Thắng U22 Brunei bằng tỷ số tennis, U22 Việt Nam thị uy tại SEA Games 30

Google News

(Kiến Thức) - Với chiến thắng 6-0 trước U22 Brunei trong ngày ra quân môn bóng đá nam SEA Games 30, U22 Việt Nam thế hiện sức mạnh của ƯCV sáng giá cho chiếc HCV.

F5 để cập nhật tình huống trận đấu U22 Việt Nam - U22 Brunei:
Đội hình chính thức:
U22 Việt Nam: Tiến Dũng, Thành Chung, Ngọc Bảo, Tấn Sinh, Thanh Thịnh, Việt Hưng, Thái Quý (Trọng Hoàng), Tấn Tài, Trọng Hùng, Đức Chinh, Hoàng Đức.
U22 Brunei: Jabbidi, Aminuddin, Jaini, Azim, Damit, Norsamri, Ghani, Azman, Ismail, Adi Bin Said, Said.
Trận đấu kết thúc.
U22 Việt Nam có trận mở màn môn bóng đá nam SEA Games 30 không thể tốt hơn bằng chiến thắng với cách biệt 6-0 trước U22 Brunei. Với kết quả này, thầy trò HLV Park Hang-seo cho thấy mình là  ƯCV sáng giá cho chiếc HCV.
90+1': Adu Bin Said có pha dứt điểm rất nguy hiểm về phía khung thành Bùi Tiến Dũng.
90': Trận đấu có 3 phút bù giờ.
87': Tiến Linh dứt điểm trống trải nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng 
83': Vào! Trọng Hùng tự tin qua người và dứt điểm dứt khoát về  góc xa nâng tỷ số trận đấu lên 6-0 cho U22 Việt Nam.
Thang U22 Brunei bang ty so tennis, U22 Viet Nam thi uy tai SEA Games 30
81': Trọng Hoàng nhả ngược cho ra tuyến 2 nơi có Ngọc Bảo chờ sẵn. Nhưng cú dứt điểm của trung vệ này lại quá cao so với khung thành thủ môn U22 Brunei.
80':  2 pha dứt điểm liên tiếp bằng đầu và chân của Việt Hưng liên tục bị xà ngang từ chối.
75': U22 Việt Nam thay người. Tiến Linh vào sân thay Đức Chinh.
70': Kể từ đầu hiệp 2, bóng được các cầu thủ U22 Việt Nam dồn sang phía cánh trái và Trọng Hùng là người liên tục kiến tạo cơ hội cho đồng đội.
66': Vào! Vẫn là từ một pha phạt góc. Thành Chung bật cao đánh đầu nâng tỷ số trận đấu lên 5-0 cho U22 Việt Nam.
Thang U22 Brunei bang ty so tennis, U22 Viet Nam thi uy tai SEA Games 30-Hinh-2
60': Vào! Trọng Hoàng có pha tỉa bóng điệu nghệ qua hàng phòng ngự của Brunei. Trọng Hùng đồng đội đánh đầu tạo điều kiện để Việt Hưng gia tăng cách biệt của trận đấu lên 4-0 cho U22 Việt Nam.
59': U22 Việt Nam thay người. Đức Chiến vào sân thây Tấn Sinh chấn thương.
57': Thủ môn Brunei băng ra phá bóng cẩu thủ và Trọng Hoàng nhanh chân tung cú bấm bóng nhưng rất tiếc, bảng tỷ số vẫn chưa hiện tên Hoàng "bò".
55': Thanh Thịnh tung cú căng ngang, Trọng Hoàng băng cắt nhưng cú tiếp bóng của cầu thủ số 8 lại thiếu chính xác.
Thang U22 Brunei bang ty so tennis, U22 Viet Nam thi uy tai SEA Games 30-Hinh-3
53': Trong trận đấu này, thủ môn Tiến Dũng tỏ ra rất nhạn hạ khi hiếm khi trổ tài bắt bóng do U22 Brunei gần như không gây được khó khăn nào. 
51': Trong pha lên tham gia tấn công, Tấn Tài tung cú sút có quỹ đạo khó chịu khiến thủ môn Brunei rất khó khăn để đẩy bóng.
48': Vào! Từ pha phạt góc của Hoàng Đức, Đức Chinh bật cao đánh đầu về góc xa khiến thủ môn Brunei chỉ biết nhìn bóng bay vào lưới. Tỷ số của trận đấu là 3-0.
