Đề xuất cho Petrovietnam phê duyệt một số nội dung trong hoạt động dầu khí

Bộ Công Thương vừa gửi Bộ Tư pháp Văn bản số 5964/BCT-DKT đề nghị thẩm định hồ sơ dự thảo NQ của Chính phủ về việc giao quyền cho Tập đoàn Công nghiệp.

Đề xuất này được xây dựng trên cơ sở NQ số 206/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật; kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 2211/TB-VPQH cùng đề xuất chính thức của Petrovietnam tại Văn bản số 5680/CNNL-QLHĐ ngày 3/7/2025.

Hồ sơ Bộ Công Thương gửi Bộ Tư pháp gồm: dự thảo Tờ trình Chính phủ; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ; bản so sánh quy định dự thảo với pháp luật hiện hành và lý do điều chỉnh; báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến các bộ, ngành; cùng văn bản đề xuất của Petrovietnam. Bộ Tư pháp sẽ thẩm định và đăng tải hồ sơ lên Cổng thông tin pháp luật quốc gia theo quy định.

Theo dự thảo Tờ trình, Luật Dầu khí năm 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 và các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí, trong những năm qua đã tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành dầu khí trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác; đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.

Tuy nhiên, trước thực tế hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác ngày càng khó khăn, việc giao quyền cho Petrovietnam phê duyệt một số nội dung trong hoạt động dầu khí thuộc thẩm quyền Bộ Công Thương là cần thiết, có cơ sở và hợp lý.

images1915031-anh-22025041619211620250813132927.jpg

Giải pháp này giúp Petrovietnam cùng các nhà thầu rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt khoảng 30–50 ngày, tăng quyền quyết định các vấn đề chuyên môn – kỹ thuật, sớm đưa các phát hiện dầu khí vào khai thác thương mại, nâng cao hiệu quả đầu tư mỏ và dự án dầu khí. Đây cũng là biện pháp phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát.

Điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị quyết 206/2025/QH15 quy định việc ban hành Nghị quyết của Chính phủ để xử lý khó khăn, vướng mắc trong thời gian luật, nghị quyết của Quốc hội chưa được sửa đổi, bổ sung, thay thế. Theo đó, phương án ban hành Nghị quyết sẽ giải quyết ngay vấn đề trước mắt, khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới cho Petrovietnam, góp phần gia tăng sản lượng, thúc đẩy kinh tế. Việc sửa đổi, bổ sung Luật Dầu khí 2022 dự kiến sẽ được Bộ Công Thương thực hiện trong năm 2026.

Mục tiêu của Nghị quyết là tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động dầu khí, hạn chế tối đa khó khăn, vướng mắc khi triển khai, đồng thời phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế. Việc này còn góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định trên biển; khai thác hiệu quả tài nguyên biển gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; và thực hiện nhất quán chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền song song với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Petrovietnam lần thứ IV

Khát vọng của Đảng ủy Petrovietnam: Không để lỡ "chuyến tàu" chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Trong kỷ nguyên số và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột của tăng trưởng kinh tế, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho thấy sự tiên phong và quyết đoán trong chuyển đổi. Yếu tố quan trọng nhất giúp Petrovietnam dẫn đầu trong thời đại số chính là vai trò lãnh đạo toàn diện, nhất quán của Đảng ủy Tập đoàn.

Khát vọng hiện đại hóa vì dân tộc

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030

Có thể tự hào khẳng định: 943 đại hội Đảng các cấp trong toànTập đoàn Công nghiệp -Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã khơi dậy đưaTập đoàn vươn mình cùng đất nước.

Đại hội Đảng các cấp của Petrovietnam được tổ chức từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 6 năm nay, có rất nhiều điều đáng suy ngẫm, thậm chí chưa từng có.

Đầu tiên phải nhìn nhận là công tác chỉ đạo đại hội rất phức tạp và đồ sộ. Bởi toàn Đảng bộ Tập đoàn có 943 tổ chức đảng các cấp gồm 113 đảng bộ cơ sở, 39 chi bộ cơ sở, 14 đảng bộ bộ phận và 777 chi bộ trực thuộc (trong đó có 4 chi bộ và 68 đảng viên ở nước ngoài) với tổng số 13.862 đảng viên.

Petrovietnam đặt mục tiêu “mỗi tháng vận hành một công trình mới”

4 tháng đầu năm 2025, trong bối cảnh thị trường có nhiều thách thức, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam vẫn ổn định sản xuất kinh doanh.

Đảm bảo hiệu quả hoạt động trong bối cảnh thách thức gia tăng

Tình hình thị trường tháng 4/2025 diễn biến phức tạp do xung đột địa chính trị, thuế đối ứng của Mỹ, chỉ số PMI toàn cầu giảm xuống dưới ngưỡng 50 điểm, tác động đến nền kinh tế toàn cầu, giá dầu giảm sâu khoảng 25%, dao động quanh mức 65-67 USD/thùng. Những biến động này đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động SXKD của Petrovietnam.

Đọc nhiều nhất

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Sáng 4/4, hàng nghìn người dân và thanh niên trên khắp cả nước cùng tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh khu phố và thu gom đồ dùng cũ, hưởng ứng lời kêu gọi “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh” do Quỹ Vì Tương lai xanh do Tập đoàn Vingroup phát động. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu mở màn cho chuỗi chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” được Quỹ triển khai xuyên suốt năm 2026 với thông điệp “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”.

SeABank dự kiến chia cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng và đặt mục tiêu lợi nhuận 7.068 tỷ đồng trong năm 2026

SeABank dự kiến chia cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng và đặt mục tiêu lợi nhuận 7.068 tỷ đồng trong năm 2026

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 tại TP.Hải Phòng vào ngày 22/04/2026, trình cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng như: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 20,5% và phát hành ESOP từ đó tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 7.068 tỷ đồng.

Tin mới

SeABank dự kiến chia cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng và đặt mục tiêu lợi nhuận 7.068 tỷ đồng trong năm 2026

SeABank dự kiến chia cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng và đặt mục tiêu lợi nhuận 7.068 tỷ đồng trong năm 2026

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 tại TP.Hải Phòng vào ngày 22/04/2026, trình cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng như: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 20,5% và phát hành ESOP từ đó tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 7.068 tỷ đồng.

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Sáng 4/4, hàng nghìn người dân và thanh niên trên khắp cả nước cùng tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh khu phố và thu gom đồ dùng cũ, hưởng ứng lời kêu gọi “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh” do Quỹ Vì Tương lai xanh do Tập đoàn Vingroup phát động. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu mở màn cho chuỗi chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” được Quỹ triển khai xuyên suốt năm 2026 với thông điệp “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”.

Techcombank và Masterise Group mang “Tinh hoa Pháp” về Việt Nam, tôn vinh những di sản nghệ thuật độc bản

Techcombank và Masterise Group mang “Tinh hoa Pháp” về Việt Nam, tôn vinh những di sản nghệ thuật độc bản

Trong hai đêm 25-26/4 sắp tới, khán giả sẽ được thưởng thức màn trình diễn của dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles với những trích đoạn kinh điển của Opera Pháp – từ giai điệu quyến rũ của Barcarolle, vẻ đẹp tinh tế của Flower Duet đến những tác phẩm giàu cảm xúc vượt lên khuôn khổ của một đêm nhạc thông thường.