Vì sao các nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm phải mặc trang phục bảo hộ?

Google News

Nhiều người đã đặt ra câu hỏi "Liệu những nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm có cần thiết phải mặc những trang phục bảo hộ từ đầu đến chân hay không?. PGS.TS Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi Trường, Bộ Y tế sẽ giải thích về vấn đề này.

Nhiều nhân viên y tế trong quá trình lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bị ngất hay bị bỏng rộp lưng. Nguyên nhân được cho là trang phục bảo hộ quá nóng và thời gian mặc kéo dài. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi "Liệu những nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm có cần thiết phải mặc những trang phục bảo hộ từ đầu đến chân hay không?".
Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường thuộc Bộ y tế sẽ giải thích về vấn đề này, Viện cũng đang cùng Bộ y tế được giao nghiên cứu để đánh giá và có thể giảm thiểu những nguy cơ cho người mặc:

Nguồn: VTV1


Nguyễn Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)