Gói thầu 3,38 tỷ tại Vietsovpetro: Sơn Hà Vũng Tàu giảm giá 11,5% vẫn chưa có giá thấp nhất

Trong một cuộc đua "tam mã" tại gói thầu sửa chữa lớn do Vietsovpetro mời thầu, CTCP Sơn Hà Vũng Tàu dù đã áp dụng giảm giá nhưng vẫn phải đối mặt với mức giá cạnh tranh hơn từ các đối thủ khác, cho thấy sự gay gắt của thị trường xây lắp tại Vũng Tàu.

Một minh chứng rõ nét cho tính cạnh tranh của thị trường là diễn biến tại gói thầu “Sửa chữa lan can, thay gạch nền hành lang... - Tiểu khu 2” (Mã TBMT: IB2500235130), do Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro mời thầu.

Gói thầu có giá trị 3.380.084.549 VND và đã thu hút 3 nhà thầu tham gia sau khi mở thầu vào ngày 26/6/2025.

Cuộc đua "tam mã" và áp lực cạnh tranh

Khác với hai kịch bản trên, tại gói thầu này, Công ty Cổ phần Sơn Hà Vũng Tàu (MST: 3500959350) phải đối mặt với sự cạnh tranh từ hai đối thủ khác. Kết quả mở thầu cho thấy một cuộc rượt đuổi quyết liệt về giá:

1. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải Long Vũ: Giá chào 2.708.514.072 VND.

2. Công ty Cổ phần Sơn Hà Vũng Tàu: Giá chào sau khi giảm 11,5% là 2.982.562.483,5 VND.

3. Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Mạnh Thắng: Giá chào 3.001.354.050 VND.

Như vậy, dù đã giảm giá, giá chào của Sơn Hà Vũng Tàu vẫn cao hơn nhà thầu có giá thấp nhất là Công ty Long Vũ khoảng 274 triệu đồng.

screen-shot-2025-08-04-at-100406.png
Ảnh minh họa

Giá thấp có phải là yếu tố quyết định?

Trong phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sau khi nhà thầu được xác định đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, giá chào sẽ là yếu tố quan trọng để xếp hạng. Việc có giá chào không phải thấp nhất đặt ra một thách thức cho Sơn Hà Vũng Tàu.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích: “Môi trường đấu thầu được xem là cạnh tranh lành mạnh khi có nhiều nhà thầu tham gia và đưa ra các mức giá khác nhau dựa trên năng lực và phương án thi công của mình. Luật Đấu thầu 2023 khuyến khích điều này. Trong trường hợp này, bên mời thầu sẽ phải thực hiện quy trình đánh giá một cách cẩn trọng để đảm bảo nhà thầu được lựa chọn không chỉ có giá tốt mà còn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu.”

Kết quả của gói thầu này sẽ là một chỉ dấu quan trọng, cho thấy vị thế của Công ty Cổ phần Sơn Hà Vũng Tàu trong một môi trường cạnh tranh đa bên, nơi mà chiến lược giảm giá không còn là yếu tố duy nhất đảm bảo chiến thắng.

Nhà thầu Sơn Hà Vũng Tàu giảm giá hơn 13% để giành lợi thế tại gói thầu của Vietsovpetro

Trong một diễn biến khác, tại gói thầu sửa chữa trị giá hơn 2,7 tỷ đồng do Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro mời thầu, CTCP Sơn Hà Vũng Tàu đã thể hiện một chiến lược giá hoàn toàn khác khi đối đầu trực tiếp với một đối thủ. Doanh nghiệp này đã giảm giá sâu để chiếm ưu thế về giá chào.

Bên cạnh các gói thầu tại PVOIL Miền Đông, Công ty Cổ phần Sơn Hà Vũng Tàu (MST: 3500959350) cũng là một nhà thầu tích cực tham gia các dự án của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro. Một trong số đó là gói thầu “Sửa chữa nhỏ khu vực 105 Lê Lợi - Vietsovpetro” (Mã TBMT: IB2500187460).

Gói thầu có giá trị 2.736.017.554 VND, được mời thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Vietsovpetro: Lộ diện nhà thầu trúng gói vật liệu hàn hơn 8,25 tỷ

Gói thầu “Vật liệu hàn (Lần 1)” do Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro làm chủ đầu tư có giá gần 8,25 tỷ đồng được đấu thầu trực tiếp.

Gói thầu này thuộc Dự án EPCIC Dự án phát triển mỏ Thiên Nga - Hải Âu Giai đoạn 1 Lô 12/11, ngoài khơi Việt Nam.

Gói thầu này có 3 nhóm hàng, trong đó Nhóm I có giá trị hơn 4,75 tỷ đồng, Nhóm II có giá trị hơn 2,6 tỷ đồng và Nhóm III có giá hơn 892 triệu đồng.

Công ty Song Linh và dấu ấn trong các gói thầu tại Vietsovpetro

Công ty Song Linh hiện cũng đang tham dự nhiều gói thầu khác của Vietsovpetro trong số 85 gói chưa công bố kết quả.

Ngày 11/6/2025, ông Nguyễn Anh Phong, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (XN Khí) đã có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số DVN-VT-1342/25-KHI-DA-TTH về việc Vật tư, phụ tùng cho BDSC thiết bị điện và tự động hoá (E&I) Train A trên GNN.

Theo đó, có 4 nhà thầu trúng gói thầu này với 4 phạm vi cung cấp từ nhóm 1 đến nhóm 4. Cụ thể, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây lắp Innovation Tech trúng với giá hơn 258,8 triệu đồng thuộc phạm vi cung cấp nhóm 1. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Song Linh trúng thầu với giá hơn 1,01 tỷ đồng thuộc nhóm 2. CTCP Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Khoan Dầu khí PVD trúng với 436,4 triệu đồng thuộc nhóm 3. Còn Công ty TNHH Thiết bị Dầu khí Hoàng Đăng trúng hơn 61,4 triệu đồng thuộc nhóm 4.

Đọc nhiều nhất

Công ty Song Hân trúng gói thầu hơn 9 tỷ tại KTX ĐHQG TP HCM: Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty Song Hân trúng gói thầu hơn 9 tỷ tại KTX ĐHQG TP HCM: Năng lực nhà thầu ra sao?

Vượt qua 3 đối thủ nhờ lợi thế về kỹ thuật và giá, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Song Hân vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp hơn 9,1 tỷ đồng tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM. Đáng chú ý, đây là chiến thắng thứ 5 của nhà thầu này trong năm 2025, nối dài chuỗi trúng thầu từ Khánh Hòa đến Đồng Nai.

Tin mới

Công ty Song Hân trúng gói thầu hơn 9 tỷ tại KTX ĐHQG TP HCM: Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty Song Hân trúng gói thầu hơn 9 tỷ tại KTX ĐHQG TP HCM: Năng lực nhà thầu ra sao?

Vượt qua 3 đối thủ nhờ lợi thế về kỹ thuật và giá, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Song Hân vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp hơn 9,1 tỷ đồng tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM. Đáng chú ý, đây là chiến thắng thứ 5 của nhà thầu này trong năm 2025, nối dài chuỗi trúng thầu từ Khánh Hòa đến Đồng Nai.