Ba người Việt tử vong vì ngạt khí gas tại Nga

Google News

Theo người nhà tại Việt Nam của những nạn nhân, do thời tiết quá lạnh, họ phải sưởi ấm bằng khí gas chẳng may xảy ra tai nạn vào ngày 20/4.

Ngày 21/4, ông Nguyễn Văn Lào, chủ tịch UBND xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình), cho biết ở thôn Thanh Giang có anh Nguyễn Hồng Thái (45 tuổi) lao động ở Nga đã tử vong do ngạt khí gas vào ngày 20/4.
“Theo thông tin ban đầu mà anh em lao động bên Nga (TP Magas) điện về cho người nhà anh Thái biết thì do thời tiết quá lạnh nên họ đã sưởi ấm bằng khí gas và bị ngạt thở dẫn đến tử vong”, ông Lào nói.
Ba nguoi Viet tu vong vi ngat khi gas tai Nga
 Gia đình nạn nhân. Ảnh: Dân Trí. 
Ở xã Bắc Trạch, ông Nguyễn Ngọc Tuân, chủ tịch UBND xã, cũng xác nhận xã có hai người tử vong trong vụ này là anh Nguyễn Văn Chiến (43 tuổi) và Nguyễn Văn Hiếu (21 tuổi).
Ông Tuân cho biết các gia đình có người bị nạn đang rất lo lắng vì chuyện đưa thi thể người lao động bị nạn về quê quá khó khăn, trước mắt phải trông nhờ vào người Việt bên đó giúp đỡ cả về vật chất lẫn thủ tục.
Theo L.Giang/Tuổi Trẻ

Bình luận(0)