Nhà thơ Dương Kỳ Anh - "cha đẻ" cuộc thi Hoa hậu VN qua đời

Nhà thơ Dương Kỳ Anh qua đời vào sáng nay (ngày 25/2). Sinh thời, ông là "cha đẻ" cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Mới đây, nhà thơ Trần Hữu Việt chia sẻ trên Vietnamnet, nhà thơ Dương Kỳ Anh qua đời vào 8h30 sáng 25/2 sau thời gian điều trị ung thư gan. Trước sự ra đi của "cha đẻ" cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, BTV Trần Quang Minh không khỏi bàng hoàng. “Ôi bất ngờ quá. Xin chia buồn cùng gia đình chú Dương Kỳ Anh”, nam MC viết.
Chia sẻ cuối cùng của nhà thơ Dương Kỳ Anh trên trang cá nhân là bài thơ mang tên Đợi em trong hội, được đăng trên báo dịp Tết. Ông viết tác phẩm tại nhà vườn Sóc Sơn. Nhiều năm qua, nhà thơ Dương Kỳ Anh sống ở nhà vườn này cùng gia đình.
Nha tho Duong Ky Anh -
 Nhà thơ Dương Kỳ Anh. Ảnh: FB Nhà thơ Dương Kỳ Anh.
Nhà thơ Dương Kỳ Anh (tên thật là Dương Xuân Nam) sinh năm 1948 tại làng Xuyên Cẩm (nay là thôn Trần Phú), xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là nhà thơ, nhà văn, nhà báo, cựu Tổng biên tập báo Tiền Phong, Hội viên Hội nhà văn Việt Nam.
Nhà thơ Dương Kỳ Anh là một trong những nhà thơ của Việt Nam có tên trong từ điển Danh nhân Văn hóa Thế giới (khu vực châu Á - Thái Bình Dương).
Theo Dân Việt, ông từng xuất bản nhiều tác phẩm như: Và anh đợi (1987), Dang dở một chuyện tình (1989), Đi qua thời gian (1992), Bông hoa lạ (1994), Bài phóng sự (2000), Miền ký ức (2001), Bức ảnh thứ hai (2001), Chị Huệ làng Tảo Trang (2003), Xuyên Cẩm (2004), Thơ Dương Kỳ Anh (2005), Thổ địa (2006), Cõi Ta Bà (2008), Hoa hậu và những chuyện bên lề các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (1998), Những chuyện ít được kể giữa lòng châu Âu (2000), Ai là người giàu nhất Việt Nam (2006)…
Nhà thơ Dương Kỳ Anh từng làm Trưởng Ban tổ chức, Trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ năm 1988 đến 2008. Sau khi nghỉ hưu, ông được nhiều nơi mời chấm thi hoa hậu. 

Xem video "Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam". Nguồn VTV NEWS

Hoa hậu Ý Nhi bị “bạo lực mạng”, có đáng bị tẩy chay?

Hoa hậu Ý Nhi nhận ra bài học rất lớn khi không cẩn trọng về phát ngôn. Phải chăng khán giả nên bao dung với người đẹp?

Sau hơn 1 tuần đăng quang Miss World Vietnam 2023 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Ý Nhi đã vướng scandal. Cô liên tục có phát ngôn gây tranh cãi khi trả lời phỏng vấn truyền thông.

Vụ Hoa hậu Ý Nhi: “Cha đẻ” cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nói gì?

Từ những phát ngôn gây tranh cãi và câu chuyện đòi tước vương miện của Hoa hậu Ý Nhi, Dân Việt có cuộc trò chuyện với nhà thơ Dương Kỳ Anh - "cha đẻ" cuộc thi Hoa hậu Việt Nam để rộng đường dư luận về vấn đề này.

Chưa đầy 2 tuần sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2023 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam), Hoa hậu Ý Nhi liên tiếp khiến cộng đồng yêu nhan sắc tranh cãi trái chiều, thậm chí đòi tước vương miện vì loạt phát ngôn đưa ra trong những chuyến media tour để gặp gỡ truyền thông.

Từ việc Hoa hậu Ý Nhi cho rằng, bạn trai yêu 6 năm phải thay đổi để theo kịp cô khi đã trở thành Hoa hậu đến phát ngôn: "Trong khi giới trẻ, bạn bè dành thời gian để ngủ, uống trà sữa thì tôi đã trở thành Hoa hậu". Cô gái 21 tuổi còn bị chỉ trích vì kể tên mình trước cả vua Quang Trung và nhà thơ Hàn Mặc Tử khi nhận được câu hỏi yêu cầu kể tên 3 người nổi tiếng ở Bình Định.

Nhà thơ Dương Kỳ Anh: “Không nên tước vương miện Lê Âu Ngân Anh“

(Kiến Thức) - Nhà thơ Dương Kỳ Anh chia sẻ: "Lỗi ở ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương chứ không phải Lê Âu Ngân Anh. Nếu tước vương miện thì không nên".

>>> Mời quý độc giả xem video "Lê Âu Ngân Anh thi ứng xử Hoa hậu Đại dương 2017". Nguồn Youtube:
Sau hơn 2 tháng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017, Lê Âu Ngân Anh đang có nguy cơ bị thu hồi vương miện. Theo đó, Cục NTBD đã có công văn đề nghị huỷ kết quả cuộc thi đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới