Đường ống dẫn dầu bốc cháy, hàng nghìn người TQ sơ tán

(Kiến Thức) - Đường ống dẫn dầu bốc cháy ở thành phố Đại Liên, Trung Quốc làm gần 20.000 người dân phải đi sơ tán.

Thông báo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc cho hay, đường ống bị hư hại do một công trình đang xây dựng vào lúc 6:30 tối 30/6 theo giờ địa phương, làm dầu chảy vào đường ống dẫn nước thải gây ra vụ cháy.
Hiện vẫn chưa xuất hiện báo cáo về thương vong nhưng 20.000 dân sống gần đó đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.
Đường ống dẫn dầu cháy ở Đại Liên năm 2010.
Đường ống dẫn dầu cháy ở Đại Liên năm 2010. 
Theo tin chính thức của Tân Hoa Xã, 5 công nhân đang làm việc tại công trình xây dựng được cho là đã làm hỏng đường ống đang bị cảnh sát bắt giữu trong cuộc điều tra.
Trung Quốc đã phải hứng chịu hàng loạt các vụ tai nạn liên quan đến rò rỉ đường ống dẫn dầu. Tháng 6/2013, một vụ hỏa hoạn xảy ra sau khi dầu bị rò rỉ ở Đại Liên làm chết 4 người, và một vụ nổ khác gây ra bởi một ống dẫn dầu bị rò rỉ vào tháng 9/2013 tại phía Tây thành phố Thanh Đảo đã làm 62 người thiệt mạng.
Những sự cố như vậy đã dấy lên sự phản đối việc các cơ sở xử lý dầu hoạt động gần khu vực đông dân cư.
Người dân đã cảnh giác hơn về việc những đường ống dẫn dầu được xây dựng gần những đường dây ngầm của khu đô thị, khu dân cư và những khu thương mại.

Chùm ảnh hoạt động của Tự vệ Lugansk trong lệnh ngừng bắn

(Kiến Thức) - Các binh sĩ trong lực lượng Tự vệ Lugansk tận dụng thời gian để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho thời gian tới.

Nhiều binh sĩ lực lượng Tự vệ Lugansk tận dụng thời gian để giặt giũ quân phục.
Nhiều binh sĩ lực lượng Tự vệ Lugansk tận dụng thời gian để giặt giũ quân phục. 

Mất bao lâu để NATO giành lại Crimea từ Nga?

(Kiến Thức) - Tờ Pravda dẫn lời chuyên gia Nga nhận định NATO sẵn sàng tấn công Nga để giành lại Crimea trong vòng 2 năm tới.

Với những diễn biến mới đây, phương Tây đe dọa áp đặt thêm lệnh trừng phạt lên Nga nếu như nước này không ngăn chặn tình trạng vũ khí và binh sĩ ồ ạt vượt biên giới sang Ukraine. 

Máy bay Nga cứu Iraq khỏi ISIL?

(Kiến Thức) - Thủ tướng Iraq Nouri Maliki hy vọng máy bay chiến đấu mua được từ Nga và Belarus sẽ giúp Iraq chống lại được phiến quân.

“Chỉ trong 1 tuần nữa, lực lượng không quân sẽ tham gia chiến đấu và tiêu diệt những kẻ khủng bố”, Thủ tướng Iraq Nouri Maliki trả lời hãng thông tấn BBC.
Trước đó, Iraq đã mua máy bay chiến đấu cũ từ Nga và Belarus và những máy bay này sẽ đến Iraq” chỉ trong vòng 2-3 ngày tới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới