Ở giai đoạn đầu của bệnh ung thư gan, người bệnh sẽ bị sốt từ trung bình đến nhẹ. Đó là do sau khi tế bào khối u hoại tử, sẽ xâm nhập vào hệ tuần hoàn máu, người bệnh vì giảm sức đề kháng mà sốt, vã mồ hôi và các triệu chứng khác.
Bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan vị trí hạ sườn phải sẽ đau âm ỉ dai dẳng, đau cơ khi khối u xâm lấn vào vị trí, cũng có thể lan ra lưng, vai. Bên cạnh đó, khi khối u ung thư ngày càng phát triển sẽ làm tăng sức căng của bao gan, khiến vùng gan bị đau nhức. Ngoài ra, mô hoại tử và máu đi vào khoang bụng sẽ gây ra những cơn đau bụng dữ dội.
Bệnh nhân ung thư gan sẽ chán ăn, đầy bụng sau bữa ăn, đầy hơi, khó tiêu, nôn mửa hoặc tiêu chảy, chướng bụng.
