Hé lộ chuyện nữ cai ngục "quan hệ" với tù nhân trong trại giam Úc

Việc cai ngục quan hệ với tù nhân ở trại giam Úc được coi là “điều thường thấy” nhưng những bê bối này chỉ mới được hé lộ.

Christian Manu Birch từng quan hệ với nữ cai ngục trong tù.
 Christian Manu Birch từng quan hệ với nữ cai ngục trong tù.
Theo News.com.au, các nữ cai ngục ở Úc được cho là quan hệ với tù nhân và các đồng nghiệp. Một số thậm chí còn sinh con khi đang làm nhiệm vụ.
Đây là những tiết lộ của nữ cai ngục trong nhà tù Úc. Người này được giữ kín danh tính.
“Chuyện nữ cai ngục quan hệ tình dục với tù nhân diễn ra khá phổ biến”, cô nói. “Tôi đã nhìn thấy đồng nghiệp vén váy lên và không mặc quần lót trong khi một tù nhân nam khỏa thân tiến lại gần”.
Cô nói sự việc xảy ra ngay trong phòng giam vào năm 2009. Nhiều bê bối tình dục khác xảy ra ngay giữa ban ngày.
Nữ cai ngục này còn tiết lộ chuyện các nhân viên nhà tù quan hệ với nhau và mọi người không được thông báo sự việc như một quy định ngầm.
Thông tin này xuất hiện sau khi bê bối cai ngục quan hệ với tù nhân được hé lột hồi đầu tuần. Một tù nhân bị kết tội giết người và hãm hiếp đã quan hệ với nữ cai ngục trong khi thụ án tù chung thân.
Jarad Smith và nữ cai ngục Demmi Zeschke.
 Jarad Smith và nữ cai ngục Demmi Zeschke.
Cô con gái chào đời là sản phẩm của tù nhân này và nữ cai ngục. Cô bé ngày này đã trưởng thành và là lý do chính khiến tù nhân được ân xá vào năm 2014.
Mới đây nhất, tờ Daily Telegraph cũng phơi bày mối quan hệ giữa nữ cai ngục và Christian Manu Birch, thành viên băng đảng Hells Angels. Manu Birch bị kết án 7 năm rưỡi tù giam vào năm 2011 sau khi bị bắt vì tội vận chuyển ma túy.
Birch bị bắt vào năm 2009 khi đang điều khiển chiếc Harley-Davidson và mang theo khẩu súng ngắn bán tự động. Tù nhân này được chuyển đến trại giam Mannus vào tháng 2.2015.
Tại đây, Birch đã gặp nữ cai ngục Linda Russell và quan hệ tình dục với nữ cai ngục này. Birch được ân xá vào tháng 10.2015 và nữ cai ngục này cũng nghỉ việc ngay sau đó.
Một nữ cai ngục khác tên Demmi Zeschke còn hẹn hò vào ban đêm với tù nhân Jarad Smith, một kẻ đang thụ án giết người. Vụ việc bị vỡ lở khi cai ngục khác bắt quả tang cặp đôi này đang tình tứ với nhau, khiến Zeschke mất việc.
Bê bối nữ cai ngục quan hệ với tù nhân diễn ra "như cơm bữa" ở trại giam Úc trong 10 năm qua.
Bê bối nữ cai ngục quan hệ với tù nhân diễn ra "như cơm bữa" ở trại giam Úc trong 10 năm qua. 
Jarad Smith, 23 tuổi, đang thụ án 4 năm tù giam từ năm 2015, vì đâm chết người khi đang lái xe trong tình trạng say rượu. Gia đình nạn nhân khi đó đã rất bất bình vì Smith chỉ bị tuyên án tù 4 năm.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Úc Peter Dutton tuyên bố các trại giam cần phải “thanh lọc” các nhân viên suy đồi về đạo đức, có hành động quan hệ bất chính với tù nhân.
Ông Dutton nói những người như trên không thể được làm việc trong hệ thống nhà tù Úc. “Họ được giao trọng trách quan trọng, để thực thi luật pháp nhưng lại vi phạm pháp luật. Tù nhân bị giam giữ vì những tội mà họ gây ra và công chúng mong muốn luật pháp phải được thực thi”.
“Nạn nhân của các tội ác này chắc hẳn sẽ rất sốc khi biết đến những chuyện đang xảy ra trong nhà tù”, chính trị gia Úc David Elliott nói. Chính quyền Úc đã thành lập lực lượng chuyên trách điều tra về vấn nạn quan hệ tình dục trong trại giam.
Cuộc điều tra sẽ phơi bày cả những hành động sai trái diễn ra cách đây 10 năm, ông Elliott cho biết. Các nữ ngai ngục vi phạm quy định có thể đối mặt với án phạt tù.
Nhà chức trách Úc cũng tính đến khả năng khiến các tù nhân mất khả năng tình dục trong suốt quá trình giam giữ.

