Quốc Trường: “Tôi thích phục vụ, nâng niu người yêu”

Google News

Bộ phim Bẫy ngọt ngào có Quốc Trường tham gia đạt doanh thu 63 tỷ đồng sau 12 ngày công chiếu. Mới đây, Quốc Trường cũng có những chia sẻ khi tham gia phim này.

Sau khi Bắc tiến tham gia bộ phim Về nhà đi con, Quốc Trường trở thành một trong những nam diễn viên được yêu mến. Mới đây, anh đã tham gia bộ phim điện ảnh Bẫy ngọt ngào của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư. Sau 12 ngày công chiếu, Bẫy ngọt ngào đã thu hút hơn 830.000 khán giả và vượt mốc 63 tỷ đồng, trở thành phim Việt có doanh thu cao thứ 2 kể từ đầu năm 2022. 

Quoc Truong: “Toi thich phuc vu, nang niu nguoi yeu”

Quốc Trường vào vai Đăng Minh trong phim Bẫy ngọt ngào.

Chia sẻ với Người Đưa Tin về phim mới gây sốt rạp chiếu phim, Quốc Trường cho hay: "Trong Bẫy ngọt ngào, tôi vào vai Đăng Minh - là vai diễn thử thách đối với tôi. Không chỉ áp lực vì đóng cảnh nóng với Bảo Anh, vai diễn của tôi còn thay đổi tâm lý liên tục. Sau Về nhà đi con, tôi mới có hai vai diễn trong phim điện ảnh. Sau mỗi bộ phim, tôi đều rút ra kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân. Đâu có ai đóng một, hai phim đã thành công ngay. Trước khi có Về nhà đi con, tôi từng tham gia tới 35 bộ phim truyền hình thì mới được khán giả "biết mặt đặt tên" đấy chứ.

Quoc Truong: “Toi thich phuc vu, nang niu nguoi yeu”-Hinh-2

Quốc Trường và Bảo Anh cùng vào phim Bẫy ngọt ngào -phim đang gấy sốt các phòng vé.

Trong phim, tôi và Bảo Anh có nhiều cảnh nhạy cảm. Trước ngày ghi hình, tôi thường nhắn tin, gọi điện thoại chia sẻ với Bảo Anh về các cảnh quay. Lên đoàn phim, tôi chủ động trêu đùa cô ấy để tạo không khí thoải mái. Tôi không có kinh nghiệm diễn xuất về cảnh nóng, nên trên phim trường cả hai phải dành nhiều thời gian bàn bạc, chuẩn bị tâm lý. Trước đó, tôi xem một số phim Mỹ, Hong Kong để học hỏi. Bảo Anh tuy không phải là diễn viên chuyên nghiệp nhưng cô ấy luôn hết mình về vai diễn. Rất may là đến thời điểm này, phim đã được khán giả đón nhận, chúng tôi vui vì điều đó".

Nói về sự nổi tiếng của mình, Quốc Trường cho biết: "Tôi diễn xuất đã lâu nên hiểu, cái gì đến nhanh sẽ đi nhanh, thay vì "một phút thành sao", tôi muốn mình cứ âm ỉ xuất hiện trong các dự án dài hơi, rồi nỗ lực của mình sẽ được đền đáp. Tôi sợ những hào quang đến nhanh rồi đi nhanh. Tôi nghĩ, hiện tại, mình đã ở trong lòng khán giả rồi, ngay cả khi không đóng phim nữa, tôi vẫn có vai để đời. Tên tuổi tôi không nóng hổi như xưa nhưng vẫn "ấm" là được. Tôi sống và bận rộn làm việc, giữ gìn hình ảnh sạch trong khi chờ kịch bản hay, đạo diễn giỏi. Khi nhàn rỗi và túng thiếu, người ta có xu hướng quơ quào, chộp giật, từ đó tự đào hố chôn sự nghiệp của mình".

"Mỗi ngày tôi đều học hỏi bởi mình chưa phải là người quá xuất chúng, càng học, càng thấy mình kém cỏi. Như ở phim điện ảnh, tôi chỉ là "lính mới", mới chỉ tham gia 2 bộ phim, nên cần phải có thời gian để trau dồi. Tôi cùng thường xem lại phim mình đóng xem cần rút kinh nghiệm, ở đâu. Khi xem lại phim từng tham gia, tôi thường thấy mình đóng dở. Tôi chưa bao giờ hài lòng với những gì mình thể hiện. Tôi thường nghĩ nếu được làm lại sẽ diễn tốt hơn. Tôi phải nghiêm khắc với bản thân để luôn cầu tiến và học hỏi" - Quốc Trường bộc bạch.

Vai diễn của Quốc Truờng trong phim là một người đàn ông thích bạo hành, biến thái. Quốc Trường cho biết, ở ngoài đời chưa bao giờ đánh phụ nữ, anh cũng chưa bao giờ chấp nhận bạo hành gia đình.

"Những cảnh đánh phụ nữ, bạo hành gia đình trong phim, Trường cố gắng diễn. Thật sự, Trường rất đau khi đánh Bảo Anh và các bạn diễn" - Quốc Trường chia sẻ.

Anh lý giải nếu đánh nhẹ tay mà diễn không tới phải diễn đi diễn lại nhiều lần còn cực khổ hơn đánh thật. Bởi với những cảnh cận, anh có thể dùng kỹ thuật biểu diễn nhưng với cảnh toàn thì phải đánh thật. Quốc Trường tiết lộ cảnh bạo hành cuối phim chỉ có mấy phút nhưng êkip phải quay tới 2 ngày. Rất may là đồng nghiệp cũng có những màn tương tác với anh nên không phải quay lại nhiều.

Quoc Truong: “Toi thich phuc vu, nang niu nguoi yeu”-Hinh-3

Quốc Trường không thích những người đàn ông bạo hành gia đình.

Khi được hỏi về chuyện tình yêu, diễn viên sinh năm 1988 thành thật: "Tôi đang hẹn hò và có những tháng ngày hạnh phúc. Khi yêu, tôi không thích nhất việc bạn gái bị người yêu bạo hành. Tôi chỉ yêu người bạn gái có tư duy, bản lĩnh. Họ chắc chắn không nhầm lẫn tôi với nhân vật trên phim để tạo ra khoảng cách đôi bên.

Trong tình yêu, tôi thích phục vụ, nâng niu người thương. Tôi muốn nấu ăn, chăm sóc họ mỗi ngày. Tôi không gia trưởng, hiếm khi lớn tiếng với người khác. Tôi chỉ dễ nổi điên khi phải nói một điều đến 3 lần. Tôi luôn nói nhẹ nhàng vài lần đầu nhưng đến lần thứ 4, 5 sẽ thật sự nổi nóng. Tôi khá giỏi kiềm chế cảm xúc".

Theo Đinh Lạc Thành/Người đưa tin

>> xem thêm

Bình luận(0)