/2023, tổng tài sản của Viettel Post ở mức hơn 5.948 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng hơn 2.500 tỷ đồng, chiếm 43% tài sản.
Đáng chú ý, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 5% so với đầu năm, lên gần 1.244 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản mục này không được thuyết minh chi tiết trong báo cáo tài chính.
Tại ngày 30/9/2023, nợ phải trả của Viettel Post ghi nhận ở mức 4.453 tỷ đồng, trong đó, tổng nợ vay tài chính của công ty gần 1.470 tỷ đồng, tăng 13,3% so với đầu năm, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn từ các ngân hàng. Trong đó, MBBank cho Viettel Post vay nhiều nhất với 435 tỷ đồng, tiếp theo là Vietcombank với số tiền cho vay lên tới 407 tỷ đồng…
Ngoài ra, vốn chủ sở hữu của Viettel Post tại cuối quý III/2023 đạt 1.495 tỷ đồng; công ty còn khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 255 tỷ đồng.
Liên Hà Thái

>> xem thêm

Bình luận(0)