Cuba tưởng nhớ ngày mất của lãnh tụ cách mạng Fidel Castro

Từ ngày 24/11, trên khắp các tỉnh thành của Cuba đã diễn ra nhiều hoạt động tưởng nhớ lãnh tụ cách mạng lịch sử Fidel Castro vào dịp tròn 2 năm ngày mất của ông 25/11/2016 – 25/11/2018.

Cuba tuong nho ngay mat cua lanh tu cach mang Fidel Castro
 Chủ tịch HĐNN và HĐBT Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez tham dự Gala "Mãi mãi Fidel". Ảnh: Lê Hà/Pv TTXVN tại Cuba
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trên tài khoảng Twitter cá nhân của mình, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã trang trọng viết: “Fidel đã đặt Cuba vào vị trí uy tín trên thế giới qua những đóng góp cho lý luận và thực hành cách mạng, và cho sự phát triển của con người và xã hội. Ông đã chứng minh rằng một thế giới tốt hơn là có thể và vì thế, chúng ta đấu tranh với niềm tin vững chắc”.
Trong một đăng tải khác cũng trên tài khoản Twitter của mình, người đứng đầu Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba nhấn mạnh: “Fidel Castro đã suy ngẫm và tổ chức Cách mạng, đã đi đầu, đấu tranh và chiến thắng; ông đã vãn hồi phẩm giá của đất nước và tạo nên một sự nghiệp giải phóng chưa từng có. Ông đã cương quyết đương đầu với chủ nghĩa đế quốc, đã lớn lên cùng nhân dân của mình và vì nhiều những lẽ phải cao đẹp khác, ông sẽ luôn hiện hữu giữa chúng ta”.
Cuba tuong nho ngay mat cua lanh tu cach mang Fidel Castro-Hinh-2
 Một khán giả nhỏ tuổi với tấm hình lãnh tụ Fidel Castro tới tham dự Gala "Mãi mãi Fidel". Ảnh: Lê Hà/Pv TTXVN tại Cuba
Trong 2 ngày 24 và 25/11, các tổ chức văn hóa và các hội đoàn thanh niên, sinh viên và học sinh tổ chức nhiều cuộc tuần hành, triển lãm, thảo luận và trình diễn nghệ thuật để tôn vinh nhà lãnh đạo cách mạng có tầm ảnh hưởng thế giới này.
Hoạt động tập trung đông đảo người tham dự nhất là gala chính trị - văn hóa mang tên “Mãi mãi Fidel” diễn ra tại bậc thềm lớn nổi tiếng dẫn vào trường Đại học La Habana, cũng chính là nơi người Tổng tư lệnh của Cách mạng Cuba đã học tập và rèn giũa mình thành một chiến sĩ cách mạng.
Tại buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, các nghệ sĩ đã gợi nhớ lại qua lời ca, vần thơ và điệu múa, những dấu ấn của lãnh tụ cách mạng đã làm thay đổi tiến trình lịch sử của đất nước Cuba, đồng thời khẳng định rằng 2 năm sau khi Fidel ra đi, tầm vóc của ông vẫn không ngừng lớn lên, khi các ý tưởng và bài học mà ông để lại vẫn đang được nhân rộng mỗi ngày.
Ngoài Cuba, các hoạt động tôn vinh lãnh tụ cách mạng Fidel Castro cũng diễn ta dưới nhiều hình thức khác nhau tại nhiều nước trên thế giới.

Người dân nghẹn ngào tiễn đưa lãnh tụ Fidel Castro về với đất mẹ

(Kiến Thức) - Hàng nghìn người dân đứng hai bên đường phố ở Santiago de Cuba để tiễn biệt lãnh tụ Fidel Castro trong chặng đường cuối cùng về với đất mẹ.

Nguoi dan Cuba nghen ngao tien dua lanh tu Fidel Castro
Đoàn xe chở tro cốt lãnh tụ Fidel Castro đã rời Quảng trường Cách mạng vào lúc 6h39 sáng ngày 4/12 (giờ địa phương) để tới nghĩa trang Santa Ifigenia, nơi an nghỉ cuối cùng của cố Chủ tịch Cuba. 

