Khánh Hòa ứng dụng công nghệ sản xuất giống nhân tạo

Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá bớp và cá hồng Mỹ” vừa được chuyển giao cho người dân ở tỉnh Khánh Hòa, sau 36 tháng triển khai.

Khanh Hoa ung dung cong nghe san xuat giong nhan tao

Mô hình nuôi cá bớp trong lồng bè. (Ảnh minh họa: Nguyễn Thành/TTXVN)

Sau 36 tháng triển khai, dự án “Xây dựng mô hình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá bớpcá hồng Mỹ” vừa được Hội đồng Khoa học-Công nghệ tỉnh Khánh Hòa nghiệm thu và đưa vào ứng dụng, chuyển giao cho người dân.

Dự án trên do trường Đại học Nha Trang chuyển giao công nghệ, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa chủ trì thực hiện từ tháng 11/2016.

Dự án đã xây dựng thành công 2 mô hình sản xuất giống nhân tạo cá bớp và cá hồng Mỹ. Sau thời gian triển khai, dự án đã thu được 62.900 con cá bớp giống, kích cỡ từ 10-15cm/con; hơn 3 triệu con giống cá hồng Mỹ, kích cỡ từ 4-8cm. 

Kết quả của đề tài là cơ sở khoa học để các trại sản xuất giống của người dân, doanh nghiệp tại địa phương ứng dụng vào thực tiễn.

Hiện đã có 2 cơ sở sản xuất giống được tiếp nhận và hoàn toàn làm chủ quy trình kỹ thuật nhân giống nhân tạo 2 loại cá trên. Bước đầu cho thấy, các mô hình này vẫn hoạt động tốt và tiếp tục được nâng cấp, mở rộng, nâng cao quy mô sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bên cạnh đó, dự án cũng thử nghiệm thành công mô hình thí điểm nuôi thương phẩm cá bớp, cá hồng Mỹ trong hệ thống lồng nhựa HDPE với tổng sản lượng thu được trên 13.300 kg cá bớp (trọng lượng 1,5-5,35kg/con) và hơn 11.530kg cá hồng Mỹ, trọng lượng từ 1-1,25kg/con.

Qua đó góp phần khuyến kích nhân rộng ứng dụng lồng nhựa HDPE trong nuôi thương phẩm cá biển, đáp ứng nhu cầu chuyển dịch vùng nuôi ra xa bờ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong lĩnh vực nuôi biển tại địa phương./.

Máy thở Made in Việt Nam của Vingroup chính thức hoàn thành

(Kiến Thức) - Sau hơn 3 tuần công bố kế hoạch sản xuất máy thở phục vụ điều trị COVID-19, ngày 28/4/2020, Tập đoàn Vingroup đã hoàn tất và chuẩn bị đưa ra thị trường hai mẫu máy thở xâm nhập có tỷ lệ nội địa hóa cao: VFS-410 và VFS-510. 

May tho Made in Viet Nam cua Vingroup chinh thuc hoan thanh
 Máy thở của Vingroup chuẩn bị được đưa ra thị trường.

VSmart VFS-410VFS-510 là hai mẫu máy thở xâm nhập “made in Việt Nam” được hoàn thiện và sản xuất toàn bộ từ hệ sinh thái Vingroup. Trong đó, VSmart VFS-410 là bản nâng cấp đặc biệt của phiên bản máy thở đầu tiên VFS-310 do chính các kỹ sư Vingroup phát triển từ ý tưởng thiết kế của Đại học MIT, còn VSmart VFS-510 nhận chuyển giao và cải tiến từ hãng sản xuất máy thở hàng đầu thế giới Medtronic (Mỹ).

Máy thở MV20 - một phát minh cứu người giữa đại dịch COVID-19

MV20 được đánh giá là chiếc máy thở sở hữu nhiều ưu điểm, đặc biệt phù hợp với điều kiện của Việt Nam chống dịch COVID-19.

Đại dịch COVID-19 đã buộc nhiều nước trên thế giới phải đương đầu với cuộc khủng hoảng y tế nặng nề chưa từng thấy. Không chỉ dừng lại ở việc chế tạo vắc xin hay hoàn thiện phác đồ điều trị tối ưu, hiệu quả, dịch COVID-19 còn đặt ra một thách thức lớn hơn về các trang thiết bị y tế – nhất là máy thở.

Tại Việt Nam, Chính phủ đang gấp rút để có thêm máy thở nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Trước khẩu hiệu “Chống dịch như chống giặc”, nhiều cá nhân, tổ chức đã đồng lòng san sẻ cùng đất nước trong cuộc chiến COVID-19 này.

Người Việt dùng hàng Việt: Soi công nghệ ưu việt chế tạo máy thở Vinfast, Bkav

(Kiến Thức) -Nhiều nước đã chủ động sản xuất thiết bị y tế đặc biệt là máy thở công cụ quan trọng nhất trong cuộc chiến chống covid-19, trong đó có Việt Nam. Vingroup là đơn vị đầu tiên sản xuất máy thở "made in Vietnam", có thể sắp tới sẽ có thêm BKAV.

Nguoi Viet dung hang Viet: Soi cong nghe uu viet che tao may tho Vinfast, Bkav
Máy thở PB560 và hình ảnh mặt cắt của máy. 
Trước diễn biến của COVID-19, Mỹ cũng như nhiều nước đã yêu cầu các công ty công nghệ, sản xuất Ô tô vào cuộc trong việc sản xuất máy thở nhằm ứng phó và khống chế dịch COVID-19. Việc chủ động sản xuất thiết bị y tế, đặc biệt là máy thở - công cụ quan trọng nhất trong cuộc chiến chống COVID-19, là giải pháp nhiều quốc gia dùng, trong đó có Việt Nam.

Đọc nhiều nhất

Tin mới