Thang U22 Brunei bang ty so tennis, U22 Viet Nam thi uy tai SEA Games 30-Hinh-4
45': U22 Việt Nam thay người. Thái Quý ra sân, Trọng Hoàng vào thay.
Hiệp 2 bắt đầu.
Hiệp 1 kết thúc.
Sau 45 phút đầu tiên của trận đấu, U22 Việt Nam có 2 bàn thắng vươn lên dẫn trước U22 Brunei và người lập công là Hà Đức Chinh với 1 bàn thắng bằng đầu (9') và bằng chân (22').
45': Hiệp 1 có 1' bù giờ.
43':  Tấn Sinh lên tham gia đá phạt góc nhưng cú đánh đầu của trung vệ này lại vọt xà.
40': U22 Việt Nam liên tục tạo ra cơ hội nhưng rất tiếc các chân sút của HLV Park Hang-seo chưa thể chuyển hóa cơ hội bằng bàn thắng gia tăng cách biệt trước đối thủ U22 Brunei.
39': Việt Hưng đặt Trọng Hùng vào tình huống đối mặt với thủ môn Brunei. Tuy nhiên, cầu thủ của U22 Việt Nam lại dứt điểm cẩu thả khiến cơ hội năng tỷ số trôi qua.
Thang U22 Brunei bang ty so tennis, U22 Viet Nam thi uy tai SEA Games 30-Hinh-5
36': Thái Quý bất ngờ có mặt trước vòng 16m50 và tung ra cú sút. Nhưng rất tiếc cú ra chân của tiền vệ này lại quá mạnh khiến cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 của U22 Việt Nam bay theo lực bóng.
33': Trọng Hùng xộc thẳng vào trung lộ rồi tung ra cú dứt điểm, bóng đi hơi nhẹ và thủ môn đối phương đã ôm gọn.
29': U23 Brunei nỗ lực đẩy cao đội hình để hy vọng tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, đối thủ không thể tiếp cận khu vực 16m50 của U22 Việt Nam. 
27': Bolkiah nỗ lực thoát xuống sau đường chuyền dài của đồng đội nhưng số 9 đã bị trọng tài thổi phạt vì lỗi dùng tay chơi bóng.
22': Vào! Đức Chinh nhận bóng trong vòng cấm rồi tung ra cú sút bằng chân trái, bóng găm vào góc xa. Tỷ số là 2-0 cho U22 Việt Nam.
Thang U22 Brunei bang ty so tennis, U22 Viet Nam thi uy tai SEA Games 30-Hinh-6
20': Việt Hưng chuyền dài vượt tuyến cho Trọng Hùng phá bẫy việt vị thoát xuống. Tuy nhiên, bóng nẩy hơi mạnh, sau khi chạm đất, khiến tiền đạo Việt Nam không theo kịp.
17': Trương Văn Thái Quý thực hiện đường chuyền cho Hoàng Đức thoát xuống nhưng trọng tài đã thổi phạt tiền đạo của U22 Việt Nam.
10': Vào! Từ cú tạt của Thái Quý, Đức Chinh bật cao đánh đầu tung lưới Brunei mở tỷ số trận đấu. Việt Nam 1-0 Brunei.
Thang U22 Brunei bang ty so tennis, U22 Viet Nam thi uy tai SEA Games 30-Hinh-7
7': Thái Quý bị phạm lỗi ngay trước vòng 16m50. Trên chấm sút phạt Tấn Sinh tung cú sút chìm về góc xa khung thành nhưng thủ môn Brunei đỗ người hết cơ cản phá.
Thang U22 Brunei bang ty so tennis, U22 Viet Nam thi uy tai SEA Games 30-Hinh-8
5': U22 Brunei chơi với đội hình lùi sâu trong những phút đầu. Đội bóng áo vàng chủ động chơi áp sát và phần nào hạn chế được lối chơi ban bật của U22 Việt Nam. 
1': Cơ hội đến với Trọng Hùng ở ngay phút đầu tiên nhưng số 20 lại đưa bóng đi chệch cột khung thành Brunei.
Trận đấu bắt đầu.
15h00: 
U22 Việt Nam ra sân với áo đỏ, quần đỏ truyền thống bảo vệ phần sân phía phải. Còn Brunei mặc áo vàng, quần vàng giữa khung thành đối diện.
