Dấu hỏi nhân sự tại nhiều gói thầu của Công ty Gia Bảo A.B? [Kỳ 3]

Việc Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B trúng thầu liên tiếp đặt ra bài toán về việc huy động nhân sự thực hiện gói thầu đúng cam kết theo quy định pháp luật.

Theo quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, việc trúng thầu dày đặc tại cấp phường xã không chỉ gây chú ý về giá mà còn về khả năng đáp ứng nhân sự thực tế của Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B.

Trong các Báo cáo đánh giá E-HSDT tại các gói thầu vừa qua, nhà thầu Gia Bảo A.B thường xuyên kê khai các nhân sự chủ chốt như ông Vũ Hoàng Kim Long và ông Trần Minh Dương để đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm. Đơn cử như tại gói thầu Phường Thạnh Mỹ Tây, hai nhân sự này được huy động với vai trò Cán bộ kỹ thuật và Quản lý dự án. Hồ sơ cho thấy các nhân sự này có thâm niên làm việc tại công ty từ 11 đến 13 năm.

Tuy nhiên, với việc các gói thầu tại Long Trường, Thạnh Mỹ Tây, Tân Thuận và xã Hiệp Phước đều có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn (từ 30 đến 60 ngày) và diễn ra gần như cùng lúc trong Quý I/2026, dư luận không khỏi băn khoăn về khả năng "phân thân" của các nhân sự này để đảm bảo có mặt tại công trường và giám sát lắp đặt theo đúng cam kết trong hồ sơ dự thầu.

Số liệu tài chính từ Báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy Công ty Gia Bảo A.B có giá trị tài sản ròng tính đến năm tài chính gần nhất là hơn 8,4 tỷ đồng. Doanh thu bình quân hàng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất đạt khoảng 49 tỷ đồng. Mặc dù đây là những con số đảm bảo tư cách hợp lệ của một doanh nghiệp quy mô vừa, nhưng khi đặt cạnh tổng giá trị trúng thầu lũy kế lên tới hơn 310 tỷ đồng thì áp lực về vốn và quản trị vận hành là không nhỏ.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đề cao trách nhiệm giải trình của Chủ đầu tư. Khi một nhà thầu trúng thầu liên tiếp tại các đơn vị lân cận, Bên mời thầu cần thực hiện bước đối chiếu tài liệu và kiểm tra sự trùng lặp nhân sự, thiết bị để tránh tình trạng nhà thầu 'ký xong để đấy' hoặc huy động nhân sự không đúng như cam kết".

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Tại Điều 18 Thông tư 79/2025/TT-BTC có hướng dẫn về việc cung cấp thông tin và mẫu báo cáo đánh giá. Các đơn vị tư vấn như Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tư vấn Hoàng Minh Vi hay Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn DTV trong các gói thầu này cần đảm bảo tính khách quan tối đa khi đánh giá uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó".

Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B đã hoạt động hơn 20 năm và có mối quan hệ với 160 bên mời thầu. Việc tiếp tục "áp đảo" tại các gói thầu cấp cơ sở sau khi sắp xếp đơn vị hành chính là một thực tế cần được các cơ quan quản lý đầu tư công tại TP HCM giám sát, nhằm đảm bảo môi trường đấu thầu thực sự cạnh tranh, công bằng và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho ngân sách địa phương.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU

Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 6 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi.

Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Xăng E10 phủ sóng toàn quốc: Ethanol nội chỉ đủ 25% nhu cầu

Gia Bảo A.B và chuỗi trúng thầu thiết bị CNTT tại các phường xã TP HCM [Kỳ 1]

Chỉ trong thời gian ngắn đầu năm 2026, Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B đã liên tiếp trúng nhiều gói thầu mua sắm thiết bị CNTT tại các Phường, Xã trên địa bàn TP HCM với giá sát nút.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B (MST: 0303224753, trụ sở tại 155/1 Đất Thánh, Phường Tân Hòa, TP HCM) đang thể hiện năng lực cung ứng thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) vượt trội tại phân khúc mua sắm công cấp cơ sở. Chỉ riêng trong tháng 3/2026, nhà thầu này đã ghi tên mình vào hàng loạt quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại các phường như Long Trường, Thạnh Mỹ Tây, Tân Thuận và Bình Đông.

Cụ thể, tại Phường Long Trường, ngày 26/03/2026, ông Phan Anh Việt – Chánh Văn phòng Đảng ủy phường đã ký Quyết định số 31-QĐ/VPĐU phê duyệt cho Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B trúng gói thầu "Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin trong các cơ quan khối Đảng, khối Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phường Long Trường". Gói thầu này có mã số TBMT là IB2600091228. Đáng chú ý, giá trúng thầu là 2.323.850.000 đồng so với giá dự toán 2.457.900.000 đồng, đạt tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 5,4%.

Gói thầu thiết bị CNTT tại phường Bình Đông: Tiết kiệm khoảng 0,1% [Kỳ 2]

Trong mạng lưới trúng thầu của Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B, có những gói thầu mà số tiền tiết kiệm cho ngân sách chỉ ở mức "tượng trưng", cùng sự xuất hiện lặp lại của các đối thủ.

kỳ 1, Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin về chuỗi trúng thầu thiết bị CNTT tại các phường xã TP HCM của Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B.

Một điểm đáng chú ý tại gói thầu tại Phường Bình Đông. Cụ thể, ngày 23/03/2026, bà Nguyễn Thị Yến Linh – Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Bình Đông đã ký Quyết định số 27-QĐ/VPĐU phê duyệt cho Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B trúng gói thầu "Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số của Đảng ủy phường Bình Đông".

Công ty Sao Việt: Những gói thầu sát giá và câu chuyện tiết kiệm ngân sách [Kỳ 2]

Phân tích lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt cho thấy sự xuất hiện dày đặc của doanh nghiệp này tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 với tỷ lệ tiết kiệm thường ở mức thấp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, bên cạnh hệ thống Petrolimex, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3) cũng là một "sân chơi" quen thuộc của Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt. Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, tại đơn vị này, doanh nghiệp đã tham gia 26 gói thầu và được phê duyệt trúng đến 23 gói, tỷ lệ trúng thầu tại đây lên đến hơn 88%.

Tổng giá trị trúng thầu của Công ty Kỹ thuật Sao Việt tại Quatest 3 được ghi nhận hơn 12,6 tỷ đồng. Đáng lưu ý là tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại đơn vị này đạt mức trung bình là 94,57%. Điều này đồng nghĩa với việc mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại các gói thầu này chỉ đạt 5,5%. Trong hoạt động đấu thầu, tỷ lệ tiết kiệm càng thấp càng gây nghi ngại về tính hiệu quả kinh tế và thực chất của sự cạnh tranh giữa các nhà thầu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới