Em chồng ca nương Kiều Anh vác bụng bầu ra phố ở nước ngoài, mặc quần áo cũ vẫn xinh rạng rỡ

Hiện tại, Tô Sa đang sống tại nước ngoài cùng chồng và dự định sẽ sinh con đầu lòng tại đây.

Đặng Tiểu Tô Sa là tiểu thư Hà thành được nhiều người biết đến. Cô là con gái của Hiệu phó Văn Thùy Dương, cháu ngoại Cố GS Văn Như Cương và là em gái của ca nương Kiều Anh. Tô Sa kết hôn với ông xã kín tiếng Đạt Phùng năm 2024 và hiện đang mang thai con đầu lòng.

Mới đây, nàng hot girl khoe cảnh vác bụng bầu ra phố. Giữa khung cảnh chiều nắng vàng rực rỡ ở một góc phố ở nước ngoài, Đặng Tiểu Tô Sa xuất hiện đầy tươi tắn và tự tin với bụng bầu ở tháng cuối. Diện chiếc crop-top cũ kết hợp chân váy dài đen ôm sát, Tô Sa không chỉ khoe trọn vẻ đẹp phóng khoáng mà còn khiến nhiều người xuýt xoa vì vóc dáng vẫn thon gọn, làn da mịn màng và thần thái rạng ngời của một mẹ bầu tràn đầy năng lượng.

Đặng Tiểu Tô Sa vui vẻ chụp hình với chiếc bụng xinh.

Trên mạng xã hội, cô hào hứng chia sẻ: “Bầu nhưng vẫn thích tận dụng quần áo cũ. Nhưng phải công nhận mấy quần áo bầu có bụng mặc thật là bao sướng”. Dưới phần bình luận, bạn bè và người thân không ngớt lời khen ngợi vẻ ngoài trộm vía của cô: “Kiểu bầu mà xinh thế là cứ bầu liên tục thôi”, “Ê đẹp nha, hợp bầu nha”, “Da dẻ trộm vía quá!”… Cô vui vẻ trả lời: “Không nghén ạ, trộm vía lắm luôn”.

Hiện tại, Tô Sa đang sống tại nước ngoài cùng chồng và dự định sẽ sinh con đầu lòng tại đây. Dù không tiết lộ nhiều về ông xã, nhưng qua những chia sẻ, dễ dàng nhận thấy cô đang tận hưởng khoảng thời gian mang thai với tinh thần vui vẻ và thoải mái.

Mẹ ruột – cô Văn Thùy Dương cũng thường xuyên tương tác và dành lời yêu thương đến con gái: “Đọ bụng không? Cục cưng của tôi! Nhưng mà rất giống mẹ nhá”. Em gái Văn Quỳnh hài hước đáp: “Tạm thời hoãn không đọ bụng với má mì, mong đẻ xong về dáng được như mẹ”.

Nàng hot girl mong đẻ xong về dáng được như mẹ mình.

Dù là con gái nhà gia thế, Tô Sa không chọn cách “sống trong vỏ bọc”, mà luôn thể hiện cá tính riêng, ngay cả trong thai kỳ. Cô chia sẻ thật lòng những điều nhỏ nhặt từ quần áo, thay đổi cơ thể đến nỗi lo về vóc dáng sau sinh. “Trộm vía, không nghén. Nhưng đẻ xong có về dáng được không thì chưa biết”, cô chia sẻ với bạn bè.

Không chỉ mang đến hình ảnh một mẹ bầu hiện đại, xinh đẹp, Tô Sa còn lan tỏa năng lượng tích cực, giúp nhiều mẹ bầu khác cảm thấy tự tin hơn khi thay đổi cơ thể trong thai kỳ. Dù có lúc lo lắng về vóc dáng, về cuộc sống sau sinh, cô vẫn lựa chọn cách nhìn nhận mọi chuyện nhẹ nhàng, đầy yêu thương.

Tô Sa chia sẻ rằng không nghén trong thai kỳ.

Mang thai ở nước ngoài cần chuẩn bị gì?

Với những mẹ bầu sống và sinh con tại nước ngoài như Tô Sa, một số điều nên chuẩn bị sớm bao gồm:

- Chọn bệnh viện và bác sĩ theo dõi thai kỳ uy tín, tìm hiểu kỹ về chính sách y tế nơi ở.

- Bảo hiểm thai sản (nếu có) để giảm chi phí sinh đẻ và khám thai.

- Giao tiếp tốt với y bác sĩ, có thể cần học thêm thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành sản khoa.

- Kết nối với cộng đồng mẹ Việt ở nước ngoài để chia sẻ kinh nghiệm, tránh cảm giác cô đơn trong thai kỳ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.