Cảnh tù nhân Brazil “mở tiệc” hít 1 bàn đầy ma túy

Buổi hít ma túy tập thể thậm chí xuất hiện một người “quản lý” để đảm bảo các tù nhân hít đúng số lượng quy định.

Đoạn video được quay tại một nhà tù ở Brazil, đặt ở giữa phòng là một chiếc bàn gỗ nhỏ. 120 “dòng kẻ” ma túy đã xếp sẵn và lần lượt từng tù nhân tới hít một hơi. Vụ việc tù nhân hít ma túy xảy ra ở nhà tù tại Porto Alegre, miền nam Brazil.

Những nữ tù nhân có nhan sắc quyến rũ "đốt cháy" nhà tù

Tài khoản mugshawtys trên Twitter đăng tải hình ảnh những nữ tù nhân xinh đẹp nhất.

Trong tài khoản mà tên gọi hình thành từ "mugshot" — ảnh tội phạm, tập hợp bức hình những cô gái hấp dẫn nhưng lại là đối tượng phạm tội. Danh sách tội lỗi mà những nữ tù nhân này đã phạm do mugshawtys thu thập quả thực khá rộng: từ sử dụng tài liệu giả mạo và tàng trữ ma túy cho đến trấn cướp, bắt cóc và giết người. Quản trị tài khoản liên tục cập nhật trang lạ thường này với hơn 62.000 người đăng ký theo dõi.
Trong tài khoản mà tên gọi hình thành từ "mugshot" — ảnh tội phạm, tập hợp bức hình những cô gái hấp dẫn nhưng lại là đối tượng phạm tội. Danh sách tội lỗi mà những nữ tù nhân này đã phạm do mugshawtys thu thập quả thực khá rộng: từ sử dụng tài liệu giả mạo và tàng trữ ma túy cho đến trấn cướp, bắt cóc và giết người. Quản trị tài khoản liên tục cập nhật trang lạ thường này với hơn 62.000 người đăng ký theo dõi. 

Bầu cử Quốc hội Campuchia sẽ là chiến thắng của Dân chủ

Chỉ còn ba ngày nữa Campuchia sẽ bước vào cuộc bầu cử quan trọng. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 6 tại Campuchia.