Nguoi dan Cuba nghen ngao tien dua lanh tu Fidel Castro-Hinh-2
Hàng nghìn người dân đã đứng dọc hai bên đường từ Quảng trường Cách mạng tới nghĩa trang Santa Ifigenia ở thành phố Santiago de Cuba để đưa tiễn lãnh tụ Fidel Castro trong chặng đường cuối cùng về với đất mẹ. 

Nguoi dan Cuba nghen ngao tien dua lanh tu Fidel Castro-Hinh-3
 Một người phụ nữ khóc nức nở sau khi nhìn thấy đoàn xe tang rời Quảng trường Antonio Maceo tới nghĩa trang Santa Ifigenia hôm 4/12.

Nguoi dan Cuba nghen ngao tien dua lanh tu Fidel Castro-Hinh-4
Người dân hát vang quốc ca Cuba và hô to: "Viva Fidel!" (Lãnh tụ Fidel sống mãi!) khi đoàn xe tang chở tro cốt của cố Chủ tịch Fidel đi qua. 

Nguoi dan Cuba nghen ngao tien dua lanh tu Fidel Castro-Hinh-5
Hai người phụ nữ an ủi nhau khi nhìn đoàn xe tang rời Quảng trường Cách mạng.

Nguoi dan Cuba nghen ngao tien dua lanh tu Fidel Castro-Hinh-6
Chiếc xe chở quan tài chứa tro cốt của cố nhà lãnh đạo Fidel trên đường tiến vào nghĩa trang Santa Ifigenia. Ảnh: AP. 

Nguoi dan Cuba nghen ngao tien dua lanh tu Fidel Castro-Hinh-7
Khoảng 7h sáng 4/12 (giờ địa phương), 21 phát đại bác vang khắp thủ đô La Habana, báo hiệu lễ an táng của lãnh tụ Fidel Castro bắt đầu tại nghĩa trang Santa Ifigenia.

Nguoi dan Cuba nghen ngao tien dua lanh tu Fidel Castro-Hinh-8
Được biết, lễ an táng diễn ra dưới hình thức khép kín mang tính chất gia đình, không có sự tham gia của quần chúng và giới truyền thông. 

Nguoi dan Cuba nghen ngao tien dua lanh tu Fidel Castro-Hinh-9
Lễ an táng lãnh tụ Fidel Castro đã diễn ra trọng thể tại nghĩa trang Santa Ifigenia. Đây cũng là nơi an nghỉ của người anh hùng dân tộc Jose Marti. (Nguồn ảnh: Daily Mail).

Ảnh hiếm cuộc đời lãnh tụ Cuba Fidel Castro

(Kiến Thức) - Lãnh tụ Cuba Fidel Castro qua đời hồi năm 2016, để lại niềm tiếc thương cho người dân ở nhiều quốc gia trên thế giới. Cùng báo Kiến Thức nhìn lại những bức ảnh hiếm về cuộc đời vị anh hùng giải phóng dân tộc này.

Lãnh tụ Fidel Castro sinh ngày 13/8/1926 tại Birán, Cuba. Ông là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất của phong trào cách mạng các nước Mỹ Latinh. Ảnh chụp Fidel Castro năm ba tuổi. (Nguồn ảnh: Flickr)
 Lãnh tụ Fidel Castro sinh ngày 13/8/1926 tại Birán, Cuba. Ông là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất của phong trào cách mạng các nước Mỹ Latinh. Ảnh chụp Fidel Castro năm ba tuổi. (Nguồn ảnh: Flickr)

Lãnh tụ Fidel Castro (trái) thời trẻ chụp ảnh cùng các anh em trai Raul Castro và Ramon Castro (phải).
 Lãnh tụ Fidel Castro (trái) thời trẻ chụp ảnh cùng các anh em trai Raul Castro và Ramon Castro (phải).

Năm 6 tuổi, Fidel Castro được gia đình gửi đi học tại Santiago de Cuba, thành phố lớn thứ hai tại Cuba.
 Năm 6 tuổi, Fidel Castro được gia đình gửi đi học tại Santiago de Cuba, thành phố lớn thứ hai tại Cuba.

Fidel Castro thời thanh niên.
 Fidel Castro thời thanh niên.

