1. Sòng bạc. Có rất nhiều chuyện có thể dẫn tới cảnh tán gia bại sản, nhưng đánh bạc được người xưa xếp hàng thứ nhất. Từ xưa đến nay số người giàu có lui tới sòng bạc nhiều không kể xiết. Cờ bạc có thể gây nghiện, hơn nữa trăm điều hại mà không có lấy một điều lợi.
2. Chốn ăn chơi trụy lạc. Với một người đầy ắp hoài bão, việc anh ta cần mẫn làm việc suốt nửa đời người sẽ có được tài sản tích lũy, có thể giúp bản thân và gia đình tận hưởng cuộc sống, trải qua những ngày tháng đủ đầy.
1. Người giậu đổ bìm leo, thừa cơ hãm hại người khác. Hạng người này thường hả hê khi nghe ai đó gặp bất hạnh, thích cười cợt trêu đùa trên nỗi đau người khác.
2. Người giả thân thiết với bạn. Khi bạn khó khăn, những người bình thường gần gũi bạn bỗng tự động xa lánh bạn như thể bạn là một thứ bệnh dịch truyền nhiễm, họ không muốn vì bạn mà rước họa vào thân.