Với sự tham gia của 20 đảng phái, cuộc bầu cử lần này được coi là cuộc bầu cử Quốc hội có nhiều đảng phái tham gia nhất từ trước tới nay. Nhân dịp này, Phóng viên Đài TNVN thường trú tại Campuchia có dịp phỏng vấn ông Chhim Phalvorun, Cố vấn cấp cao Thủ tướng Hun Sen, Phó chánh văn phòng Luật của Văn phòng Chính phủ, Giám đốc Học viện giáo dục công dân.
Ông Chhim Phalvorun, Cố vấn cấp cao Thủ tướng Hun Sen, Phó chánh văn phòng Luật của Văn phòng Chính phủ, Giám đốc Học viện giáo dục công dân.
 Ông Chhim Phalvorun, Cố vấn cấp cao Thủ tướng Hun Sen, Phó chánh văn phòng Luật của Văn phòng Chính phủ, Giám đốc Học viện giáo dục công dân.
PV: Thưa ông Chhim Phalvorun, chỉ còn 3 ngày nữa Campuchia sẽ diễn ra một sự kiện hết sức quan trọng. Đó là việc các cử tri đi bầu cử chọn ra các đại biểu Quốc hội khóa 6. Vậy theo ông, cuộc bầu cử Quốc hội lần này khác gì với các cuộc bầu cử Quốc hội trước đó?
Ông Chhim Phalvorun: Cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa 6 lần này có nhiều bước tiến vượt bậc, đặc biệt là quyền làm chủ của nhân dân trong việc quyết địch vận mệnh của quốc gia và hoàn toàn không bị ảnh hưởng tác động từ quốc tế. Trong đó Campuchia củng cố nền độc lập, thống nhất đất nước và quyền của người dân, không để cho bất kỳ thế lực bên ngoài nào tác động lên quyền quyết định của người dân, và cũng không để cho thế lực bên ngoài điều khiển đảng chính trị nào đó nhằm can thiệp hoặc tham gia tranh cử lần này. Vì đây là cuộc bầu cử của người Campuchia với người Campuchia, theo mô hình dân chủ đa đảng.
Tham gia tranh cử lần này với 20 đảng chính trị, chúng ta sẽ thấy sự cạnh tranh giữa người Campuchia với người Campuchia, quôc tế chỉ có quyền theo dõi giám sát, kiểm tra và ủng hộ quá trình bầu cử tại Campuchia nhằm mục tiêu thúc đẩy Campuchia phát triển, trở thành đối tác đa phương và song phương.
PV: Cuộc bầu cử lần này ảnh hưởng như thế nào tới đời sống kinh tế, xã hội Campuchia ?
Ông Chhim Phalvorun: Trong cuộc bầu cử lần này, đời sống kinh tế, xã hội, an toàn an ninh của người dân, luôn được đảm bảo. Chúng ta có thể thấy thị trường bất động sản rất ổn định, điều đó chứng tỏ các nhà đầu tư, nhà kinh doanh và nhân dân không hề lo sợ. Nói đơn giản hơn là giá cả thị trường nhà đất luôn tăng, không bị ngưng trệ hay giảm. Bên cạnh đó các nhà đầu tư trong nước và quốc tế luôn tin tưởng vào sự ổn định và phát triển.
Ngay cả trước bầu cử lần này thì các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tới đầu tư, và các nhà đầu tư trong nước vẫn tăng cường vốn đầu tư. Về lĩnh vực du lịch, du khách trong nước và quốc tế không cảm thấy lo sợ. Số lượng du khách cuối tuần và các ngày lễ luôn tăng cao.
Không có ai phải lo sợ về tình hình an ninh, hay trường hợp người dân phải đổ xô đi mua đồ ăn tích trữ. Các hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Hiện nay gần đến này bầu cử nhưng số lượng du khách quốc tế đến Campuchia vẫn liên tục tăng, chứng tỏ họ không lo lắng về vấn đề gì. Vậy ta có thể khẳng định là trong cuộc bầu cử lần này, người dân Campuchia cũng như người nước ngoài đều hết sức yên tâm và tin tưởng là Campuchia yên ổn.
Thủ tướng Hun Sen trong lễ diễu hành của Đảng Nhân dân Campuchia.
 Thủ tướng Hun Sen trong lễ diễu hành của Đảng Nhân dân Campuchia.
PV: Trong cuộc bầu cử lần thứ 5, đảng nhân dân Campcuhia đã đề ra những mục tiêu và có những điều hứa với cử tri khi đắc cử. Vậy ông đánh giá như thế nào về những điều đã làm được và chưa làm được của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) trong 5 năm vừa qua?

Đọc nhiều nhất

Tin mới