Vì vậy, bạn cần kiềm chế tính nóng nảy, đừng chọc giận hoặc làm mất mặt cấp trên chỉ để thỏa mãn cảm xúc nhất thời. Với người làm kinh tế, bạn cần phải cẩn thận từng đường đi nước bước, không vội vã trong việc kí kết hợp đồng bởi kẻ tiểu nhân rình rập sẽ luôn tìm cách ngáng chân bạn, đẩy bạn vào cảnh thất thoát.
Trên phương diện tình cảm, người có đôi có cặp không nên bắt nửa kia phải chiều theo ý mình, thậm chí trút giận lên đầu đối phương. Nếu bạn không biết trân trọng người ấy thì quan hệ sớm muộn gì cũng tan vỡ.
Tốt nhất bạn hãy tập trung làm việc, hạn chế lo chuyện bao đồng, luôn giữ bình tĩnh trong bất cứ tình huống nào để tránh làm mất lòng người khác.
Với người làm kinh tế, để giảm thiểu thiệt hại về tài chính, bạn nên có cái nhìn thực tế về tình hình thị trường cũng như năng lực của bản thân, đừng ôm mộng làm giàu trong một đêm kẻo tự đẩy mình vào cái bẫy của tiểu nhân.
Vì vậy bản mệnh nên nhắc nhở bản thân kiên trì, cố gắng, đừng vì một chút vướng mắc mà đã nghĩ đến việc từ chức, nghỉ việc. Bạn làm gì cũng cần cân nhắc kĩ càng.
Phương diện tài chính cũng không khá khẩm hơn, đặc biệt là với người làm kinh tế. Bạn dễ gặp trục trặc trong một số dự án quan trọng, thậm chí nghiêm trọng còn gây tổn hại lớn cho công ty.
Vì vậy, bạn nên hạn chế thay đổi công việc hay mở rộng quy mô làm ăn, hợp tác đầu tư lớn. Tốt nhất, hãy tập trung phát triển bản thân trước và chờ đợi những thời cơ thích hợp trong tương lai.