14h45: Chủ nhà tiếp tục chơi khó phóng viên Việt Nam.
Rất bất ngờ, các phóng viên đến tác nghiệp trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Brunei, kể cả phóng viên ảnh, đều được BTC mời lên khán đài, không cho xuống dưới đường pitch. Các phóng viên chỉ được phép xuống sân trước khi trận đấu đấu diễn ra 20 phút. Đây là điều dường như chưa có tiền lệ trong lịch sử các trận đấu quốc tế.
14h20:Sân thi đấu của U22 Việt Nam chỉ có 3.330 chỗ ngồi
Sân bóng đá Binan ở tỉnh Laguna được sửa chữa lại, nhưng chỗ ngồi quá ít so với các địa điểm thi đấu khác của U22 Việt Nam tại SEA Games. 
14h00: HLV Park giấu quân trong trận mở màn SEA Games
Trong trận mở màn SEA Games với U22 Brunei, HLV Park Hang-seo cất hàng loạt trụ cột vừa thi đấu tại vòng loại World Cup như Trọng Hoàng, Văn Hậu, Hùng Dũng, Tiến Linh và thậm chí là cả Quang Hải.
Thang U22 Brunei bang ty so tennis, U22 Viet Nam thi uy tai SEA Games 30-Hinh-9
U22 Việt Nam sẽ đấu với U22 Brunei trong trận đấu mở màn SEA Games 30. Đây được đánh giá là cuộc đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo được đánh giá nằm "cửa trên". Tuy nhiên, khi phải thi đấu với đối thủ dưới tầm HLV Park cũng không dại gì khi tung quá nhiều quân bài quan trọng của đội tuyển U22 Việt Nam. Bởi sau đó ít ngày ông phải đối đầu với các đối thủ đáng gờm như Singapore, Indonesia và đặc biệt là Thái Lan.
Thang U22 Brunei bang ty so tennis, U22 Viet Nam thi uy tai SEA Games 30-Hinh-10
U22 Việt Nam cất trụ cột
HLV Park Hang-seo sẽ không sử dụng lực lượng mạnh nhất khi tuyển U22 Việt Nam đấu U22 Brunei ở trận đầu tiên tại SEA Games 2019. "Bảng B có thể sẽ phải dùng tới hiệu số bàn thắng để tính vé vào bán kết. Nhưng tôi dự tính không đưa những cầu thủ tốt nhất ra sân trong trận đấu mở màn", HLV Park Hang Seo chia sẻ bên lề cuộc họp báo chung trước thềm SEA Games.
Trung vệ U22 Việt Nam các trung vệ sẽ lên tiếng
Ở trận đấu gặp Brunei tại vòng loại U23 châu Á 2020 đợt tháng 3 vừa qua, 2 trung vệ của U22 Việt Nam là Tấn Sinh và Thành Chung đều ghi bàn, đóng góp vào chiến thắng 6-0 cho đội nhà. Chiều nay, rất có thể những pha dâng cao tham gia vào tình huống cố định của các trung vệ sẽ đem lại hiệu quả cao.
Thang U22 Brunei bang ty so tennis, U22 Viet Nam thi uy tai SEA Games 30-Hinh-11
U22 Việt Nam bị chủ nhà chơi khó
BTC nước chủ nhà của SEA Games 30 đá bố trí U22 Việt Nam đá 3 trận ở vòng bảng môn bóng đá nam trên sân Binan chỉ có một khán đài, với sức chứa rất hạn chế. SVĐ Binan được xây dựng vào năm 2015, với mặt cỏ nhân tạo, vốn là sân tập luyện và thi đấu của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Philippines.
Sân này chỉ có một khán đài với sức chứa vỏn vẹn 2.580 chỗ ngồi. Để phục vụ cho SEA Games 30, nước chủ nhà đã lắp thêm 150 ghế ở khán đài A và 600 ghế ở phía đối diện, nâng tổng sức chứa của sân Binan lên thành 3.330 chỗ. Đây là con số quá ít ỏi so với sức hút các trận đấu ở bảng B của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Clip SIÊU ĐỘI HÌNH U22 VIỆT NAM SẼ GIÀNH VÀNG TẠI SEA GAMES 30 | NGHIỀN NÁT BRUNEI NGÀY RA QUÂN - Nguồn: Youtube


Thiên Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)