Trong 24 giờ qua, tình hình chiến sự liên quan đến Iran tiếp tục leo thang với cường độ cao, cho thấy xung đột không những chưa có dấu hiệu hạ nhiệt mà còn đang mở rộng cả về quy mô lẫn phạm vi ảnh hưởng. Các diễn biến quân sự, chính trị và kinh tế đang đan xen, tạo nên một bức tranh căng thẳng toàn diện tại Trung Đông.
Ở khía cạnh ngoại giao, tình hình trở nên phức tạp hơn khi xuất hiện những thông tin trái chiều về khả năng đàm phán.
Trong khi phía Mỹ phát tín hiệu cho thấy có những kênh đối thoại đang được mở ra, thì Iran lại phủ nhận hoàn toàn khả năng này.
Sự mâu thuẫn này không chỉ phản ánh khác biệt về lập trường mà còn cho thấy yếu tố chiến tranh tâm lý đang được các bên tận dụng, đặc biệt trong bối cảnh dư luận và thị trường quốc tế đang theo dõi sát sao từng diễn biến.
Không ngừng gia tăng áp lực
Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc, Danny Danon, cho biết theo như ông biết, Israel không tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào được báo cáo giữa Mỹ và Iran.
Trên mặt trận, Israel tiếp tục triển khai các đợt không kích vào các mục tiêu liên quan Iran tại Lebanon và các cơ sở các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực.
Trong khi đó, Mỹ dù tạm dừng đánh vào hạ tầng năng lượng trong vài ngày nhưng vẫn tấn công các mục tiêu quân sự chiến lược của Iran.
Một mặt, Lầu Năm Góc dự kiến điều động các đơn vị thuộc Sư đoàn Không vận 82 sang Trung Đông để tăng cường khả năng ứng phó tại chỗ.
Đây là đợt tăng quân mới nhất sau khi các quan chức Mỹ tuần trước cho biết hàng nghìn lính thủy đánh bộ trên một số tàu hải quân sẽ đến khu vực này.
Trong khi các đơn vị thủy quân lục chiến được huấn luyện cho các nhiệm vụ bao gồm hỗ trợ các đại sứ quán Mỹ, sơ tán dân thường và cứu trợ thiên tai, thì binh sĩ của Sư đoàn Dù 82 được huấn luyện nhảy dù xuống các vùng lãnh thổ thù địch hoặc tranh chấp để bảo vệ các khu vực và sân bay trọng yếu.
Thương vong không ngừng tăng
Số người thiệt mạng trong cuộc chiến đã tăng lên hơn 1.500 người ở Iran , hơn 1.000 người ở Lebanon , 16 người ở Israel và 13 binh sĩ Mỹ , cũng như một số thường dân trên bộ và trên biển trong khu vực Vịnh.
Hàng triệu người ở Lebanon và Iran đã phải di dời, và lực lượng gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc ở miền nam Lebanon báo cáo về "tiếng súng và tiếng nổ dữ dội" khi lực lượng mặt đất Israel giao tranh với các chiến binh Hezbollah.
Trong tổng số 290 người thuộc các lực lượng Mỹ bị thương cho đến nay, 255 quân nhân đã trở lại làm nhiệm vụ, theo lời Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ.
Như vậy, có 35 người bị thương và không thể tiếp tục chiến đấu, trong đó 10 người vẫn được coi là bị thương nặng, Hawkins cho biết.
Tổng số 290 người là tăng 90 người so với bản cập nhật gần nhất ngày 16 tháng 3. Tuần trước, 20 quân nhân bị thương quá nặng không thể trở lại vị trí công tác.
Mười ba binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong các cuộc chiến tranh.
Iran vẫn đều đặn đáp trả
Trên thực địa, Iran đã tiến hành thêm các đợt phóng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Israel, trong đó một số quả đạn đã vượt qua hệ thống phòng không và gây thiệt hại tại các khu vực đô thị, bao gồm cả Tel Aviv.
