Vợ chồng Cường Đô La khoe trang trí Tết

Google News

Năm nay gia đình nam đại gia trang trí nhà theo kiểu Tết xưa với lồng đèn vàng - xanh - đỏ.

Năm nay gia đình nam đại gia trang trí nhà theo kiểu Tết xưa với lồng đèn vàng - xanh - đỏ.
Cường Đô La tên thật là Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1982, là con trai bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, một nữ tướng nổi tiếng sắc sảo và có tài kinh doanh.
Trước khi chuyên tâm nối nghiệp kinh doanh của mẹ, Cường Đô la nổi tiếng là thiếu gia giàu có, chịu chơi và có nghi vấn tình ái với nhiều chân dài trong showbiz Việt. Tuy nhiên sau khi tái hôn cùng người mẫu Đàm Thu Trang, Cường Đô La dường như rất tập trung và chăm chút cho gia đình nhỏ của mình. Điều này thể hiện rõ ở ngôi biệt thự sang trọng của chàng thiếu gia nổi tiếng ăn chơi một thời.
Vo chong Cuong Do La khoe trang tri Tet
 
Trước nhà không trí Tết đã tràn đầy.
Trước đó cựu người mẫu Đàm Thu Trang đã khoe trên trang cá nhân cành đào mới tậu của nhà mình kèm 2 biểu tượng lìxì và hoa đào như một cách "báo hiệu" Tết đã về tới nhà mình.
Trong bức ảnh có thể thấy bà mẹ 1 con có riêng cho mình 1 bức tường vẽ chỉ để cắm hoa tươi, nơi này cũng thường xuyên được cô khoe trên trang cá nhân kèm những bình hoa do mình tự cắm. Với những hoạ tiết trừu tượng cùng tông màu xanh - đen - vàng - xanh xen kẽ tạo cảm giác vừa sang trọng vừa huyền bí việc Đàm Thu Trang lựa chọn một chiếc bình thuỷ tinh cùng cành đào màu phớt hồng càng khiến tổng thể khu vực này trở nên cổ điển và có không khí Tết cổ truyền.
Vo chong Cuong Do La khoe trang tri Tet-Hinh-2
 Trong nhà đã bắt đầu có hoa.
Có thể thấy từ ngày kết hôn cặp đôi không sống kín tiếng như trước mà khá thoải mái chia sẻ chuyện chăm con, nuôi con lên trang cá nhân vì thế khán giả cũng phần nào thấy được bên trong căn biệt thự rộng lớn xa hoa thế nào.
Với sở thích sưu tầm xe, Cường Đô La xây dựng hẳn một hầm đỗ xe rộng lớn trong căn biệt thự của mình. Thế nên, ngay từ đầu nhìn vào ngôi nhà, dân tình đã bị "sốc" bởi bộ sưu tập siêu xe hoành tráng của nam doanh nhân. Vì gara nằm ngay tầng 1, nên Cường Đô La đã thiết kế một con dốc thoai thoải, có thể dễ dàng lái xe vào. Thêm vào đó, phía cuối gara, cầu nâng thủy lực có nhiệm vụ đưa xe lên vị trí tầng 2.
Vo chong Cuong Do La khoe trang tri Tet-Hinh-3
 
Vo chong Cuong Do La khoe trang tri Tet-Hinh-4
 
Vo chong Cuong Do La khoe trang tri Tet-Hinh-5
Tầng 1 căn biệt thự là nơi để xe, chơi xe của Cường Đô La.
Ở tầng 2, nam doanh nhân cho xây dựng phòng khách kết nối với tầng trưng bày xe. Phong cách thiết kế này vô cùng độc đáo, vừa là để các vị khách tha hồ ngắm nhìn những "chiến mã", vừa để tiện hơn trong việc đi lại.
Bên trong căn biệt thự của "đại gia phố núi" là cả một không gian sang chảnh. Theo đó, Cường Đô La cho xây dựng khá nhiều khu vực giải trí cho gia đình mình, từ phòng chiếu phim mini đến phòng tập thể hình. Tất cả các gian phòng đều được trang bị những thiết bị tân tiến, hiện đại để phục vụ mục đích giải trí cho các thành viên trong nhà.
Vo chong Cuong Do La khoe trang tri Tet-Hinh-6
 Phòng xem phim cho cả gia đình.
Vo chong Cuong Do La khoe trang tri Tet-Hinh-7
Bên trong có 1 nơi để đồ hiệu.
Ngoài ra, nam doanh nhân còn chiều vợ đến mức thiết kế hẳn một căn phòng để trưng bày đồ hiệu. Những món đồ đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên khắp thế giới được Đàm Thu Trang bố trí chằng khác gì showroom. Được biết, Cường Đô La còn tự tay phụ bà xã dọn dẹp khu vực này.
Vo chong Cuong Do La khoe trang tri Tet-Hinh-8
 
Vo chong Cuong Do La khoe trang tri Tet-Hinh-9
Căn phòng của 2 Cường Đô La con mang 2 phong cách khác nhau.
 
Vo chong Cuong Do La khoe trang tri Tet-Hinh-10
 
Vo chong Cuong Do La khoe trang tri Tet-Hinh-11
Theo Nhật Linh/Sức khỏe và Đời sống

>> xem thêm

Bình luận(0)