Cải xoong chữa bệnh eczema

(Kiến Thức) - Cải xoong giàu dinh dưỡng, vitamin và nhiều nước. Đặc biệt là có đặc tính làm mát, làm giảm kích ứng, làm dịu da ở những trường hợp da khô, da ngứa và da bị kích thích.

Hỏi: Tôi nghe nói có thể dùng cải xoong để chữa bệnh eczema không biết có đúng không? Cách làm như thế nào? - Lê Thị Hoài Anh (Đông Anh, Hà Nội).
 
BS Yên Lâm Phúc, Học viện Quân y 103: Cải xoong giàu dinh dưỡng, vitamin và nhiều nước. Đặc biệt là có đặc tính làm mát, làm giảm kích ứng, làm dịu da ở những trường hợp da khô, da ngứa và da bị kích thích. Cải xoong được chứng minh là có tác dụng làm giảm triệu chứng ngứa ngáy trên các vùng bị tổn thương của eczema. 
Vì cải xoong có nhiều nước nên có khả năng làm dịu da. Lại có đặc tính chống viêm và chống ngứa nên có thể làm giảm triệu chứng của eczema. Có nhiều cách dùng cải xoong trị bệnh: Nấu chín cho vào nồi luộc chín, vớt ra để nguội chấm nước xì dầu ăn hoặc xay thành nước sinh tố mỗi ngày uống 1 cốc 200ml. Ngoài ra, khi đang ngứa dữ dội có thể dùng cải xoong giã nát đắp lên da. 
Nghiên cứu cũng cho thấy, cải xoong không những giảm triệu chứng của eczema trên người bệnh dị ứng mà còn cải thiện triệu chứng trên người bệnh eczema nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, cần lưu ý nếu như đang dùng thuốc lợi tiểu thì nên giảm liều thuốc vì cải xoong có tác dụng lợi tiểu y hệt như thuốc vậy.

“Tè bậy” bao lần ở bể bơi thì gây chết người?

(Kiến Thức) - Khi bạn đi tiểu trong hồ bơi, nó sẽ kết hợp với chất khử trùng clo tạo thành cyanogen chloride - một chất có độc tính cao từng được sử dụng trong chiến tranh hóa học.

Tổ chức Y tế Thế giới cũng từng đưa ra lời cảnh báo về khả năng mắc bệnh ở người khi tiếp xúc với cyanogen chloride (NCCI). Nó có thể gây tổn thương tế bào di truyền, ảnh hưởng đến phổi, tim và hệ thống thần kinh trung ương qua đường hô hấp. Các triệu chứng của phơi nhiễm NCCI có thể gồm buồn ngủ, sổ mũi, đau họng, ho, buồn nôn, phù nề, co giật, tê liệt và thậm chí là tử vong.

Tổ chức Y tế Thế giới cũng từng đưa ra lời cảnh báo về khả năng mắc bệnh ở người khi tiếp xúc với cyanogen chloride (NCCI). Nó có thể gây tổn thương tế bào di truyền, ảnh hưởng đến phổi, tim và hệ thống thần kinh trung ương qua đường hô hấp. Các triệu chứng của phơi nhiễm NCCI có thể gồm buồn ngủ, sổ mũi, đau họng, ho, buồn nôn, phù nề, co giật, tê liệt và thậm chí là tử vong.

Tuy nhiên, không phải mọi hồ bơi đều tiềm ẩn nguy cơ chết người. Cụ thể, nồng độ chất độc có trong nó phải đủ lớn mới đủ “sức” gây nguy hiểm.

Tuy nhiên, không phải mọi hồ bơi đều tiềm ẩn nguy cơ chết người. Cụ thể, nồng độ chất độc có trong nó phải đủ lớn mới đủ “sức” gây nguy hiểm.

Rau cải xoong điều trị sỏi thận

- Với hàm lượng vitamin, canxi, i-ốt... cao, rau cải xoong không chỉ giúp phòng bệnh tim mạch, chống lão hóa, bướu cổ mà cả sỏi gan, thận...
[links()]

Lý giải việc trẻ càng xem hoạt hình càng ngu

(Kiến Thức) - Nghiên cứu mới chỉ ra rằng, việc tiếp xúc với nhiều phim, truyện tranh hoạt hình có thể khiến trẻ ngày càng… ngu hơn.

Thực vậy, các nhà nghiên cứu đến từ Cục Tâm lý học Ứng dụng và Phát triển Con người, Đại học Toronto (Canada) nhận định việc tiếp xúc với các nhân vật hoạt hình như chuột Mickey, gấu Pooh có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả học tập của trẻ nhỏ.

Thực vậy, các nhà nghiên cứu đến từ Cục Tâm lý học Ứng dụng và Phát triển Con người, Đại học Toronto (Canada) nhận định việc tiếp xúc với các nhân vật hoạt hình như chuột Mickey, gấu Pooh có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả học tập của trẻ nhỏ.

Nguyên nhân được lý giải là do những nhân vật hoạt hình này được nhân cách hóa một cách phi lý, khiến chúng có thể nói năng, mặc quần áo và sinh hoạt giống như con người. Việc thường xuyên tiếp cận với thế giới hoang đường khiến bé dễ dàng chấp nhận điều đó có trong cuộc sống thực; gây hiểu biết sai lệch về động vật và tác động xấu đến việc kích thích trẻ khám phá giới tự nhiên để ngày càng hiểu biết hơn. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra, những bé năm tuổi trở lên có khả năng chịu ảnh hưởng lớn nhất.
Nguyên nhân được lý giải là do những nhân vật hoạt hình này được nhân cách hóa một cách phi lý, khiến chúng có thể nói năng, mặc quần áo và sinh hoạt giống như con người. Việc thường xuyên tiếp cận với thế giới hoang đường khiến bé dễ dàng chấp nhận điều đó có trong cuộc sống thực; gây hiểu biết sai lệch về động vật và tác động xấu đến việc kích thích trẻ khám phá giới tự nhiên để ngày càng hiểu biết hơn. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra, những bé năm tuổi trở lên có khả năng chịu ảnh hưởng lớn nhất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới