Ô tô “điên” mất lái đâm 5 người: Chủ tịch Bắc Ninh chỉ đạo khẩn

Google News

(Kiến Thức) - Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh vừa chỉ đạo khẩn về việc điều tra, khắc phục hậu quả vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khi ô tô mất lái đâm 5 người thương vong ở Bắc Ninh.

Thông tin mới nhất liên quan vụ việc ô tô mất lái đâm 5 người thương vong ở Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản hỏa tốc số 1447/UBND-NC truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh về việc điều tra và khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn huyện Quế Võ..
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Tử Quỳnh đã yêu cầu Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm đối tượng vi phạm pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, ông Nguyễn Tử Quỳnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh, UBND huyện Quế Võ, các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 2 học sinh bị thương và gia đình 03 học sinh bị chết. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh tăng cường các y bác sĩ tích cực điều trị cho 02 học sinh bị thương trong vụ tai nạn.
O to “dien” mat lai dam 5 nguoi: Chu tich Bac Ninh chi dao khan
 Chiếc ô tô mất lái đã đâm hàng loạt xe điện và xe máy khiến 5 người thương vong.
Trước đó, vào hồi 21h30 ngày 14/5, chiếc xe ôtô 4 chỗ mang BKS 99A-148.77 do tài xế có hộ khẩu tại xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh lưu thông qua tỉnh lộ 291, đoạn qua địa phận xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ đã gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 học sinh bị chết và 2 người khác bị thương.
Trao đổi với PV, đại diện Công an huyện Quế Võ cho biết, anh Phạm Tuấn Thành (SN 1986, trú tại Liễn Thượng, Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) - công tác tại Phòng hành chính Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ đã đến cơ quan công an trình diện. Theo đó, vào khoảng 21h35’ ngày 14/5, Thành (điều khiển xe ô tô Camry BKS 99A - 148.77 đi trên Tỉnh lộ 279 theo hướng thị trấn Phố Mới - Đại Xuân, khi đến địa phận thôn Bất Phí (xã Nhân Hòa, cùng huyện Quế Võ) xảy ra va chạm với hai chiếc xe đạp điện (không biển kiểm soát) đi cùng chiều, sau đó tiếp tục va chạm với chiếc xe mô tô mang BKS 99E1 - 329.39. Hiện Phạm Tuấn Thành đang bị tạm giữ để điều tra.
Danh tính các nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn gồm cháu Nguyễn Văn Đông (SN 2002, là học sinh lớp lớp 9B, trường THCS Việt Thống); cháu Phạm Văn Hải (SN 2001, học sinh lớp 9B, trường THCS Việt Thống) và Nguyễn Văn Hào (SN 1999, học sinh lớp 11A5, trường THPT Phố Mới, huyện Quế Võ). Hai nạn nhân bị thương gồm em Nguyễn Tiến Đạt (SN 1998, là công nhân Khu Công nghiệp Quế Võ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2000, là học sinh lớp 11A6, trường THPT Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).
O to “dien” mat lai dam 5 nguoi: Chu tich Bac Ninh chi dao khan-Hinh-2
 Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh vừa chỉ đạo khẩn về việc điều tra, khắc phục hậu quả vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khi ô tô mất lái đâm tử vong 3 học sinh và làm 2 học sinh khác bị thương.
Liên quan vụ việc trên, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, chiếc xe Camry gây tai nạn tại Bắc Ninh thuộc sở hữu của người khác, không phải của Phạm Tuấn Thành. Báo cáo mới nhất từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, căn cứ dữ liệu kiểm định, chiếc xe con hiệu Toyota Camry BKS 99A-148.77, sản xuất năm 2006, tại Việt Nam. Chủ phương tiện đăng ký là Phạm Văn Cường, trú tại Liễu Thường (xã Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh). Chiếc xe gây tai nạn này được kiểm định lần cuối vào ngày 22/10/2016 và có hạn kiểm định đến hết ngày 21/4/2019 do Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 9901S-Bắc Ninh thực hiện. Như vậy, Phạm Tuấn Thành (Cán bộ thuộc bệnh viện đa khoa Quế Võ-người điều khiển chiếc xe gây tai nạn vào tối ngày 14/5) không phải là chủ nhân của phương tiên gây tai nạn.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, lãm rõ.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)