Fidel Castro, 14 tuổi, chụp hình với các bạn cùng lớp tại Trường Nuestra Senora de Dolores tại Santiago, Cuba, năm 1940. Ảnh: Jose Maria Patac.
Fidel Castro, 14 tuổi, chụp hình với các bạn cùng lớp tại Trường Nuestra Senora de Dolores tại Santiago, Cuba, năm 1940. Ảnh: Jose Maria Patac. 

Năm 1945, Fidel Castro (phải) chuyển đến học ở trường Jesuit-run El Colegio de Belen, thủ đô La Habana.
 Năm 1945, Fidel Castro (phải) chuyển đến học ở trường Jesuit-run El Colegio de Belen, thủ đô La Habana.

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro rất thích chơi bóng rổ thời trẻ. Ảnh chụp Fidel Castro chơi bóng rổ hồi năm 17 tuổi.
 Lãnh tụ Cuba Fidel Castro rất thích chơi bóng rổ thời trẻ. Ảnh chụp Fidel Castro chơi bóng rổ hồi năm 17 tuổi.
Ngày 11/10/1948, nhà lãnh đạo Fidel Castro kết hôn với Mirta Diaz-Balart.
 Ngày 11/10/1948, nhà lãnh đạo Fidel Castro kết hôn với Mirta Diaz-Balart.

Hồi tháng 11/1955, Fidel Castro phát biểu tại thành phố New York (Mỹ) để kêu gọi ủng hộ cho một tổ chức cách mạng do ông lãnh đạo.
Hồi tháng 11/1955, Fidel Castro phát biểu tại thành phố New York (Mỹ) để kêu gọi ủng hộ cho một tổ chức cách mạng do ông lãnh đạo.
Lãnh tụ Cuba Fidel Castro dự đám cưới của em gái mình. Ảnh: Lee Lockwood.
 Lãnh tụ Cuba Fidel Castro dự đám cưới của em gái mình. Ảnh: Lee Lockwood.

Học sinh Trường công lập № 20 Flushing ở Queens, thành phố New York (Mỹ), hóa trang giống lãnh đạo Fidel Castro khi đến thăm ông tại khách sạn Statler ngày 22/9/1959.
 Học sinh Trường công lập № 20 Flushing ở Queens, thành phố New York (Mỹ), hóa trang giống lãnh đạo Fidel Castro khi đến thăm ông tại khách sạn Statler ngày 22/9/1959.

Fidel Castro và con trai Fidelito tại Khách sạn Hilton ở thủ đô La Habana ngày 14/2/1959.
Fidel Castro và con trai Fidelito tại Khách sạn Hilton ở thủ đô La Habana ngày 14/2/1959. 

Chủ tịch Fidel Castro kết hôn với bà Dalia Soto del Valle vào năm 1980. Ảnh: Nhà lãnh đạo Fidel và phu nhân trong một phiên họp đặc biệt của Quốc hội Cuba tại La Habana ngày 7/8/2010.
Chủ tịch Fidel Castro kết hôn với bà Dalia Soto del Valle vào năm 1980. Ảnh: Nhà lãnh đạo Fidel và phu nhân trong một phiên họp đặc biệt của Quốc hội Cuba tại La Habana ngày 7/8/2010. 

Tổng thống Argentina khi đó là Cristina Femandez thăm Chủ tịch Cuba Fidel và phu nhân, Dalia Soto del Valle (giữa) ngày 26/1/2014.
Tổng thống Argentina khi đó là Cristina Femandez thăm Chủ tịch Cuba Fidel và phu nhân, Dalia Soto del Valle (giữa) ngày 26/1/2014. 

Ảnh: Thảm cảnh người dân Syria sau vụ tấn công hóa học tàn bạo

(Kiến Thức) - Số nạn nhân thương vong trong vụ tấn công hóa học vừa mới xảy ra ở Aleppo, Syria đã lên tới con số hàng trăm người.

Anh: Tham canh nguoi dan Syria sau vu tan cong hoa hoc tan bao
Theo thông tin mới nhất, hơn 100 người tại Aleppo đã thiệt mạng hoặc bị thương do hậu quả của cuộc tấn công bằng khí clo được tiến hành bởi phe đối lập. Nguồn ảnh: Tube.

Đọc nhiều nhất

Tin mới