Chính thức thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn hôm nay

Theo Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng), từ 11h ngày 12/2, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẽ cho phép phương tiện lưu thông nhưng tuyến sẽ chưa thu phí.

Theo Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng), từ 11h ngày 12/2, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẽ cho phép phương tiện lưu thông nhưng tuyến sẽ chưa thu phí.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dự kiến được đưa vào khai thác từ 11h ngày 12/2. Ảnh: Báo Xây dựng.
Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dự kiến được đưa vào khai thác từ 11h ngày 12/2. Ảnh: Báo Xây dựng.

Phó giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) Cao Việt Hùng vừa ký Công văn số 282 BQLDA2-QNHN gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai về việc thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo Ban Quản lý dự án 2, tuyến chính cao tốc đoạn từ Km1050 đến Km1138+00 sẽ được chính thức đưa vào vận hành khai thác từ 11h ngày 12/2. Trước mắt tuyến chưa tổ chức thu phí. Trên đoạn tuyến hiện có một trạm thu phí tại Km1050+600, đây là trạm tạm phục vụ việc thu phí khép kín của cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Tại các đoạn đường bình thường, tốc độ tối đa cho phép là 90 km/h đối với xe con, xe tải ≤3,5 tấn và xe chở khách ≤29 chỗ; 80 km/h đối với tất cả xe khách giường nằm và các phương tiện khác; tốc độ tối thiểu là 60 km/h.

Trên các đường nhánh thuộc nút giao, tốc độ tối đa từ 50 km/h và được quy định trên báo hiệu đường bộ; tốc độ các tuyến nối theo quy định của báo hiệu đường bộ lắp đặt trên tuyến.

Các phương tiện lưu thông theo hướng Bắc - Nam đi trên 2 làn đường của tuyến chính đường cao tốc (mỗi làn rộng 3,5 m) nằm ở bên phải theo chiều đi qua các nút giao trên tuyến nút giao Km1051+594, nút giao với tỉnh lộ 624B, nút giao quốc lộ 24, nút giao Sa Huỳnh và nút giao Hoài Nhơn tiếp tục di chuyển đến cuối tuyến và đi vào cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Ngược lại, các phương tiện tham gia giao thông đi trên tuyến chính đường cao tốc theo chiều Nam - Bắc đi trên 2 làn đường của tuyến chính đường cao tốc (mỗi làn rộng 3,5 m), nằm ở bên phải theo chiều đi (chiều Nam - Bắc), qua các nút giao trên tuyến như nút giao Hoài Nhơn (ra Quốc lộ 1), nút giao Sa Huỳnh, nút giao quốc lộ 24, nút giao với tỉnh lộ 624B, nút giao Nghĩa Giang tiếp tục di chuyển đến đầu tuyến và đi vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Trong quá trình khai thác, các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, bao gồm hệ thống trạm dừng nghỉ, hệ thống giao thông thông minh, thu phí tự động và các hạng mục đường gom dân sinh toàn dự án.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88 km, trên tuyến chính có 3 hầm. Dự án có điểm đầu tại xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi, kết nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; điểm cuối tại phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai, kết nối đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Dự án do liên danh Tập đoàn Đèo Cả làm nhà thầu thi công. Dự án có tổng vốn đầu tư 20.470 tỷ đồng, đi qua Quảng Ngãi và Gia Lai, được khởi công tháng 1/2023.

Trên tuyến chính có 3 hầm xuyên núi với tổng chiều dài 4.500 m. Dự án có điểm đầu tại Km1050+00 thuộc xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi, điểm cuối Km1038+00 thuộc phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai, kết nối dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Ban Quản lý dự án 2 đã có công văn đề nghị Cục Cảnh sát giao thông, chính quyền 2 địa phương Quảng Ngãi, Gia Lai và các đơn vị chức năng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và các sự cố trên cao tốc.

Hiện, cao tốc Bắc - Nam đã thông xe từ các tỉnh miền Bắc đến Quảng Ngãi. Để nối thẳng một mạch vào TP.HCM, cần hoàn thiện các dự án thành phần gồm: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.

Dự kiến 23 trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe phục vụ xuyên suốt cao tốc Bắc – Nam

Để tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp thông tin vị trí các trạm dừng nghỉ, trạm tạm trên tuyến cao tốc.

Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng cho biết đang chỉ đạo quyết liệt việc đầu tư xây dựng hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán 2026.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện trên tuyến cao tốc từ Hà Nội đến Cần Thơ có 5 trạm dừng nghỉ đang vận hành gồm: Cầu Giẽ – Ninh Bình; Cao Bồ – Mai Sơn (Xuân Khiêm, Xuân Cương); La Sơn – Hòa Liên (trái tuyến); TP HCM – Long Thành – Dầu Giây; TP HCM – Trung Lương. Ngoài ra, một điểm dừng xe trên tuyến Đà Nẵng – Quảng Ngãi vừa được đưa vào sử dụng.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc ở Hà Tĩnh, giao thông ùn tắc kéo dài

Một vụ tai nạn liên hoàn vừa xảy ra trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi (đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh), khiến 2 người bị thương, giao thông ùn tắc kéo dài.

Trước đó, vào khoảng 4h ngày 9/2, 4 ô tô lưu thông trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi (theo hướng Nam - Bắc), gồm 2 xe tải mang BKS: 50E-343.XX, 89H-068.XX; 1 xe ô tô 7 chỗ BKS 51H-932.XX và 1 phương tiện chưa rõ biển kiểm soát.

Khi đến Km511+500 cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, thuộc địa phận phường Hà Huy Tập (tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ xảy ra va chạm liên hoàn, tông vào đuôi nhau.

Quay đầu xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nam tài xế bị xử phạt nặng

Tài xế quay đầu xe trái quy định trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng; Trừ 10 điểm GPLX theo quy định.

Ngày 9/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, hành vi quay đầu xe trên cao tốc gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông đã bị người dân ghi lại, phản ánh tới Facebook Cục CSGT; ngay sau đó, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT đã nhanh chóng xác minh và xử lý theo quy định.

capture-8070.png
Nam tài xế quay đầu xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh cắt từ clip

Đọc nhiều nhất

Tin mới