Sát trục đường quốc lộ 6, cách trung tâm Hà Nội chừng 50 km và thành phố Hòa Bình 20km là một siêu công viên nghĩa trang xanh mang tên Lạc Hồng Viên (huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình). Nghĩa trang này nằm trên mảnh đất của 9 quả đồi rộng gần 100 ha, được coi là lớn nhất Đông Nam Á. Ảnh: Zing.
Dự án công viên nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên với tổng diện tích hơn 90 ha, tọa lạc trên khuôn viên 9 quả đồi và một hồ nước tự nhiên bao quanh, nằm tại 2 xã Trung Giáp và Bảo Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Từ trung tâm Hà Nội, chỉ mất hơn 1 tiếng đồng hồ đi ô tô theo đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai là có thể đặt chân đến công viên nghĩa trang này. Ảnh: Tiền Phong.
Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương do Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Chánh Phú Hòa làm chủ đầu tư xây dựng và quản lý, là một một loại hình Nghĩa trang kết hợp hợp công viên hiện đại đầu tiên của Việt Nam được xây dựng ở tỉnh Bình Dương vào năm 2006.Ảnh: bdif.vn.
Nghĩa trang An viên vĩnh hằng được xây dựng trên diện tích 300 ha, tổng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng. Ảnh: Internet.
Tọa lạc tại ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, Sơn Trang Tiên Cảnh là dự án có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên khai thác dịch vụ dành cho người đã mất, khai thác nhu cầu chôn cất theo phong thủy, nơi chôn cất sang trọng… Ảnh: Internet.
