US.CDC ghi nhận sự đóng góp của VUSTA trong hoạt động phòng chống HIV/AIDS

Ngày 30/8, tại Rose Garden, 170 Ngọc Khánh, Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (US.CDC) đã tổ chức "Chương trình Họp Điều phối với các đối tác triển khai dự án US.CDC".

Phát biểu khai mạc, Tiến sỹ, Bác sỹ Eric Dziuban - Giám đốc tổ chức US.CDC tại Việt Nam trân trọng ghi nhận sự tham gia của các đối tác trong buổi họp quan trọng này, đồng thời, nhấn mạnh vai trò của các đối tác trong việc góp phần hướng tới mục tiêu quốc gia kết thúc dịch HIV/AIDS vào năm 2030.
Cũng tại sự kiện, PGS.TS Phan Thị Thu Hương, Cục Trưởng cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, bày tỏ sự biết ơn tới US.CDC đã có những đóng góp quan trọng về ngân sách và kỹ thuật đối với chương trình phòng/chống HIV/AIDS tại Việt Nam.
US.CDC ghi nhan su dong gop cua VUSTA trong hoat dong phong chong HIV/AIDS
 
US.CDC ghi nhan su dong gop cua VUSTA trong hoat dong phong chong HIV/AIDS-Hinh-2
 US.CDC đã trao tặng ghi nhận sự đóng góp của VUSTA trong hoạt động phối hợp phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam.
Đối với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), tuy chưa phải là đối tác nhận tài trợ từ US.CDC nhưng đã có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng, hỗ trợ và đáp ứng kịp thời nhằm thúc đẩy các tổ chức cộng đồng trong hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam, góp phần không nhỏ vào mục tiêu quốc gia là kết thúc dịch HIV/AIDS vào năm 2030.
Tại sự kiện, US.CDC đã trao tặng ghi nhận sự đóng góp của VUSTA trong hoạt động phối hợp phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam. Dự án VUSTA được US.CDC ghi nhận sự đóng góp trong hỗ trợ và đáp ứng kịp thời nhằm thúc đẩy các nỗ lực của hệ thống cộng đồng trong hoạt động phòng chống HIV/AIDS.
Nội dung Chương trình họp nhằm chia sẻ kết quả thực hiện giữa các dự án hiện đang nhận nguồn tài trợ của US.CDC nhân kỷ niệm 25 năm US.CDC đặt văn phòng đại diện đầu tiên tại Việt Nam (1998). Buổi họp là cơ hội chia sẻ về kế hoạch hoạt động và các ưu tiên của từng tổ chức đối tác, qua đó chia sẻ kinh nghiệm triển khai và các sáng kiến thực hành nhằm hướng tới một mục tiêu chung về chương trình phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam.

Điều cần biết về phòng ngừa COVID-19 ở bệnh nhân HIV

Theo khuyến cáo của Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), người nhiễm HIV nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa để khỏi bị mắc COVID-19 tương tự như dân số nói chung.

HIV là gì?

HIV (Human Immunodeficiency Virus) gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người. Khi xâm nhập vào cơ thể, virus HIV nhân lên, tấn công hệ miễn dịch làm suy giảm chức năng miễn dịch, tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây hại xâm nhập và phát triển gây ra tình trạng nhiễm trùng cơ hội.

Dấu hiệu nhiễm HIV nhiều người không biết

Người nhiễm HIV có các triệu chứng khác nhau, tùy theo từng giai đoạn nhiễm trùng.

HIV là viết tắt của cụm từ “Human Immunodeficiency Virus”, một loại virus gây suy giảm miễn dịch ở người.
HIV gây hại cho hệ thống miễn dịch của người bệnh bằng cách phá hủy một loại tế bào bạch cầu giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng. Điều này khiến người bệnh có nguy cơ bị nhiễm trùng và các bệnh khác.

Uống mật ong trời se lạnh tốt nhưng sai lầm bạn không nên mắc

Khi thời tiết giao mùa, se lạnh, việc dùng mật ong với nước ấm cực tốt cho sức khỏe. Nhưng trong khi pha mật ong với nước ấm, bạn cần lưu ý một điểm.

Mật ong tốt cho sức khỏe nếu dùng hàng thật và đúng cách. Nhiều người có thói quen uống nước chanh, mật ong pha với nước ấm vào buổi sáng.

Tuy nhiên, lưu ý đừng pha mật ong với nước quá nóng vì sẽ làm xáo trộn các chất hóa học của nó, làm thay đổi hoàn toàn các hợp chất của mật ong gây nguy hiểm cho sức khỏe. Theo chuyên gia tiêu thụ mật ong đã nấu chín thậm chí còn khiến con người bị mê sảng, hoặc gây tử vong.

Đọc nhiều nhất

Tin mới