Những cuộc tấn công này buộc Israel phải duy trì tình trạng cảnh báo cao, với người dân tại nhiều thành phố lớn liên tục phải xuống hầm trú ẩn. Đáng chú ý, giới chức Iran phát đi thông điệp cứng rắn, hàm ý rằng các hành động quân sự hiện tại không còn nhằm tạo lợi thế trên bàn đàm phán, mà là một phần của chiến lược đối đầu dài hạn.
Một nhà thầu dân sự thiệt mạng và nhiều người bị thương trong một vụ tập kích tên lửa của Iran nhắm vào các mục tiêu tại Bahrain. UAE cũng cho biết đã đánh chặn thành công một số mối đe dọa từ UAV.
Nguy cơ lan rộng xung đột cũng đang trở nên rõ nét hơn khi nhiều quốc gia vùng Vịnh như Saudi Arabia, UAE hay Bahrain được cho là đã nâng mức cảnh giác an ninh, thậm chí sẵn sàng cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự nếu cần thiết.
Những động thái này làm dấy lên lo ngại rằng cuộc đối đầu hiện tại có thể vượt khỏi khuôn khổ song phương, tiến tới một kịch bản xung đột khu vực với sự tham gia của nhiều bên.
Dự thảo nghị quyết thiên lệch bị phản đối
Bản dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia sử dụng “mọi biện pháp cần thiết” để giữ cho eo biển Hormuz luôn thông thoáng.
Hãng tin AP đã thu được đề xuất này vào thứ Ba, trong bối cảnh các cường quốc thế giới đang vật lộn với việc làm thế nào để giải phóng sự kìm kẹp tuyến đường thủy quan trọng này của Iran, điều đã khiến giá nhiên liệu tăng vọt và đe dọa nền kinh tế thế giới.
Nghị quyết này sẽ cho phép các quốc gia hoặc các liên minh hải quân sử dụng hành động quân sự để đảm bảo an ninh cho việc đi lại và “để trấn áp, vô hiệu hóa và ngăn chặn các nỗ lực đóng cửa, cản trở hoặc can thiệp vào hoạt động hàng hải quốc tế qua eo biển Hormuz”. Nghị quyết cũng yêu cầu Iran “ngay lập tức chấm dứt mọi cuộc tấn công nhằm vào các tàu buôn và thương mại” và ngừng cản trở tự do hàng hải.
Một trong các nhà ngoại giao cho biết dự thảo đang được sửa đổi sau khi một số quốc gia bày tỏ lo ngại về việc nó được đưa vào Chương Bảy của Hiến chương Liên hợp quốc, chương cho phép hội đồng ủy quyền các hành động từ trừng phạt đến sử dụng vũ lực.
Các nhà ngoại giao này đã phát biểu với điều kiện giấu tên để bảo vệ các cuộc đàm phán riêng tư.
Nhiều vụ tấn công có chủ đích tại châu Âu
Không chỉ dừng lại ở Trung Đông, các dấu hiệu về chiến tranh phi đối xứng cũng bắt đầu xuất hiện khi một số vụ việc tại châu Âu bị nghi có liên hệ đến các mạng lưới ủy nhiệm.
Dù chưa có kết luận chính thức, nhưng điều này cho thấy phạm vi ảnh hưởng của cuộc xung đột có thể đang được mở rộng theo hướng khó kiểm soát hơn.
Về kinh tế, tác động của chiến sự đã bắt đầu lan ra toàn cầu, đặc biệt thông qua tuyến vận tải năng lượng quan trọng tại eo biển Hormuz. Những gián đoạn dù chỉ ở mức hạn chế cũng đủ để đẩy giá dầu tăng mạnh trong ngắn hạn, qua đó làm gia tăng áp lực lạm phát và ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng của nhiều nền kinh tế lớn.
Chiến sự đã bước vào một giai đoạn nhạy cảm, khi các hoạt động quân sự tiếp tục gia tăng trong khi cánh cửa ngoại giao gần như chưa mở ra một cách rõ ràng.